1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Úc mở rộng 2014

Nadal, Federer và Murray xuất quân

(Dân trí) - Ngày ra quân đầu tiên các tay vợt hạt giống hàng đầu ở nội dung đơn nam đều thi đấu rất thành công. Trong ngày thứ 2 này, hàng loạt các tay vợt hạt giống hàng đầu khác sẽ tiếp tục lộ diện, đáng chú ý có Nadal, Federer và Murray.

 

Thi đấu đầu tiên trong loạt các ngôi sao đáng chú ý ở ngày thi đấu thứ 2 là hạt giống số 6 Roger Federer. Đối thủ của tay vợt người Thụy Sĩ trong trận đấu đầu sẽ là James Duckworth, tay vợt của nước chủ nhà. Duckworth chưa từng chạm mặt Federer, anh cũng còn khá trẻ, mới 22 tuổi. Trên bảng xếp hạng thế giới tay vợt này hiện đang xếp thứ 133, thành tích thi đấu của cũng không có gì nổi bật.

 
Federer cùng thầy mới Stefan Edberg trên sân tập
Federer cùng thầy mới Stefan Edberg trên sân tập
 
Ngay trước khi bước vào mùa giải mới Federer đã đổi huấn luyện viên, thầy mới của FedEx bây giờ là Stefan Edberg. Người đàn ông Thụy Điển 47 tuổi này cũng là một huyền thoại trong làng banh nỉ, thời còn thi đấu Edberg từng 6 lần giành danh hiệu vô địch Grand Slam, trong đó có 2 chức vô địch ở Úc mở rộng. Và việc đổi thầy của Federer cũng cho thấy rất nhiều tín hiệu rất khả quan.
 
Tại giải Brisbane trước thềm Úc mở rộng nhìn chung Federer đã chơi tốt ngoại trừ trận chung kết, nơi anh gục ngã trước tay vợt đồng niên Lleyton Hewitt và chấp nhận nhìn đối thủ đồng niên giơ cao cúp vô địch. Nhưng Hewitt chẳng phải kẻ vô danh, rõ ràng phong dộ của FedEx cũng đã tốt hơn giai đoạn cuối mùa giải trước, cho nên nếu cứ tiếp tục duy trì phong độ thi đấu như cách đây hơn 1 tuần, sẽ chẳng khó để “Tàu tốc hành” chóng vánh băng qua được vòng đấu đầu tiên.

 

Á quân mùa giải trước Murray là hạt giống số 4 của giải đấu năm nay. Tay vợt người Scotland đang khiến người hâm mộ anh thực sự lo lắng, bởi tại Brisbane anh gục ngã ngay ở vòng đấu đầu tiên. Dù vẫn biết rằng Murray cần thời gian để hòa nhập với sân đấu đỉnh cao sau khi thực hiện phẫu thuật vào cuối năm trước nhưng chênh vênh như vậy thì rất đáng lo lắng.

 

Go Soeda, tay vợt người Nhật Bản hiện đang xếp hạng 113 thế giới sẽ là đối thủ của Murray ở vòng đấu đầu tiên. Nếu xét về thứ bậc và danh hiệu, Soeda còn kém rất xa Murray. Tuy nhiên tay vợt người Nhật Bản lại rất giàu kinh nghiệm, bởi anh năm nay cũng đã 29 tuổi và có hơn 10 năm thi đấu chuyên nghiệp. Do đó Go Soeda sẽ thực sự là một thử thách đáng ngại ở trận đầu ra quân của Murray.

 
Murray tập luyện trước khi bước vào thi đấu chính thức
Murray tập luyện trước khi bước vào thi đấu chính thức
 

Đáng chú ý nhất trong ngày thi đấu hôm nay chính là trận ra quân của hạt giống số 1 Rafael Nadal. Tay vợt người Tây Ban Nha hiểu rằng giải đấu này là cơ hội anh tích thật nhiều điểm để nới rộng khoảng cách Djokovic trên bảng xếp hạng cá nhân. Một tiền đề tốt sẽ giúp Nadal vững bước hơn trên con đường phía sau, nơi mà rất nhiều giải đấu Nadal phải bảo vệ ngôi vương của mình (đồng nghĩa với việc phải bảo vệ rất nhiều điểm trên bảng xếp hạng cá nhân).

 

Đối thủ ở vòng đầu của Nadal sẽ là Tomic, tay vợt trẻ người Úc. Hai người từng gặp nhau tại vòng 32 tay vợt ở Úc mở rộng năm 2011, chiến thắng năm đó đã thuộc về tay vợt có đẳng cấp cao hơn. Trong buổi họp báo trước trận, Nadal dành nhiều lời khen có cánh dành cho đối thủ đàn em. Nhưng điều đó không có nghĩa Nadal sẽ phải đương đầu với một thử thách thực sự ở trận đấu này.

 

Phong độ hiện tại của tay vợt người Tây Ban Nha khá ổn, anh cũng đã vô địch giải Qatar Open (lần đầu tiên vô địch ở giải đấu này) trước thêm Úc mở rộng. Nếu không gặp phải chấn thương, việc Nadal hạ Tomic là không quá khó khăn. Vì thế dù nghi ngờ về việc Nadal có thể vô địch Úc mở rộng, nhưng cũng khó có chuyện anh rời giải ngay sau vòng đầu.

 
Nadal trở lại Úc mở rộng sau 1 năm vắng bóng

Nadal trở lại Úc mở rộng sau 1 năm vắng bóng
 

Chuyển qua nội dung đơn nữ. Ngày thi đấu hôm qua qua chứng kiến một số chấn động khi có tới 4 tay vợt nữ hạt giống bị loại, đáng kể nhất phải kể đến việc hạt giống 6 Kvitova và hạt giống số 7 Errani đã phải nói lời chia tay giải. Trong ngày hôm nay, hạt giống số 2 Azarenka, hạt giống số 3 Sharapova, hạt giống số 5 A.Radwanska cũng sẽ có trận đấu đầu tiên. Với phong độ khá ổn của các tay vợt này gần đây thì cửa để họ tiến vào vòng 2 tương đối cao.

 

Lịch thi đấu Úc mở rộng ngày 14/1/2014

 

ROD LAVER ARENA 7:00 AM  

Đơn nữ - Vòng 1

Johanna Larsson (SWE) - Victoria Azarenka (BLR) [2]

Đơn nam - Vòng 1

James Duckworth (AUS) - Roger Federer (SUI) [6]

Andreas Seppi (ITA) [24] - Lleyton Hewitt (AUS)

ROD LAVER ARENA 7:00 PM  

Đơn nam - Vòng 1

Rafael Nadal (ESP) [1] - Bernard Tomic (AUS)

Đơn nữ - Vòng 1

Bethanie Mattek-Sands (USA) - Maria Sharapova (RUS) [3]

HISENSE ARENA 7:00 AM

Đơn nữ - Vòng 1

Lourdes Dominguez Lino (ESP) - Caroline Wozniacki (DEN) [10]

Đơn nam - Vòng 1

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) [10] - Filippo Volandri (ITA)

Đơn nữ - Vòng 1

Agnieszka Radwanska (POL) [5] - Yulia Putintseva (KAZ)

Không trước: 1.00pm

Đơn nam - Vòng 1

Andy Murray (GBR) [4] - Go Soeda (JPN)

MARGARET COURT ARENA 7:00 AM 

Đơn nữ - Vòng 1

Katarzyna Piter (POL) - Simona Halep (ROU) [11]

Francesca Schiavone (ITA) - Dominika Cibulkova (SVK) [20]

Jelena Jankovic (SRB) [8] - Misaki Doi (JPN)

Đơn nam - Vòng 1

Rhyne Williams (USA) - Juan Martin Del Potro (ARG) [5]

MARGARET COURT ARENA 3:00 PM 

Đơn nam - Vòng 1

Ryan Harrison (USA) - Gael Monfils (FRA) [25]

SHOW COURT 2 7:00 AM       

Đơn nam - Vòng 1

Marinko Matosevic (AUS) - Kei Nishikori (JPN) [16]

Fernando Verdasco (ESP) [31] - Ze Zhang (CHN)

Đơn nữ - Vòng 1

Andrea Petkovic (GER) - Magdalena Rybarikova (SVK) [32]

Sloane Stephens (USA) [13] - Yaroslava Shvedova (KAZ)

 

Vĩ Giang