1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngôi sao Thái Lan bất ngờ quay ngoắt thái độ sau khi trốn nghĩa vụ quốc gia

H.Long

(Dân trí) - Thay vì chửi bới và đòi kiện những người hâm mộ, Theerathon Bunmathan đã buộc phải lên tiếng xin lỗi sau vụ từ chối lên tập trung đội tuyển Thái Lan.

Theerathon Bunmathan là cái tên tạo ra tranh cãi lớn nhất trong làng bóng đá Thái Lan trong thời gian qua. Trước thời điểm HLV Akira Nishino công bố danh sách tập trung, cầu thủ này đã chủ động xin không lên tuyển.

Ngôi sao Thái Lan bất ngờ quay ngoắt thái độ sau khi trốn nghĩa vụ quốc gia - 1

Theerathon Bunmathan bất ngờ lên tiếng xin lỗi người hâm mộ Thái Lan.

Nguyên nhân mà hậu vệ trái này đưa ra là bởi anh sẽ phải cách ly trong vòng 14 ngày sau khi trở lại Nhật Bản. Điều này có thể khiến cho anh mất vị trí ở CLB Yokohama F Marinos.

Động thái của Theerathon Bunmathan khiến cho những người hâm mộ Thái Lan vô cùng bức xúc. Nhiều quan điểm cho rằng cầu thủ này đã coi trọng CLB hơn đội tuyển quốc gia. Số khác chỉ trích Theerathon Bunmathan vì tiền mà quên đi nghĩa vụ với đất nước.

Điều đáng nói, mặc dù cùng thi đấu ở Nhật Bản nhưng Chanathip vẫn chấp nhận trở về tập trung đội tuyển quốc gia.

Trong những năm qua, Theerathon Bunmathan tiếp tục có động thái khiến CĐV Thái Lan bức xúc. Theo đó, anh đã không ngần ngại chửi bởi những CĐV phản đối mình và còn dọa kiện những người này ra tòa.

Tuy nhiên, tới hôm nay, hậu vệ cánh trái của đội tuyển Thái Lan đã quay ngoắt thái độ. Thay vì thái độ hằn học, Theerathon Bunmathan đã lên tiếng xin lỗi những người hâm mộ.

Ngôi sao Thái Lan bất ngờ quay ngoắt thái độ sau khi trốn nghĩa vụ quốc gia - 2

Theerathon Bunmathan chịu nhiều sự phản đối sau khi từ chối khoác áo đội tuyển Thái Lan.

Theerathon Bunmathan chia sẻ: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn vì tất cả những lời động viên mà mọi người đã gửi đến tôi theo nhiều cách khác nhau. Những điều đó có ý nghĩa lớn với tôi. Từ tận sâu trái tim mình, tôi rất biết ơn mọi người.

Và tôi cũng gửi lời xin lỗi những ai đã yêu mến mình. Có thể tôi đã khiến các bạn thất vọng vì quyết định của mình. Nhưng tôi vẫn hy vọng mọi người có thể tôn trọng quyết định của tôi.

Tôi đã luôn yêu và cống hiến cho đội tuyển Thái Lan. Từ lần đầu tiên lên tuyến, tới bây giờ, tôi vẫn sẽ luôn như vậy. Cuối cùng, tôi xin gửi lời động viên tới các đồng đội ở đội tuyển Thái Lan. Hãy thi đấu thật tốt nhé các bạn!".

HLV Akira Nishino thừa nhận rất buồn khi Theerathon Bunmathan không tập trung đội tuyển chuẩn bị cho 3 trận đấu quan trọng ở vòng loại World Cup. Ông chia sẻ: "Quả thật, tôi có chút hụt hẫng và đáng tiếc khi họ không muốn tham gia đội tuyển. Riêng Theerathon Bunmathan là cầu thủ giỏi. Nhưng đội tuyển vẫn phải tiến lên phía trước, các cầu thủ khác sẽ cải thiện bản thân và thay thế cậu ấy".

HLV người Nhật Bản sẽ mang 41 cầu thủ sang UAE, trong đó có hai cầu thủ thi đấu ở nước ngoài là Thanawat Suengchitthawon (Leicester City) và Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo).

Theo kế hoạch, đội tuyển Thái Lan sẽ có 2 trận giao hữu với Oman (25/5) và Tajikistan (29/5). Sau đó, họ sẽ thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 gặp Indonesia vào ngày 3/6, UAE vào ngày 7/6 và Malaysia vào ngày 15/6. Hiện tại, "Voi chiến" đang đứng thứ 3 bảng G với 8 điểm, kém đội tuyển Việt Nam 3 điểm.

Ngôi sao Thái Lan bất ngờ quay ngoắt thái độ sau khi trốn nghĩa vụ quốc gia - 3