1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nadal, Djokovic ra quân đầy dễ dàng

(Dân trí) - Trong ngày thi đấu vừa diễn ra, các tay vợt hàng đầu thế ở nội dung đơn nam như Djokovic, Nadal đều đã có những chiến thắng rất dễ dàng. Ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 1 Serena Williams cũng đã ra quân thuận lợi, tuy nhiên cú sốc đầu tiên đã tới khi hạt giống số 3 Kerber bị loại.

Nadal đã có trận ra mắt Roland Garros đầy thuận lợi khi anh đánh bại S.Groth với tỉ số 3-0 rất chóng vánh (6-1 6-1 6-1), tổng cộng tay vợt người Tây Ban Nha chỉ mất có 1 giờ 23 phút khoảng thời gian thông thường chỉ bằng thi đấu hai set.

Phong độ của tay vợt người Tây Ban Nha trong ngày ra quân rất hoàn hảo. Anh chỉ mất 5 điểm trong 45 lần thực hiện giao bóng, mặc dù chỉ duy nhất một lần giành ace. Tất cả mọi chỉ số của Nadal ở trận đấu này rất tuyệt vời, anh lên lưới thành công 7/8 lần, có 25 winners và chỉ 3 lần tự đánh hỏng, bẻ thành công 8 game.

Một trong những nguyên nhân khiến Sam Groth thua nhanh chóng ở trận đấu này là bởi tay vợt người Australia đánh hỏng quá nhiều. Groth có tới 10 ace, nhưng 9 lần mắc lỗi kép. Tay vợt này chỉ có được 18 winner và mắc tới 28 lỗi tự đánh hỏng chính vì thế anh chỉ có 40 điểm trong 87 lần thực hiện giao bóng và dẫn tới một trận thua chóng vánh.

Djokovic (trái) thắng dễ Lu Yen Hsun
Djokovic (trái) thắng dễ Lu Yen Hsun

Djokovic mất sức hơn Nadal chút ít khi tay vợt người Serbia cũng thắng sau ba set nhưng thi đấu nhiều hơn ba game (6-4 6-1 6-1) trước đối thủ Lu Yen-Hsun. Nole bắt nhịp với trận đấu chính thức của Roland Garros có phần chậm. Set đầu tiên anh và đối thủ bám đuổi nhau cho đến game 7 khi Nole bẻ thành công game đầu tiên để vượt lên dẫn 4-3, nhưng ngay sau đó tay vợt người Đài Lan đã đòi lại game để san hòa 4-4.

Tuy nhiên Lu Yen-Hsun đã không thể kiểm soát được game cầm giao bóng tiếp theo và lại bị Nole bẻ game, lần này Djokovic đã thắng trắng kể kết thúc set đấu. Trong hai game tiếp theo, hạt giống số 1 đã thể hiện đẳng cấp vượt trội và thắng rất nhàn nhã cùng với tỉ số 6-1. Nhìn tổng thể, Nole vẫn có một trận đấu tốt khi anh chỉ để mất có 1 break và không mất quá nhiều điểm trong các game cầm giao bóng (16/64). Điểm chưa tốt lớn nhất của Djokovic ở trận đấu này là anh tự đánh hỏng quá nhiều, tới 22 lỗi, chỉ kém Lu Yen-Hsun có ba lỗi. Bù lại Djokovic có tới 35 winners, gần gấp ba của đối phương (Lu Yen-Hsun có 13 winners).

Ở nội dung đơn nữ, Serena Williams cũng dễ dàng đi tiếp khi nhanh chóng đè bẹp đối thủ Magdalena sau hai set (6-2 6-0). Cô chị Venus Williams là hạt giống số 9 Roland Garros năm nay và cô cũng có mặt ở vòng hai, tuy nhiên tay vợt kỳ cựu này đã có một trận đấu không dễ dàng trước Anett Kontaveit. Venus Williams chỉ đi tiếp sau khi giành chiến thắng hai loạt tie-break đầy căng thẳng (7-6(5) 7-6(4)).

Chấn thương khiến Azarenka phải bỏ cuộc
Chấn thương khiến Azarenka phải bỏ cuộc

Cú sốc lớn nhất ở nội dung đơn nữ đã thuộc về hạt giống số 3-Angelique Kerber khi cô đã trở thành khán giả của Roland Garros. Bốn tháng sau khi đánh bại Serena Williams ở Úc mở rộng, tay vợt người Đức đã thất bại trước tay vợt vô danh Kiki Bertens (6-2 3-6 6-3). Tuy nhiên cũng có thể thông cảm cho tay vợt người Đức khi cô dính chấn thương vai và không thể thoải mái thi đấu ở trận này.

Cũng vì lí do chấn thương, cựu số 1 thế giới và là hạt giống số 5 Victoria Azarenka cũng đã bị loại. Tay vợt người Belarus dính chấn thương đầu gối nhưng vẫn thi đấu kiên trì trước đối thủ Karin Knapp. Khi đang bị dẫn 4-0 trong set 3, Vika đã bỏ cuộc. Tay vợt từng hai lần vô địch Úc mở rộng dính chấn thương khá nhiều trong hai năm gần đây. Cô đã nỗ lực trở lại thi đấu đỉnh cao trong năm nay khi thắng liên hai giải đấu lớn là Miami Open và Indian Wells. Chiến thắng ấy đưa Vika trở lại tốp 10, vậy nên thật tiếc khi giấc mơ có trận chung kết Roland Garros đầu tiên của cô đã nhanh chóng tan biến.

Nadal, Djokovic ra quân đầy dễ dàng - 3

M.D