1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Modric nổi loạn vì chủ tịch Tottenham là kẻ dối trá

(Dân trí) - Theo tiết lộ của cựu cầu thủ Tottenham, Niko Kranjcar, vào mùa Hè năm ngoái, chủ tịch Tottenham, D.Levy đã hứa sẽ để Modric ra đi trong mùa Hè này nhưng tới thời điểm hiện tại, tiền vệ người Croatia vẫn chưa đạt được ý nguyện của mình.

Trong mùa Hè năm ngoái, Modric nằng nặc đòi tới Chelsea nhưng chủ tịch Levy đã tìm mọi cách để giữ chân tiền vệ này, ông đã thành công khi sau đó, Modric “ngoan ngoãn” cống hiến với Tottenham mà không đưa ra bất kỳ yêu sách nào.

 
Chủ tịch Levy đã hứa sẽ để Modric ra đi trong mùa Hè này
Chủ tịch Levy đã hứa sẽ để Modric ra đi trong mùa Hè này
 

Theo cựu cầu thủ của Tottenham, Niko Kranjcar (vừa rời khỏi Tottenham gia nhập D.Kiev trong mùa Hè này), khi ấy, “chìa khóa” giúp Levry thành công chính là lời hứa cho phép Modric tự do ra đi trong mùa Hè này.

Nhưng ai cũng biết, rõ ràng, tới thời điểm hiện tại, Modric vẫn chưa thực hiện được ý nguyện gia nhập Real Madrid khi phía Tottenham liên tục “cản đường” bằng những mức giá trên trời. Đó chính là lý do khiến Modric nổi loạn.

Phát biểu trước báo giới, Niko Kranjcar đã tiết lộ: “Tôi biết rằng ở mùa giải năm ngoái, chủ tịch Levy đã hứa với Modric sẽ để cậu ấy ra đi trong mùa này, Modric đang không ngần ngại lên án ông ấy.

Levy luôn tìm mọi cách để bảo vệ quyền lợi của CLB cũng như đạt được mức lợi nhuận tối đa, để đạt được điều đó, ông ấy thường đánh lừa tất cả. Có lẽ, nếu bạn là Modric, bạn cũng xử sự giống như cậu ấy hiện tại.

Gia nhập Real Madrid là cơ hội hiếm có trong sự nghiệp. Nếu tôi ở trường hợp của cậu ấy, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để gia nhập Real Madrid, bất chấp việc tôi là CĐV của Barcelona. Vì vậy, tôi hiểu những gì đã trải qua với Modric trong thời gian qua”.

Hiện tại, phía Tottenham đang đòi hỏi 35 triệu bảng trong vụ Modric trong khi đó, Real Madrid tuyên bố họ sẽ không trả quá 27 triệu bảng, thương vụ này càng trở nên rối răm hơn khi PSG đã xuất hiện với lời đề nghị 40 triệu bảng.

H.Long
Theo Mirror