1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU không có đại diện ở đội hình tiêu biểu vòng 4 Premier League

(Dân trí) - Sau 3 vòng thăng hoa, MU đã không đóng góp đại diện nào ở đội hình tiêu biểu vòng 4 Premier League sau thất bại trước Man City.

Thủ môn

Steve Mandanda (Crystal Palace): Trong ngày thi đấu xuất thần, Steve Mandanda đã từ chối nhiều cơ hội ngon ăn của Middlesbrough (điển hình là Negredo), giúp Crystal Palace lần đầu tiên giành chiến thắng trên sân nhà kể từ tháng 12 năm ngoái.

Koscielny tiếp thêm tinh thần cho Arsenal để hoàn tất cú lội ngược dòng trước Southampton
Koscielny tiếp thêm tinh thần cho Arsenal để hoàn tất cú lội ngược dòng trước Southampton

Hậu vệ

Kyler Walker (Tottenham): Sự cơ động của Kyler Walker trong cả tấn công lẫn phòng ngự là “thứ vũ khí” lợi hại của Tottenham. Ngoài ra, trong trận đấu với Stoke City, hậu vệ người Anh còn đóng góp 1 đường chuyền thành bàn.

Laurent Koscielny (Arsenal): Koscielny là chỗ dựa tinh thần cho toàn đội trong lúc khó khăn. Chính cầu thủ này đã ghi bàn thắng gỡ hòa tuyệt đẹp, tạo tiền đề cho Arsenal lội ngược dòng trước Southampton.

Otamendi (Man City): Cặp trung vệ John Stones và Otamendi thi đấu khá nổi bật trước MU. Nếu đặt màn trình diễn của hai cầu thủ này lên bàn cân, có vẻ như trung vệ người Argentina nhỉnh hơn đôi chút bởi sự ổn định (trong khi John Stone một vài lần mắc sai lầm).

Jose Holebas (Watford): Không chỉ khiến ngôi sao Dimitri Payet bên phía West Ham “im tiếng”, Holebas còn rất tích cực hỗ trợ tấn công.

De Bruyne liên tục khiến hàng thủ MU bối rối
De Bruyne liên tục khiến hàng thủ MU bối rối

Tiền vệ

N’Golo Kante (Chelsea): Tiền vệ người Pháp đã thực hiện tốt nhiệm vụ càn quét ở khu vực giữa sân trong trận gặp Swansea với 5 cú tắc bóng, 2 lần đánh chặn thành công. Hai bàn thua của Chelsea đến quá chóng vánh và không có lỗi của Kante.

Michail Antonio (West Ham): Antonio đang là cái tên nổi bật nhất của West Ham trong giai đoạn đầu mùa. Cầu thủ này đã lập cú đúp vào lưới Watford nhưng đáng tiếc không thể giúp West Ham tránh khỏi thất bại.

Kevin De Bruyne (Man City): De Bruyne đã cho thấy HLV Mourinho đã sai khi đẩy mình khỏi Chelsea năm xưa. Cầu thủ người Bỉ thi đấu rất nổi bật, khiến hàng thủ của MU bối rối. De Bruyne đã đặt dấu giày trong cả 2 bàn thắng của Man City.

Adam Lallana (Liverpool): Trong ngày thăng hoa, Liverpool đã “xé nát” hàng thủ của Leicester City. Trong đó, Lallana là một trong số những cái tên mang tới “công việc” nhiều nhất cho hàng thủ của đội vô địch Premier League. Ngoài những pha rê bóng khó chịu, Lallana còn đóng góp 1 bàn thắng, góp phần giúp Liverpool đánh bại Leicester City với tỷ số 4-1.

Diego Costa đang thi đấu cực hay dưới thời HLV Conte
Diego Costa đang thi đấu cực hay dưới thời HLV Conte

Tiền đạo

Heung-Min Son (Tottenham): Trong lần đầu tiên xuất hiện ở Premier League mùa này, Heung-Min Son đã thi đấu rất hay. Cầu thủ người Hàn Quốc đóng góp cú đúp và 1 đường kiến tạo thành bàn trong chiến thắng 4-0 của Tottenham trước Stoke City.

Diego Costa (Chelsea): Diego Costa đang chơi cực hay dưới thời Conte. Cầu thủ này đã đóng góp 2 bàn thắng trong trận hòa 2-2 với Swansea. Hiện tại, Diego Costa đang tạm dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Premier League (cùng với Antonio và Ibrahimovic) với 4 bàn thắng.

H.Long