1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Man Utd bất ngờ muốn bán gấp… 7 cầu thủ

H.Long

(Dân trí) - Theo nguồn tin từ tờ Daily Mail, Man Utd đang muốn bán gấp 7 cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Man Utd đang thiếu một tiền vệ phòng ngự chất lượng. Do đó, đội bóng muốn dồn tiền để chiêu mộ Declan Rice của West Ham vào tháng 1 năm sau. Để thực hiện kế hoạch này, họ đang tính bán gấp 7 cầu thủ.

Man Utd bất ngờ muốn bán gấp… 7 cầu thủ - 1

Van De Beek có thể rời Man Utd ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Theo tờ Daily Mail, 7 người nằm trong danh sách đen của đội bóng bao gồm Anthony Martial , Jesse Lingard, Donny van de Beek, Phil Jones, Eric Bailly, Diogo Dalot và Alex Telles.

Những cái tên kể trên đều không phải là trụ cột của đội bóng trong mùa giải này. Trong đó, có không ít gương mặt "âm ỉ sự bất mãn" vì không được ra sân thường xuyên ở Old Trafford.

Van De Beek từng được kỳ vọng lớn khi chuyển tới Man Utd vào mùa Hè 2020 nhưng trong hơn một mùa giải qua, tiền vệ người Hà Lan vẫn chưa nhận được niềm tin của HLV Solskjaer. Trước tình hình đó, nhiều chuyên gia đã lên tiếng khuyên cầu thủ này ra đi để cứu vãn tương lai.

Martial cũng là trường hợp tương tự. Trong hơn một mùa giải qua, tiền đạo người Pháp hứng chịu nhiều sự chỉ trích vì phong độ tụt dốc thê thảm. Sự xuất hiện của C.Ronaldo sẽ khiến cho ngôi sao sinh năm 1995 ngày càng ít cơ hội ra sân ở Old Trafford.

Man Utd bất ngờ muốn bán gấp… 7 cầu thủ - 2

Cơ hội ra sân thường xuyên của Martial bị thu hẹp khi C.Ronaldo xuất hiện.

Trong khi đó, Lingard đã từ chối cơ hội chuyển tới West Ham theo hợp đồng dài hạn trong mùa Hè qua để cạnh tranh vị trí ở Man Utd. Nhưng thực tế cho thấy, cầu thủ này không thể tìm được chỗ đứng. Thậm chí, trong lần hiếm hoi được ra sân trong trận gặp Young Boys ở Champions League, tiền vệ người Anh lại mắc sai lầm nghiêm trọng khiến đội nhà thất bại.

Man Utd cũng không cần "suy nghĩ" quá nhiều bởi ngay cả khi bán những cầu thủ này, họ cũng không bị suy yếu. Hơn nữa, điều đó còn giúp CLB giải phóng được quỹ lương đáng kể trong thời điểm này.

Trong mùa Hè qua, Man Utd đã chi tới 130 triệu bảng để tăng cường lực lượng. Họ đang đứng trước nhiều thách thức lớn về tài chính. Trong báo cáo tài chính mới công bố, CLB đã lỗ tới 92,2 triệu bảng trong mùa giải trước vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bên cạnh đó, quỹ lương của Man Utd lúc này cũng tăng 13,6% lên 322,6 triệu bảng.

Bởi lẽ đó, việc giảm tải đội hình ở thời điểm này được xem là điều cần thiết để giúp Man Utd hướng tới sự phát triển bền vững trong bối cảnh đại dịch Covid-19.