1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho “chơi chiêu” hay mất kiểm soát?

(Dân trí) - Sau trận hòa trước Swansea cuối tuần qua, Mourinho khiến tất cả mọi người phải ngạc nhiên khi trong buổi họp báo sau trận ông đã bất ngờ chỉ trích công khai đội ngũ y tế của mình. Vậy đó là chiêu trò mới của “người đặc biệt” hay chỉ là không kiểm soát được bản thân?

Mourinho “chơi chiêu”

Đương kim vô địch Chelsea đã có trận ra quân tại Premier League mùa giải 2015/16 không suôn sẻ, dù được thi đấu trên sân nhà nhưng họ lại bị Swansea chia điểm. Thậm chí, Chelsea còn may mắn mới cầm hòa đối phương, bởi họ phải thi đấu kém người trong gần như cả hiệp thi đấu thứ hai.

Những tưởng sau trận đấu, Mourinho sẽ nói về trận đấu, chiến thuật hay cầu thủ, hoặc bất cứ thứ gì liên quan tới trận đấu. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi ông dành thời gian trước micro để nói về việc rất nhỏ nhặt và nội bộ, đó là việc các nhân viên y tế vào sân chăm sóc Hazard ở gần cuối trận khi tiền vệ người Bỉ bị đau. Khi nhân viên y tế vào sân, Hazard buộc phải ra ngoài và vì thế khiến Chelsea phải chơi trong tình cảnh lấy 9 chọi 11 trước tình huống lên bóng của Swansea.
 

Tình huống Fear - Carneiro vào sân chăm sóc Hazard
Tình huống Fear - Carneiro vào sân chăm sóc Hazard


Trong tuần qua, tất cả truyền thông sục sôi vì câu chuyên giữa Mourinho với bác sĩ Eva Carneiro và chuyên gia thể lực Fear. Từ việc vị bác sĩ nữ xinh đẹp của Chelsea đáp trả nhẹ nhàng (cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ cô), hay việc Mourinho cậy quyền nên cấm Carneiro tham dự buổi tập, tập trung cùng đội cũng như có mặt bên đường biên trong trận đấu gặp Man City vào Chủ nhật tới đây. Thậm chí, những ngôn từ Mourinho nói ra với Carneiro trong trận đấu gặp Swansea cũng đang được mang ra mổ xẻ.

Chưa vội bàn luận về mâu thuẫn giữa Mourinho và đội ngũ y tế, mà xét trên góc độ chuyên môn bóng đá thuần túy thì có thể thấy rằng “người đặc biệt” thật sự có một chiêu rất cao tay. Nếu nhìn lại trận ra quân của đương kim vô địch thì thấy rằng Chelsea thi đấu quá tồi, chỉ số ít cầu thủ chơi ở mức tạm chấp nhận được còn đa phần đội hình thi đấu dưới sức. Những miếng đánh của Chelsea trước Swansea không có gì đặc sắc và họ may mắn với cả hai bàn thắng vươn lên dẫn trước. Nhưng về thế trận, hay cách tổ chức lối chơi, Chelsea kém hẳn đối khách.

Các cầu thủ Chelsea chưa cho khán giả thấy “mùa giải mới đã bắt đầu” như lời tuyên bố của Mourinho. Vẫn những hình ảnh rời rạc giống như các trận đấu sau khi họ đăng quang ngôi vô địch Premier League mùa trước hay giao hữu trước mùa giải năm nay. Tuy nhiên, sau trận đấu này, chẳng ai ngó ngàng đến chuyên môn, bởi tất cả đều hướng sự tập trung vào câu chuyện Mourinho - Carneiro. Nhờ đó các cầu thủ của Chelsea thoát việc đối mặt với áp lực, được an nhàn chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Man City.

Thực ra trong thế giới bóng đá, không ít huấn luyện viên từng “chơi chiêu” thu hút sự chú ý của dư luận về mình, đặc biệt trước những trận cầu đinh để giảm áp lực cho học tò (Alex Ferguson là ví dụ tiêu biểu). Bản thân Mourinho cũng thường xuyên “gây bão với truyền thông” để thu hút dư luận nhằm giúp cho học trò được thảnh thơi và lần này thêm một lần nữa ông lại thành công.

“Chơi dao có ngày đứt tay”
 

Mourinho chỉ trích cấp dưới ngay trên sân
Mourinho chỉ trích cấp dưới ngay trên sân


Mourinho thành công trong việc giải tỏa áp lực cho học trò, nhưng rõ ràng việc đưa các bác sĩ của đội “ra làm bia đỡ đạn” không phải nước cờ đúng. Trong những lời chỉ trích của mình, Mourinho cũng có phần không kiểm soát được bản thân, ôn dùng những ngôn từ rất nặng nề và những người như bác sĩ Carneiro hay trưởng chuyên gia thể lực Fear đều cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.

Ai cũng hiểu, trong thành phần ban huấn luyện của Chelsea, Mourinho là số 1. Ông nói xuôi, không ai dám ngược, nhưng nếu như chiến lược gia người Bồ Đào Nha chê bai đội ngũ y tế của đội không hiểu gì về bóng đá thì ngược lại về y tế chắc chắn Mourinho chẳng thể am hiểu rõ bằng những người đang bị ông vùi dập.

Carneiro  được đào tạo bài bản về y học thể thao, cô có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cùng các vận động viên và cũng gắn bó khá lâu với Chelsea được 6 năm, trong đó có bốn năm làm việc với đội một. Vị bác sĩ 42 tuổi này rất được lòng các cầu thủ của Chelsea bởi khả năng xử lý tình huống thông minh, chính xác. Bản thân Mourinho mùa trước cũng ca ngợi nhờ sự giỏi giang Carneiro và các đồng nghiệp nên Chelsea mới có được đội hình mạnh mẽ, ít chấn thương.

Trong vụ việc gây ra sự bức xúc của Mourinho thì Fear, Carneiro không sai. Nếu xem lại tình huống ấy có thể thấy, trọng tài điều khiển trận đấu Michael Oliver đã ra dấu cho đội ngũ y tế vào sân. Vì thế trên trách nhiệm của mình, Fear và Carneiro không thể ngồi im làm ngơ. Việc làm của đội ngũ y tế Chelsea nhận được sự ủng hộ rộng rãi của giới chuyên môn đang làm việc tại các CLB ở Premier League. Rất nhiều người khi được hỏi đã nhận định Mourinho sai và nên đưa ra lời xin lỗi cấp dưới.

Quả thật, những diễn biến phức tạp của vụ việc đang nằm ngoài dự tính của Mourinho. Với những gì đang diễn ra, phần đông chẳng ai ủng hộ Mourinho khi cho rằng đơn giản rằng ông cậy quyền nên sẵn sàng chà đạp người khác, những con người thực sự tận tâm vì công việc, vì cầu thủ Chelsea. Chắc chắn đó không phải "tác dụng phụ" mà Mourino chờ đợi.

Vĩ Giang