1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngôi sao bóng đá Indonesia ấn tượng với U19 Việt Nam

(Dân trí) - Có mặt tại Bình Dương tham dự giải đấu quốc tế tại đây trong màu áo CLB Semen Padang (Indonesia), cầu thủ kỳ cựu Ellie Aiboy cho biết anh vẫn chưa quên ấn tượng mà U19 Việt Nam tạo nên tại giải U19 Đông Nam Á, được tổ chức tại Indonesia.

Có mặt tại Bình Dương trong những ngày này để tham dự giải đấu quốc tế đang diễn ra tại đất Thủ Dầu, Ellie Aiboy chính là một trong những cầu thủ được quan tâm nhất, bởi anh là một trong những ngôi sao kỳ cựu nhất của bóng đá Đông Nam Á những năm gần đây.

Có một chi tiết thú vị là cầu thủ người Indonesia đánh giá rất cao đội tuyển U19 Việt Nam, nhất là sau màn trình diễn của đoàn quân trong tay HLV Graechen Guillaume tại giải U19 Đông Nam Á 2013, được tổ chức ngay tại Indonesia.

Ellie Aiboy nói: “Các bạn đang có một lứa cầu thủ trẻ thật tuyệt vời. Tôi đã xem U19 Việt Nam thi đấu tại giải U19 Đông Nam Á vừa rồi, và tôi rất ấn tượng với các cầu thủ trẻ của các bạn”.

Cựu đội trưởng Indonesia Elie Aiboy ấn tượng mạnh với đội tuyển U19 Việt Nam
Cựu đội trưởng Indonesia Elie Aiboy ấn tượng mạnh với đội tuyển U19 Việt Nam

“Những cầu thủ này khiến tôi ngạc nhiên. Họ có kỹ thuật rất tốt và chuyền bóng rất hay, rất tự tin. Tôi rất tò mò về họ. Tôi đã xem họ đá với đội U19 Indonesia cả ở vòng bảng lẫn trận chung kết” – Ellie Aiboy nói thêm.

Ellie Aiboy năm nay 34 tuổi, từng nhiều năm khoác áo đội tuyển quốc gia Indonesia, từng đối diện với nhiều thế hệ cầu thủ Việt Nam, nên anh tỏ ra khá hiểu bóng đá Việt Nam và bóng đá Đông Nam Á.

Tiền vệ cánh nổi tiếng này cho biết thêm: “Thái Lan và Malaysia là những ứng cử viên hàng đầu cho bộ HCV môn bóng đá nam SEA Games 27. Trong khi đó, Philippines và Lào có những bước tiến bộ đáng chú ý. Tôi nghĩ rằng các đội bóng Đông Nam Á hiện có trình độ xích lại gần nhau hơn”.

“Về bóng đá Indonesia và bóng đá Việt Nam, tôi nghĩ 2 nền bóng đá này có nhiều điểm tương đồng. Mấy năm gần đây, thành tích của bóng đá Indonesia không tốt lắm. Đấy chính là lý do mà chúng tôi quan tâm hơn đến khâu đào tạo trẻ. Tôi nghĩ bóng đá Indonesia sẽ mạnh hơn trong vài năm nữa. Đội tuyển Việt Nam cũng vậy, dựa vào lứa cầu thủ trẻ vừa thể hiện tốt ở giải U19 Đông Nam Á” – vẫn lời cựu ngôi sao của đội tuyển Indonesia.

Về đội tuyển U23 Việt Nam nói riêng và các đối thủ khác mà Semen Padang nơi Ellie Aiboy đang khoác áo, chuẩn bị đụng độ tại giải giao hữu ở Bình Dương nói chung, tiền vệ này rất thẳng thắn: “Tôi không biết nhiều thông tin về các đối thủ, chỉ biết rằng họ là những đội bóng mạnh, và chúng tôi cần phải thi đấu tập trung khi đối đầu với họ”.


Kim Điền