1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Năm điểm nhấn từ trận thua của Man Utd trước Crystal Palace

Hạo Minh

(Dân trí) - Man Utd chưa sẵn sàng thi đấu mùa giải mới, sự yếu ớt và chệch choạc khiến “Quỷ đỏ” phải ôm hận trước Crystal Palace với kết quả thua 1-3 ở vòng 2 Premier League 2020/21.

1. David de Gea hiện vẫn là số 1 của Man Utd

Năm điểm nhấn từ trận thua của Man Utd trước Crystal Palace - 1

Henderson vẫn chưa thể giành vị trí số 1 của De Gea

Thủ thành David de Gea không ổn định trong vài mùa giải gần đây khiến cho vị trí của anh trong khung thành của Man Utd bị lung lay, đặc biệt sau khi Dean Henderson trở lại sau hai năm cho mượn tại Sheffield United.

Một vài màn trình diễn tốt trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia hơn chục ngày trước giúp cho De Gea tiếp tục giành được sự tin tưởng của huấn luyện viên Man Utd, ít nhất là khi bắt đầu mùa giải mới.

Thủ thành người Tây Ban Nha khiến người hâm mộ thót tim với những pha chuyền sai và xử lý bất cẩn ở đầu trận. Tuy nhiên, sau đó anh chơi tốt, cứu thua vài lần cho Man Utd, bao gồm cả cú sút phạt đền của Ayew. Dẫu vậy, trước một hàng thủ quá tệ thì Man Utd vẫn để lọt lưới ba bàn, nhưng De Gea không có lỗi. 

Với việc Henderson sẵn sàng cạnh tranh vị trí bắt chính, De Gea sẽ phải loại bỏ những sai sót trên sân nếu anh muốn giữ vị trí của mình ở đội hình xuất phát của Man Utd trong thời gian tới.

2. Crystal Palace được tổ chức rất tốt

Năm điểm nhấn từ trận thua của Man Utd trước Crystal Palace - 2

Hệ thống phòng thủ của Crystal Palace đang được tổ chức rất chặt chẽ

Crystal Palace bước vào mùa giải mới với toàn bộ hậu vệ bị chấn thương, họ thi đấu rất nỗ lực để đánh bại Southampton 1-0 trong trận đấu mở màn. Chứng minh rằng chiến thắng trong ngày mở màn không phải may mắn, đội bóng của Roy Hodgson lặp lại  quyết tâm và lối chơi cũ khi làm khách trên sân của Man Utd. 

Khi đối đầu với Southampton, Crystal Palace nhường đối thủ kiểm soát bóng nhiều hơn, họ tập trung vào việc giữ cự ly đội hình và gây khó khăn cho đối phương bằng một hàng thủ kiên cố và chờ đợi cơ hội phản công. 

Màn trình diễn của Crystal Palace còn thấy ấn tượng hơn khi biết rằng họ thiếu vắng những cái tên như Gary Cahill, Scott Dann, James Tomkins và Patrick van Aanholt do chấn thương và phải đưa ra sân một hàng thủ chắp vá, không mấy khi đá cùng nhau trước đây.

Trước Man Utd cũng vậy, lối chơi của "Đại bàng" không phức tạp, họ tập trung phòng thủ số đông và giữ chắc cự ly đội hình khiến đối thủ không thể đưa bóng vào trong vòng cấm địa và dứt điểm. Man Utd  thường xuyên sút xa và không hiệu quả. 

Mỗi khi có bóng, Crystal Palace tổ chức phản công bằng cách đưa bóng cho những cầu thủ nhanh nhẹn phía trên. Dù có số ít cầu thủ tấn công nhưng với sự nhanh nhẹn, càn lướt tốt và khả năng giữ bóng chắc chắn, Crystal Palace đã liên tục làm khổ đối thủ. Trên thực tế những Ayew, Schlupp, Zaha hay Townsend khiến hàng thủ của Man Utd “khóc thét”.

3. Man Utd chưa sẵn sàng cho mùa giải mới

Năm điểm nhấn từ trận thua của Man Utd trước Crystal Palace - 3

Các cầu thủ Man Utd chưa xua tan cảm giác "nghỉ hè"

Man Utd và Man City vắng mặt ở vòng đấu đầu tiên của mùa giải mới tại Premier League, họ được nghỉ phép dài hơn một tuần so với các đội bóng khách do đã thi đấu ở cúp châu Âu hồi tháng 8.

Mặc dù vậy, sự thiếu chuẩn bị trước mùa giải đã thể hiện rõ ràng trong đội ngũ của Man Utd khi đội bóng này tỏ ra yếu ớt về thể lực, kiểm soát bóng lỏng lẻo và có vẻ chệch nhịp ngay từ đầu. Các cầu thủ áo đỏ mất bóng liên tục và những pha chuyền sai đến từ đội chủ nhà khiến họ nhanh chóng rơi vào thế bị động. Cầu thủ Crystal Palace ở trạng thái hoàn toàn trái ngược, họ giữ được nhịp độ trận đấu, thể hiện lối chơi mà họ đã chọn. 

Solskjaer nói sau trận đấu rằng ông chỉ có vài cầu thủ sẵn sàng ra sân và Man Utd chỉ có một trận đấu giao hữu trước mùa giải (thua Aston Villa vào cuối tuần trước). Tuy nhiên, thời gian chẳng chờ đợi ai, Man Utd cần phải nhanh chóng tìm lại phong độ bởi các trận đấu trước mắt sẽ khá dày và họ sẽ bị tụt lại nếu cầu thủ còn chưa hết tư tưởng nghỉ hè. 

4. Man Utd cần gia tăng chiều sâu đội hình

Năm điểm nhấn từ trận thua của Man Utd trước Crystal Palace - 4

Ed Woodward đang không làm tốt nhiệm vụ chiêu mộ cầu thủ cho Man Utd ở Hè 2020

Bất chấp đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến thu nhập của các câu lạc bộ bóng đá trên toàn thế giới, Premier League vẫn cho thấy rằng các đội bóng vẫn có được tài chính tốt và sẵn sàng tham gia mạnh mẽ vào thị trường chuyển nhượng.

Điển hình là Chelsea, mới nhất là Liverpool đều có những sự bổ sung chất lượng cao cho đội hình của họ, tuy nhiên Man Utd đang ở chiều ngược lại. Dưới sự quản lý của Phó chủ tịch Ed Woodward, Man Utd đang rất kém cỏi trong thị trường chuyển nhượng.

Cho tới thời điểm này, Donny van de Beek là sự bổ sung duy nhất cho đội hình Man Utd, một đội bóng dường như đã cạn kiệt thể lực vào cuối mùa giải trước. Màn trình diễn rất tệ trước Crystal Palace càng làm tăng thêm nhu cầu gia tăng chiều sâu đội hình của Man Utd, bởi cầu thủ của họ có nguy cơ mệt mỏi ngay cả đầu mùa giải này nếu tiếp tục cày ải với mật độ dày đặc. 

Solskjaer cần thêm những cầu thủ lớn, những bản hợp đồng đủ sức tin tưởng để ông thực hiện xoay tua đội hình.

5. Donny van de Beek ra mắt ấn tượng

Năm điểm nhấn từ trận thua của Man Utd trước Crystal Palace - 5

Van de Beek ra mắt ấn tượng trong màu áo Man Utd 

Điều tích cực duy nhất mà Man Utd có thể nhận được từ màn trình diễn thảm họa là sự xuất hiện đáng khích lệ của bản hợp đồng mới Donny van de Beek, người vào sân thay thế Paul Pogba ở giữa trong hiệp hai trong tình cảnh Man Utd đang bị dẫn bàn. 

Cựu tiền vệ của Ajax không mất nhiều thời gian để ổn định, anh ngay lập tức tham gia vào các đường chuyền của Man Utd trong và xung quanh vòng cấm địa đội khách.

Van de Beek đặt dấu ấn trong màn ra mắt bằng một bàn thắng đẹp mắt khiến Man Utd có hy vọng giành điểm từ trận đấu đầu tiên, chỉ đáng tiếc hàng thủ của Man Utd không cho hy vọng ấy thành hiện thực. Màn trình diễn đầy hứa hẹn của cầu thủ người Hà Lan sẽ khiến Solskjaer gặp khó khăn trong việc tìm ra cách triển khai anh, Paul Pogba và Bruno Fernandes trên sân cùng một lúc.