1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Mở lại sân golf ở Vĩnh Phúc, phục vụ không quá 50% công suất

Thiện Nhân

(Dân trí) - Các sân golf trên địa bàn Vĩnh Phúc được hoạt động trở lại, nhưng phải tuyệt đối tuân thủ các quy định phòng dịch, trong đó chỉ phục vụ không quá 50% công suất, đồng thời chỉ đón khách nội tỉnh.

Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ tại tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó các sân golf được hoạt động trở lại, nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm quy định trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đối với các sân golf, sân tập golf, không đón, không phục vụ khách ngoại tỉnh. Đồng thời, các sân golf hoạt động không được quá 50% công suất thiết kế.

Mở lại sân golf ở Vĩnh Phúc, phục vụ không quá 50% công suất - 1

Sân golf Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

Trước đó, Hải Phòng, Quảng Ninh đã cho phép các sân golf mở cửa trở lại. Tuy nhiên, các sân golf tại Quảng Ninh chỉ được đón khách nội tỉnh.

Còn các sân golf tại Hải Phòng đón khách ngoại tỉnh có giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin Covid-19, hoặc có kết quả test nhanh âm tính với SARS-CoV-2 tại sân. 

Chính quyền tỉnh Ninh Bình và Hòa Bình cũng đã đồng ý cho các sân golf trên địa bàn tỉnh đón khách từ ngày 12/6. Các sân golf này chỉ nhận khách đang sinh sống tại Ninh Bình và Hòa Bình. Các golfer đến từ tỉnh thành khác cần phải có giấy chứng nhận đã tiêm phòng vắc xin Covid-19.

Một số địa phương khác cũng vậy, cho phép mở lại sân golf, nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch cũng như Thông điệp 5K của Bộ Y tế. 

Ví dụ như tại Vĩnh Phúc, theo quy định của địa phương, không được tập trung quá 20 người tại khu vực công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu một mét khi tiếp xúc, nên các sân golf trên địa bàn Vĩnh Phúc cũng phải tuân thủ các quy định này.

Ngoài ra, việc đo thân nhiệt đối với người vào sân golf, cũng như việc xây dựng phương án phòng chống dịch Covid-19, cũng phải được thực hiện.