1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mỹ mở rộng 2013

Nadal vào chung kết gặp Djokovic

(Dân trí) - Không vất vả như tay vợt người Serbia, Nadal đã có một chiến thắng khá nhàn nhã sau 3 set trước đối thủ Gasquet 6-4 7-6(1) 6-2 tại trận bán kết 2. Với chiến thắng này, Nadal sẽ vào chung kết và tranh cúp vô địch cùng Djokovic...

Trong khi Djokovic đã rất vất vả và may mắn mới giành chiến thắng được trước hiện tượng đang lên Wawrinka thì Nadal đã có một chiến thắng dễ dàng trước hạt giống số 8 của giải, Gasquet. Tay vợt người Tây Ban Nha chỉ cần 2 giờ 22 phút là đã hoàn thành được trận bán kết sau 3 set đấu. Chiến thắng này của anh cũng là trận thắng thứ 11 trong các lần đối đầu với đối thủ người Pháp.

 
Chiến thắng xứng đáng cho Nadal
Chiến thắng xứng đáng cho Nadal
 

Đây không phải một trận đấu thăng hoa của Nadal, nhưng anh cũng đã thi đấu tương đối chắc chắn. Dù có tới 6 lần đưa cho đối thủ break-point, nhưng tay vợt hạt giống số 2 đã bảo vệ thành công 5 lần và chỉ bị mất 1 break. Nhờ đó, Nadal mới có được chiến thắng dễ dàng, nhìn vào các con số thống kê cho thấy, tay vợt người Tây Ban Nha đã chơi một trận đấu đều tay.

 

Anh chỉ 3 lần giao bóng giành điểm trực tiếp, mắc 1 lỗi kép. Tỷ lệ giao bóng 1 thành công cũng là 71%, tỷ lệ giành điểm khi cầm giao bóng cũng vậy (67/95). Lên lưới thành công 79% (22/28). Điểm winner là 35 và lỗi tự đánh hỏng là 24. So với Nadal, Gasquet có nhiều lần giành aces hơn (6), tuy nhiên anh cũng mắc 4 lỗi kép.

 

Mặc dù tốc độ giao bóng cao hơn đối thủ chút ít, nhưng khả năng giao bóng 1 thành công của tay vợt người Pháp lại thấp hơn 64% (58/91), khả năng giành điểm khi cầm giao bóng của anh cũng không cao 62% (56/91). Khả năng bảo vệ của hạt giống số 8 rất tồi, 4 lần đưa break-point cho đối thủ, anh mất break cả 4. Gasquet cũng chỉ có 26 điểm winner và mắc tới 32 lỗi tự đánh hỏng.

 
Gasquet chưa phải là đối thủ xứng tầm của Nadal
Gasquet chưa phải là đối thủ xứng tầm của Nadal
 

Bước vào trận bán kết 2, việc phải đối đầu với Gasquet, đối thủ thường xuyên bại trận dưới tay Nadal đã khiến tay vợt người Tây Ban Nha thêm phần tự tin. Ngay ở game đầu, sau một pha đánh bóng tốt, Nadal đã tự kiếm cho mình 1 break-point và anh đã bẻ game thứ nhất sau khi Gasquet đánh bóng không qua lưới.

 

Nadal chỉ một lần đưa cho đối thủ break-point ở set này, đó là tại game thứ 4. Tuy nhiên anh đã bảo vệ break thành công. Và dù cho không bẻ được thêm bất kỳ game nào nữa của đối phương, nhưng với các chiến thắng đều tay trong các game cầm giao bóng, Nadal đã thẳng tiến tới chiến thắng 6-4 ở set đấu đầu tiên.

 

Thắng lợi set đầu giúp Nadal bước vào set 2 thoải mái, anh tiếp tục bẻ game đầu tiên của set 2. Tuy nhiên tại game 4, Gasquet đã có những cú đánh tốt để lên điểm, anh đã có cơ hội đứng trước break-point nhưng Nadal đã cứu được. Nhưng sau đó một cú đánh tốt của Gasquet khiến Nadal đáp trả không qua lưới và một cú đánh quá sâu của tay vợt người Tây Ban Nha đưa bóng ra ngoài đã giúp Gasquet có break.

 
Nadal đã có sự ổn định trong các game cầm giao bóng
Nadal đã có sự ổn định trong các game cầm giao bóng

Trận đấu phải tiến vào loạt tie-break và tại ván quyết thắng, Nadal đã thể hiện sự vượt trội anh liên tiếp có điểm và bứt phá, để rồi giành chiến thắng 7-1. Với thắng lợi sau 2 set, Nadal đã rất thoải mái tiến vào set 3, trong khi đó áp lực về thất bại đã đè nặng lên đôi tay của Gasquet. Tay vợt người Pháp vừa xuống thể lực, vừa bị sức ép tâm lý nên đã sa sút chút ít so với 2 set đầu

 

Gasquet mất break ở game 2, anh cũng 1 lần đứng trước break-point của Nadal ở game 3, nhưng đã không thể thành công. Nadal đã thi đấu tốt và liên tục tạo khoảng cách 2 game, dồn áp lực về cho đối thủ. Tại game 6, khi tỷ số đã là 5-2 nghiêng về Nadal, Gasquet đã để đối thủ đứng trước 1 break-point và anh đã tự tay dâng chiến thắng cho đối thủ với khi mắc lỗi kép.

 

Với chiến thắng này, Nadal đã có chiến thắng liên tiếp thứ 21 trên các trận đấu tại mặt sân cứng, trong đó anh có 3 chức vô địch tại các giải đấu Masters 1000. Và đó là hành trang cho Nadal tiến vào chung kết gặp Djokovic lần thứ 3 trong 4 năm trở lại đây. Hai lần trước, mỗi người thắng 1 trận, Nadal thắng năm 2010. Nếu giành chức vô địch ở giải đấu này thì Nadal sẽ chỉ còn cách Djokovic 120 điểm và khả năng anh soán ngôi số 1 của đối phương chỉ còn là vấn đề thời gian.
 
 

 

Phù Sa