1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Ngày Torres tái sinh cứu rỗi Chelsea

(Dân trí) - Những máy quay không thể theo kịp tình huống của Torres. Chỉ vài giây sau cú ném bóng của P.Cech, El Nino đã dùng tốc độ kinh hoàng của mình để biến hàng thủ Benfica trở thành những gã hề. Tại Amsterdam Arena, có một Torres được “tái sinh”…

Mọi tinh hoa hội tụ trong một bàn thắng…

Quá nhanh và chớp nhoáng! Cả thế giới đã bỏ lỡ bàn thắng của Torres khi ống kính máy quay không theo kịp tình huống phát động tấn công “siêu tốc” của Chelsea. Chỉ vài giây sau khi P.Cech phát bóng, El Nino đã loại bỏ toàn bộ hàng thủ của Benfica để rồi khi những tất cả được theo dõi, tiền đạo người Tây Ban Nha đã ở trong tư thế đối mặt với thủ thành Artur Moraes và dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Mọi tinh hoa của Torres đã được kết tinh trong bàn thắng mở tỷ số vào lưới Benfica

Mọi tinh hoa của Torres đã được kết tinh trong bàn thắng mở tỷ số vào lưới Benfica

Có thể khẳng định, những khán giả theo dõi qua truyền hình đã không may mắn vì bỏ lỡ bàn thắng lịch sử của Torres. Xin tạm thời bỏ qua ý nghĩa (bàn mở tỷ số trong trận chung kết) hãy đi sâu hơn vào những tinh hoa trong pha lập công của cầu thủ này.

Dường như, mọi phẩm chất của “sát thủ” lừng danh người Tây Ban Nha đã được anh “gửi gắm” trong bàn thắng “bằng vàng” ấy. Sự khôn ngoan của Torres đã được thể hiện qua hành động cài người hợp lý, loại bỏ Garay ngay sau khi nhận bóng từ P.Cech. Khán giả cũng được thấy tốc độ kinh hoàng của El Nino qua việc anh vượt qua Luisao đầy kinh nghiệm. Cuối cùng pha lừa bóng qua thủ thành Artur Moraes đã cho thấy được chất thanh thoát của Torres.

Một pha làm bàn mang lại cả “bầu trời hy vọng” cho BLĐ cũng như CĐV Chelsea trong bối cảnh họ đang “thất vọng tới cùng cực” vì những chân sút đội nhà. Một pha lập công mang thương hiệu, dáng dấp của Torres, thời anh còn “làm mưa, làm gió” trong quãng thời gian khoác áo Liverpool.

Chứng kiến bàn thắng này, không ít người liên tưởng ngay tới hai “siêu phẩm” đáng nhớ, quan trọng nhất trong sự nghiệp của El Nino. Đầu tiên là pha bứt tốc qua P.Lahm, ghi bàn thắng ghi nhất trong trận chung kết Euro 2008 và thứ hai là bàn thắng định mệnh, nhấn chìm Barcelona ở lượt về Champions League mùa giải trước, giúp Chelsea tiến thẳng tới chức vô địch.

Bàn thắng ấy mở ra “bầu trời hy vọng” cho BLĐ và CĐV Chelsea

Bàn thắng ấy mở ra “bầu trời hy vọng” cho BLĐ và CĐV Chelsea

Để tìm ra nhân vật xuất sắc nhất Chelsea ở Europa League mùa này, Torres là sự lựa chọn không phải bàn cãi. Chỉ trong 9 trận đấu ở đấu trường này, “sát thủ” người Tây Ban Nha đã có 6 lần sút tung lưới đối phương. Đó đều là những bàn thắng vô cùng quan trọng và mang tính chất bước ngoặt vào lưới Steaua Bucarest (lượt về vòng 1/8), Rubin Kazan (cả hai lượt vòng tứ kết), Basel (lượt về vòng bán kết) và Benfica (chung kết).

Sau khi “nã” tung lưới Rubin Kazan, Torres từng nói câu khá tâm đắc rằng: “Tôi đang tập luyện mỗi ngày và không bao giờ bỏ cuộc”. Rõ ràng, El Nino đang dần thực hiện lời hứa ấy. Giờ đây, chẳng cần “chiếc mặt nạ” nào giúp Torres tự tin hơn (báo giới Anh đã ví như vậy khi chứng kiến cầu thủ này thi đấu thăng hoa khi đeo mặt nạ), anh đang sống, chiến đấu và trở lại đỉnh cao với chính “bộ mặt thật” của mình.

Hãy gọi El Nino là “Ngài danh hiệu”

Cần phải khẳng định Torres không phải là người nhiều danh hiệu nhất và cũng không phải là “ông vua Midas” đi tới bất kỳ đâu cũng “chạm thấy vàng” như Ibrahimovic nhưng El Nino vẫn xứng đáng giành được vinh danh là “Ngài danh hiệu” nếu nhìn vào những danh hiệu mà cầu thủ này giành được.

Trong 2 kỳ Euro liên tiếp 2008 và 2012, Torres đã lên ngôi vô địch giải đấu này, nơi mà anh đều ghi bàn trong trận chung kết. Tới năm 2010, El Nino lại “lên đỉnh” thế giới với chức vô địch World Cup cùng đội tuyển xứ sở đấu Bò. Năm ngoái, cầu thủ này tiếp tục lên ngôi vô địch Champions League và FA Cup cùng Chelsea. Ngày hôm qua, “sát thủ” trưởng thành từ lò Atletico Madrid tiếp tục bổ sung thêm vào bộ sưu tập danh hiệu Europa League.

Torres đã giành mọi danh hiệu cao quý trong sự nghiệp

Torres đã giành mọi danh hiệu cao quý trong sự nghiệp

Trong thế giới túc cầu, chỉ có Juan Mata là cầu thủ giành được trọn vẹn 4 danh hiệu cao quý này nhưng rõ ràng, vai trò của Mata ở ĐT Tây Ban Nha khá mờ nhạt (hầu như anh chỉ dự bị và nhận cúp).

Có lẽ, chiếc vương miện của “ông vua”Torres chỉ còn thiếu đúng 1 chi tiết cuối cùng để trở nên hoàn hảo, đó chính là chức vô địch giải quốc nội, điều mà anh không thể có được trong màu áo Atletico Madrid, Liverpool và Chelsea.

Đó là điều mà Torres và các đồng đội đang hướng tới trong những mùa giải tiếp theo. Chỉ cần sống theo phương châm mà El Nino: “Hãy tập luyện chăm chỉ và đừng bao giờ bỏ cuộc”, mọi đích đến đều có thể đạt được đến.

Còn bây giờ, Torres cũng như những người Chelsea hãy “cháy” trong niềm vui của những người chiến thắng. Họ xứng đáng với vinh quang ngày hôm nay.

H.Long