1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vụ quan chức FIFA bị bắt

Maradona: "Tôi đã cảnh báo, nhưng người ta cho rằng tôi bị điên"

(Dân trí) - Ngay sau khi 6 quan chức cấp cao của FIFA, trong đó có phó Chủ tịch Jeffrey Webb bị bắt giữ vì với cáo buộc tham nhũng hàng triệu USD, huyền thoại Maradona lập tức đăng đàn chỉ trích Blatter và cộng sự.

Làng túc cầu thực sự rúng động khi ngày hôm qua hàng loạt quan chức cấp cao của FIFA, trong có có phó chủ tịch kiêm chủ tịch LĐBĐ CONCACAF Jeffrey Webb, bị bắt giữ vì bị nghi tham nhũng hàng triệu USD. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Diego Maradona lập tức đăng đàn chỉ trích kịch liệt cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới.

Phát biểu trên Radio La Red, huyền thoại người Argentina nhấn mạnh: “Tôi đã cảnh báo và người ta cho rằng tôi bị điên. Bây giờ thì FBI đã chứng minh những gì tôi nói toàn sự thật.”

Maradona tỏ ra rất hả hê vì giới chóp bu FIFA vướng vòng lao lý
Maradona tỏ ra rất hả hê vì giới chóp bu FIFA vướng vòng lao lý

Ông nói thêm: “Chúng ta đã bị đánh lừa, nhưng may mắn là sự thật đã được phơi bày. Tôi đang tận hưởng thời khắc này. FIFA có 1.5 tỉ USD dự phòng trong khi có cầu thủ chẳng kiếm nổi 150 USD mỗi tháng. Họ nhưng chẳng bao giờ giúp đỡ bất kỳ ai. Người Mỹ đã làm một việc thật tuyệt vời.”

Không dừng lại ở việc chỉ trích, Maradona còn vận động mọi người không bỏ phiếu cho ông Sepp Blatter trong cuộc bầu cử chủ tịch FIFA sắp tới. Thay vào đó, ông kêu gọi bỏ phiếu cho Hoàng tử Ali bin Al Hussein, người “công minh và không bận tâm đến chuyện tiền bạc” như Maradona miêu tả.

Mối quan hệ giữa huyền thoại người Argentina và người đang hướng tới nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp giữ trọng trách lãnh đạo cao nhất của làng túc cầu vốn dĩ không mấy tốt đẹp. Vì vậy, khi mọi chuyện vỡ lở, Maradona lập tức chỉ trích:

“Họ đâu có làm bóng đá, họ đâu có minh bạch. FIFA chỉ toàn những kẻ bảo thủ và dối trá hòng giúp Blatter tái đắc cử. Giờ thì chúng ta hãy chờ xem liệu ông ta có tái đắc cử không sau tất cả những gì đã xảy ra. Chúng ta cần một con người của bóng đá đảm nhiệm ghế chủ tịch FIFA. Nhiều kẻ đã đến và cố dùng tiền mua chuộc, thuyết phục tôi ủng hộ họ, nhưng tôi chỉ kiếm tiền bằng sức lao động của chính mình chứ không hạ mình vì tiền!”

Duy Khánh