1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Myanmar sa thải huấn luyện viên sau thất bại ở AFF Cup 2018

(Dân trí) - Sau khi Myanmar bị loại ở vòng bảng AFF Cup 2018, Liên đoàn bóng đá Myanmar đã quyết định sa thải HLV Antoine Hey. Chiến lược gia người Đức là người đã có màn chỉ trích HLV Park Hang Seo sau khi bị từ chối bắt tay.

Ở trận đấu Việt Nam gặp Myanmar ở vòng bảng AFF Cup 2018, HLV Antoine Hey bức xúc vì bị đồng nghiệp Park Hang Seo từ chối bắt tay. Ông viết lên trang cá nhân: “HLV Park đã có hành động rất thiếu chuyên nghiệp và đáng xấu hổ”.


HLV Antoine Hey đã mất việc sau nửa năm dẫn dắt các đội tuyển của Myanmar

HLV Antoine Hey đã mất việc sau nửa năm dẫn dắt các đội tuyển của Myanmar

Ở trận đấu đó, Myanmar và đội tuyển Việt Nam hòa nhau 0-0 tai Thuwunna. Ở lượt cuối cùng bảng A, Myanmar thua đậm Malaysia 0-3 tại Bukit Jalil và đứng thứ 3 (bị loại) với chỉ 7 điểm/4 trận.

Giữa năm 2018, HLV Antoine Hey ký hợp đồng có hạn 1,5 năm với Liên đoàn Bóng đá Myanmar (MFF). Dẫu vậy, thành tích không tốt của đội Olympic Myanmar ở Asiad 2018 và đội tuyển Myanmar tại AFF Cup 2018 khiến vị HLV người Đức mất việc.

Trong ngày rời nhiệm vụ, HLV Antoine Hey chia sẻ: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến MFF khi có vinh dự được làm việc ở đây. Trong tương lai, tôi hy vọng nền bóng đá Myanmar sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Sau cùng, tôi gửi lời cảm ơn đến các CĐV đã đồng hành cùng tuyển Myanmar suốt thời gian qua”.

Trong gần nửa năm dẫn dắt các đội bóng Myanmar,, HLV Antoine Hey trải qua 14 trận đấu ở cấp độ Olympic và đội tuyển. Ông chỉ giành được 4 chiến thắng, 2 trận hòa và 8 thất bại. Trong thời gian tới, Liên đoàn bóng đá Myanmar sẽ gấp rút tìm kiếm người thay thế cho chiến lược gia người Đức.

Anh Minh