1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Minamino tỏa sáng, Nhật Bản thắng đậm ở vòng loại World Cup

Sông Lam

(Dân trí) - Đội tuyển Nhật Bản đã có trận thắng thứ 7 liên tiếp ở vòng loại World Cup 2022 khi đánh bại Tajikistan với tỷ số 4-1.Tiền đạo ngôi sao Minamino ghi bàn thắng đẳng cấp ngay trong hiệp một.

Dù đã chắc chắn giành tấm vé đi tiếp vào vòng 12 đội mạnh nhất châu Á, nhưng HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản Moriyasu vẫn tung ra đội hình rất mạnh khi đối đầu với Tajikistan ở lượt trận thứ 7 vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 17h30 chiều nay (7/6).

Đáng chú ý trong đội hình xuất phát của tuyển Nhật Bản có tiền đạo Takumi Minamino - cầu thủ thuộc biên chế của Liverpool và đang được cho mượn ở Southampton, ngoài ra còn có Daichi Kamada (khoác áo CLB Frankfurt của Đức), Junya Ito (khoác áo CLB Genk ở Hà Lan)...

Minamino tỏa sáng, Nhật Bản thắng đậm ở vòng loại World Cup - 1

Đội tuyển Nhật Bản chơi áp đảo trước Tajikistan và dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 4-1.

Trong khi đó, Tajikistan cũng đặt quyết tâm rất cao trong trận đấu này khi họ đang là đội xếp thứ nhì ở bảng F với 10 điểm sau 6 vòng đấu, hơn đội thứ ba là Kyrgyzstan 3 điểm.

Một kết quả tốt sẽ giúp Tajikistan đủ sức cạnh tranh một suất trong nhóm 5 đội nhì bảng tốt nhất giành vé đi tiếp vào vòng 12 đội mạnh nhất châu Á. Tin vui đến sớm với Tajikistan khi đối thủ cạnh tranh vị trí nhì bảng là Kygryzstan bất ngờ để thua đội bét bảng Mông Cổ với tỷ số 0-1 ở trận đấu trước đó ít giờ.

Dù vậy, khi tiếng còi trọng tài khai cuộc, đội tuyển Nhật Bản đã nhanh chóng cho thấy đẳng cấp chênh lệch của mình so với Tajikistan khi liên tục ép sân và tung ra rất nhiều đợt tấn công nguy hiểm ở hai biên cũng như trung lộ. Ngay phút thứ 6, Nhật Bản đã có bàn thắng mở tỷ số khi Furuhashi đoạt bóng từ pha cản phá của thủ thành Rustam Yatimov và lạnh lùng dứt điểm vào lưới trống.

Nhưng Tajikistan bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa 1-1 chỉ 3 phút sau đó. Từ đường chuyền của đồng đội bên cánh phải, tiền đạo Ehsoni Panshanbe đánh đầu đẳng cấp không cho thủ thành Eiji Kawashima có cơ hội cản phá. Đây cũng là bàn thua đầu tiên của đội tuyển Nhật Bản ở vòng loại World Cup 2022 sau 6 lượt đấu trước đó họ đều giữ sạch lưới.

Có bàn gỡ hòa, các cầu thủ Tajikistan chơi đầy năng nổ và không ngại va chạm để bẻ gãy các đợt tấn công từ phía Nhật Bản. Với thể hình tốt cũng như giữ cự ly đội hình hợp lý, liên tiếp những cơ hội do đội tuyển Nhật Bản tạo ra đều được các cầu thủ Tajikistan hóa giải. Đặc biệt thủ thành Yatimov luôn thể hiện sự tập trung trong khung gỗ để có những pha cản phá xuất thần do các chân sút Nhật Bản tạo ra.

Trên hàng công, tiền đạo Minamino luôn cho thấy sự nguy hiểm của mình với nhiều pha chạy chỗ thông minh để nhận bóng từ đồng đội, khiến hàng thủ của Tajikistan rất vất vả theo kèm. Đến phút 40, cầu thủ mở tỷ số Furuhashi đã có pha thoát xuống bên cánh phải trước khi căng ngang vào vòng cấm để Minamino băng vào dứt điểm một chạm đẳng cấp giúp Nhật Bản vượt lên dẫn trước 2-1. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp một.

Bước sang hiệp hai, phút 51, hàng thủ của Tajikistan chơi mất tập trung và để tiền vệ Hashimoto Kento dễ dàng sút tung lưới thủ thành Yatimov và giúp đội nhà dẫn cách biệt hai bàn. Hiệp hai cho thấy thể lực của các cầu thủ Tajikistan đi xuống trông thấy, trong khi các đợt tấn công của tuyển Nhật Bản vẫn vô cùng mạnh mẽ.

Ở phút 71, trong một tình huống chơi pressing tầm cao, thủ thành Yatimov mắc sai lầm khi đường chuyền lên cho đồng đội trong khu vực vòng cầm của anh đã bị tiền đạo Kawabe cướp được và dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Tỷ số lúc này đã là 4-1 cho các cầu thủ Nhật Bản.

Trong khoảng 20 phút cuối trận, đội tuyển Nhật Bản vẫn gây sức ép lên khung thành của Tajikistan nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chiến thắng này là chiến thắng thứ 7 liên tiếp của đội tuyển Nhật Bản ở vòng loại World Cup và gần như chắc chắn họ sẽ có 8 trận toàn thắng khi ở lượt đấu cuối họ chỉ phải gặp đối thủ yếu Kygryzstan vào ngày 15/6.

ĐỘI HÌNH RA SÂN:

Nhật Bản: Eiji Kawashima (GK), Yuto Nagatomo, Sei Muroya, Hiroki Sakai, Naomichi Ueda, Takumi Minamino, Genki Haraguchi, Daichi Kamada, Junya Ito, Takuma Asano, Yuya Osako.

Tajikistan: Rustam Yatimov (GK), Davron Ergashev, Vahdat Hanonov, Tabrezi Davlatmir, Zoir Juraboev, Komron Tursunov, Abdulmumin Tursunov, Ehson Panjshanbe, Rustam Soirov, Manuchekhr Dzhalilov, Shahrom Samiyev.