1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU bất ngờ chi 36 triệu bảng mua tài năng trẻ 19 tuổi

(Dân trí) - Theo BBC đưa tin, Manchester United vừa bất ngờ hoàn tất vụ chiêu mộ Anthony Martial từ Monaco với cái giá 36 triệu bảng.

Martial khởi nghiệp quần đùi áo số trong màu áo Lyon vào tháng 12/2012 rồi đầu quân cho Monaco vào tháng 6/2013. Tài năng trẻ này nhanh chóng tạo ra sự chú ý từ mùa giải năm ngoái khi ghi được 8 bàn sau 31 lần ra sân tại Ligue 1. Trước Man Utd, Arsenal cũng từng liên hệ với thần đồng này nhưng không thành.

 

martial-1441039599966
Man Utd bất ngờ chiên mộ tài năng trẻ của bóng đá Pháp với giá không tưởng

Nhờ màn trình diễn chói sáng như vậy, Martial cũng được triệu tập lên tuyển trong đợt tập trung lần này. Và chính Cầu thủ 19 tuổi này đã được Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) cho phép rời đội tuyển để đi đến Old Trafford tiến hành kiểm tra y tế. FFF đưa ra thông báo: “Anthony Martial đã xin HLV Didier Deschamps cho phép đến Manchester để hoàn tất hợp đồng với Man United.”

Theo BBC đưa tin, số tiền Quỷ đỏ phải chi ra để có được sự phục vụ của thần đồng bóng đá Pháp này lên tới 36 triệu bảng. Con số này biến Martial Martial trở thành tân binh đắt giá thứ ba trong lịch sử Man Utd, chỉ xếp sau Angel di Maria (59.7 triệu bảng) và Juan Mata (37.1 triệu bảng).

Tiền vệ Tây Ban Nha gia nhập Quỷ đỏ từ Chelsea vào tháng kỳ chuyển nhượng mùa đông 2014. Đến nay, Mata vẫn là trụ cột trong đội hình của HLV Louis van Gaal. Trong khi đó, ngôi sao chạy cánh người Argentina được Man Utd chiêu mộ với cái giá kỷ lục vào tháng 8 năm ngoái từ Real Madrid. Tuy nhiên, hiện tại Di Maria đã rời sân Old Trafford để đầu quân cho gã trọc phú PSG.

Thực tế trong mùa hè này, Martial đã gia hạn hợp đồng thêm 1 năm, đến tháng 6/2019 với Monaco. Thời điểm đó, phó chủ tịch CLB Vadim Vasilyev từng nói cứng rằng tài năng trẻ này “không phải để bán” khi Tottenham đưa ra lời đề nghị. Tuy nhiên, có vẻ như cái giá 36 triệu bảng cho một cầu thủ 19 tuổi thì không thể không bán.

Duy Khánh