1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Muốn đánh bại Myanmar, đội tuyển Việt Nam cần vượt qua chính mình

(Dân trí) - Sau hai trận thắng khá dễ dàng, tối nay, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ gặp thử thách thực sự trong chuyến làm khách trước đối thủ Myanmar lúc 18h30 hôm nay tại Thuwunna. Đây là trận đấu lần đầu tiên các cầu thủ Việt Nam chịu áp lực lớn, và họ cần phải vượt qua để có sự nhập cuộc tốt.

Có thể nói, hai trận đấu vừa qua các học trò của HLV Park Hang Seo chưa có nhiều khó khăn, ngay cả ở trận tiếp Malaysia. Đó là trận đấu tưởng như hai đội sẽ chơi một trận ngang sức ngang tài, thế nhưng thực tế tuyển Việt Nam lại là đội chủ động trong lối chơi, kiểm soát hoàn toàn thế trận, trước khi thắng thuyết phục với tỷ số 2-0.

Trước đó, ở trận gặp Lào, dù phải làm khách nhưng đoàn quân của ông Park chẳng khác nào được thi đấu sân nhà. SVĐ quốc gia Lào tràn ngập sắc áo đỏ, sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các CĐV Việt Nam, có cảm giác như một Mỹ Đình thu nhỏ.


Nhiều áp lực đang chờ đợi đội tuyển Việt Nam ở cuộc đấu với Myanmar

Nhiều áp lực đang chờ đợi đội tuyển Việt Nam ở cuộc đấu với Myanmar

Về chuyên môn, ở cả hai trận thắng Lào và Malaysia, các cầu thủ Việt Nam cũng không phải tốn quán nhiều sức, hay sử dụng nhiều chiến thuật, nhân sự khác nhau. Từ trận Lào tới trận Malaysia, sự thay đổi có chăng là rất nhỏ từ thầy Park.

Nói thế để thấy, dù đã trải qua hai trận đấu trên cả sân nhà và sân khách, thì cái cảm giác bị ngợp bởi sức ép của các CĐV vẫn chưa đến với đội tuyển Việt Nam. Đó là vấn đề lớn nhất với Công Phượng, Văn Quyết, Quang Hải và các đồng đội, bởi họ chưa hình dung mình sẽ chơi như nào khi thi đấu với áp lực lớn.

Hành quân tới Myanmar, đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trên sân khách. Xét về mọi mặt, đội bóng của HLV Park Hang Seo đều được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng như đã phân tích ở trên, trận đấu này có tính chất khác hẳn với hai trận đấu trước đó.

Sân Thuwuna với sức chứa khoảng 3 vạn CĐV nhiều khả năng sẽ không còn một chỗ trống trong trận đấu tối nay giữa tuyển Myanmar và Việt Nam. Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, HLV Antoine Hey không dưới hai lần nhấn mạnh về lợi thế sân nhà sẽ giúp các cầu thủ Myanmar chơi một trận hơn 100% sức lực, trong khi đây lại là vấn đề của Việt Nam.

Xác định có một trận đầy khó khăn trước sức ép lớn từ khan giả nhà, HLV Park Hang Seo cho biết ông và các cộng sự đã làm hết khả năng để giúp các cầu thủ có thể vượt qua cảm giác bị khớp tâm lý ban đầu. Trong khi đó, Văn Quyết, Quế Ngọc Hải hay Anh Đức khẳng định tuyển Việt Nam đã quen với việc thi đấu ở các SVĐ có đông khán giả, nên hoàn toàn tự tin có thể triển khai lối chơi theo đúng những gì mà mình đã tập luyện.

Nói thì nói vậy, nhưng với các cầu thủ trẻ, việc vượt qua sức ép không phải làm tốt được ngay, mà cần phải là từng giai đoạn. HLV Park Hang Seo hiểu điều đó, và rõ ràng ông thầy người Hàn Quốc cũng có những sự chuẩn bị cho riêng mình.

Tuyển Việt Nam sẽ có vé vào bán kết sớm trước một vòng đấu nếu đánh bại Myanmar tối nay, nhưng trước khi nghĩ tới việc đó, đoàn quân của HLV Park Hang Seo cần chiến thắng được chính mình, chỉ khi đó mới có thể vận hành lối chơi một cách trơn tru, và tránh những sai lầm đáng tiếc.

Hoàng Quốc