1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Nadal: "Djokovic phải chấp nhận hậu quả khi không tiêm vaccine"

Kim Anh

(Dân trí) - Theo quan điểm của tay vợt Rafael Nadal thì Novak Djokovic phải chấp nhận cuộc chơi ở Australian Open 2022 khi không tiêm vaccine phòng Covid-19.

Sau trận thắng Ricardas Berankis ở ATP Cup 2022, Rafael Nadal đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo giới về sự cố liên quan đến Djokovic. Nole bị trục xuất khỏi Australia và không được dự Australian Open 2022 (diễn ra từ 17/1 đến 30/1), do không tiết lộ tình trạng tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Rafael Nadal chia sẻ: "Tôi không có quan điểm gì về vấn đề này. Tôi nghĩ nếu muốn, Djokovic có thể dự Australian Open mà không gặp sự cố nào. Nhưng Djokovic đã quyết định theo cách khác. Mọi người đều có quyền tự quyết định, nhưng sẽ phải có hậu quả.

Nadal: Djokovic phải chấp nhận hậu quả khi không tiêm vaccine - 1

Rafael Nadal cho rằng Djokovic phải chấp nhận cuộc chơi và yêu cầu ở giải Australian Open 2022.

Dĩ nhiên tôi không vui khi nghe vấn đề này. Ở một góc độ nào đó, tôi thấy tiếc cho Djokovic. Nhưng Nole đã biết rõ về luật lệ này từ nhiều tháng trước và tự đưa ra quyết định cho riêng mình.

Nếu không muốn tiêm vaccine, chúng ta sẽ gặp nhiều rắc rối. Sau khi chứng kiến quá nhiều người mất mạng vì Covid-19, tôi cho rằng vaccine là cách duy nhất để vượt qua đại dịch. Những người hiểu biết về vấn đề này đã nói như vậy. Còn tôi chẳng có chuyên môn gì để đưa ra quan điểm khác".

Trong khi đó, nhiều tay vợt phản đối Ban tổ chức Australian Open 2022 khi Djokovic không thể tham gia giải đấu. Tennys Sandgren viết trên trang twitter cá nhân: "Hai hội đồng y tế riêng biệt đã phê duyệt miễn trừ y tế cho Djokovic. Và rồi các chính trị gia ngăn chặn điều này. Australia không xứng đáng tổ chức một giải Grand Slam".

Cựu tay vợt Paul McNamee (từng là giám đốc của giải Australian Open) lên tiếng: "Djokovic là tay vợt duy nhất từ trước đến nay được chấp thuận visa và sau đó bị từ chối. Có thể nhiều người tức giận vì điều này, nhưng nên nhớ Djokovic không phải người đặt ra các quy tắc".

Nadal: Djokovic phải chấp nhận hậu quả khi không tiêm vaccine - 2

Novak Djokovic ở lại Australia đến thứ Hai tuần sau (10/1) và chờ đợi cuộc chiến pháp lý để hy vọng dự Australian Open 2022.

Trước việc con mình Novak Djokovic bị "giam lỏng" ở sân bay hơn 8 tiếng và bị trục xuất khỏi Australia vì không được cấp thị thức, ông Srdjan Djokovic tuyên bố: "Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Novak.

Họ giam con tôi nhiều giờ. Nếu họ không thả tự do cho nó, chúng tôi sẽ cùng nhau xuống phố. Đây là cuộc chiến của tất cả mọi người, cuộc chiến vì một thế giới tự do, không riêng cho Novak".

Vào đêm ngày 5/1, Novak Djokovic đã bị Lực lượng Biên phòng Australia giữ lại thẩm vấn trong 8 tiếng tại sân bay Melbourne, sau đó thị thực của tay vợt người Serbia đã bị hủy. Djokovic được đưa về tạm trú tại khách sạn Park ở Carlton và yêu cầu phải rời Australia ngay trong ngày 6/1.

Ngay sau khi thị thực của Djokovic bị hủy, đội ngũ luật sư của tay vợt người Serbia đã kiện lên Tòa án Liên bang nhằm chống lại quyết định của Lực lượng Biên phòng Australia. Được biết các luật sư của Djokovic giành chiến thắng bước đầu sau phiên điều trần trực tuyến, nhờ đó Djokovic sẽ không phải rời Australia trong ngày 6/1.

Djokovic được ở lại Australia tối thiểu đến thứ Hai tuần tới (10/1) trong khi các luật sư của anh chuẩn bị cho phiên điều trần đầy đủ được lên lịch xét xử vào đầu tuần sau.