1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho tiếc vì đội nhà chỉ ghi 1 bàn thắng

<P>(Dân trí) - Dù rất hài lòng vì các học trò đã đánh bại Liverpool để giành lợi thế trước trận lượt về tại Anfield nhưng Jose Mourinho vẫn cảm thấy tiếc vì đội nhà chỉ ghi được 1 bàn thắng.</P>

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV của Chelsea nói: "Tôi hài lòng vì các các học trò của mình, rất hài lòng bởi họ đã giành được kết quả tốt trước trận lượt về tại Anfield.

Điều đáng tiếc duy nhất là Chelsea có đủ cơ hội trong hiệp 1 để có thể ghi 2, 3 hoặc thậm chí 4 bàn thắng nhưng lại chỉ có Joe Cole tận dụng thành công. Trong khi đó, cơ hội duy nhất của Liverpool từ cú vô-lê của Gerrard đã bị Petr Cech chặn đứng.

Chiến thắng nghiêng về Chelsea là hoàn toàn xứng đáng. Thêm một bàn thắng sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều cho chúng tôi nhưng bóng đá là vậy và tôi cho rằng kết quả 1-0 cũng đủ mở toang cánh cửa cho Chelsea lọt tới trận Chung kết tại Athens".

Khi được hỏi về việc đội bóng của mình sẽ phải căng sức đá với Bolton cuối tuần này để bám đuổi MU tại Premiership, trong khi Liverpool hoàn toàn có thể để nhiều trụ cột nghỉ ngơi do gần như không còn mục tiêu nào đáng kể, Mourinho tỏ ra không hề lo lắng.

Mourinho tiếc vì đội nhà chỉ ghi 1 bàn thắng  - 1

Mourinho (giữa) chỉ đạo các học trò từ phía đường pitch.

Ông cho biết: "Ai cũng hiểu trận đấu gặp Portsmouth cuối tuần không quan trọng với Liverpool vì thế Benitez có đủ điều kiện để dồn sức cho trận lượt về giữa tuần sau nhưng tôi cho rằng đó không thực sự là điều quan trọng.

Chúng tôi đã chơi tốt trong trận lượt đi, mọi cầu thủ đều rất hưng phấn và chắc chắn sẽ không có khác biệt ở trận lượt về. Chelsea tự tin tới Anfield và giành vé vào Chung kết".

Bên cạnh những phát biểu về cơ hội của đội nhà giành vé tới Athens, vị HLV người BĐN cũng không quên chỉ trích trọng tài chính Markus Merk đã bỏ qua tình huống hậu vệ Arbeloa của Liverpool để bóng chạm tay.

Ông nói: "Tất cả mọi người đều dễ dàng nhận thấy ông ấy (Markus Merk) mắc sai lầm trong tình huống đó. Alvaro Arbeloa đã để bóng chạm tay, đồng nghĩa 1 quả penaty (nếu trong vòng cấm) hay ít nhất cũng là một quả đá phạt trực tiếp cho Chelsea. Nhưng không hiểu vì lý do gì, trọng tài lại bỏ qua tình huống đó?".

Phan Anh