1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City và Man Utd tranh đua giành chữ ký của Messi

Sông Lam

(Dân trí) - Ngay khi thông tin Messi gửi đơn yêu cầu muốn được rời Barcelona ở mùa hè này, hàng loạt CLB "đại gia" ở châu Âu, trong đó có cả Man City và Man Utd đã nhanh chóng liên hệ và đua tranh giành chữ ký.

Hôm qua (25/8), báo giới châu Âu đồng loạt thông tin đội trưởng của Barcelona Lionel Messi đã gửi bản fax yêu cầu Ban lãnh đạo của đội bóng đồng ý để anh ra đi vào mùa hè này.

Thất bại ở Champions League lẫn La Liga, bất đồng quan điểm với ban lãnh đạo đội bóng trong định hướng xây dựng CLB cùng với việc HLV Koeman có phát biểu gây sốc trên tờ Marca được xem là giọt nước tràn ly để ngôi sao người Argentina muốn rời sân Camp Nou ngay lập tức.

Man City và Man Utd tranh đua giành chữ ký của Messi - 1

Messi đã gửi đơn đến Ban lãnh đạo Barcelona yêu cầu được ra đi tự do ở mùa hè này

Báo giới cũng nhanh chóng thông tin những điểm đến tiếp theo của Messi và theo Đài phát thanh Catalunya của Tây Ban Nha, Messi đã liên hệ với HLV cũ Pep Guardiola về việc chuyển đến sân Etihad.

Tin đồn về khả năng tái hợp giữa hai thầy trò ở Man City cũng đã dấy lên trong những ngày gần đây, nhất là khi Messi và Pep Guardiola đã có giai đoạn thành công rực rỡ cùng nhau trong giai đoạn 2008-2012 tại Barcelona.

Man City và Man Utd tranh đua giành chữ ký của Messi - 2

Messi và Pep Guardiola đã có giai đoạn thành công rực rỡ ở Barcelona và giờ đây anh muốn tái hợp với thầy cũ ở Man City

Messi và Guardiola đã giành được hai danh hiệu vô địch Champions League và ba danh hiệu vô địch La Liga trong thời kỳ mà tiền đạo người Argentina trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Tuy nhiên, tờ Sport Tây Ban Nha lại khẳng định rằng Man Utd và PSG mới là 2 CLB thúc đẩy mạnh mẽ việc ký hợp đồng với Lionel Messi. Nguồn tin cho rằng Messi muốn tham gia cùng đồng đội cũ Neymar, cũng như Kylian Mbappe ở PSG, đội bóng đã thất bại ở trận chung kết Champions League trước Bayern Munich.

Sự xuất hiện của Messi sẽ tạo thành bộ ba tấn công hay nhất thế giới tại sân Công viên các Hoàng tử, khi PSG đặt tham vọng giành chức vô địch Champions League ở mùa giải tới.

Man City và Man Utd tranh đua giành chữ ký của Messi - 3

PSG cũng rất muốn có Messi để tạo nên bộ ba tấn công hay nhất thế giới

Về phía Man Utd, CLB này đã liên hệ với người đại diện của Messi, bao gồm cả cha và anh trai Messi để đua tranh việc giành chữ ký với Man City và PSG. Cả 3 CLB này được xem là đủ khả năng tài chính để chiêu mộ Messi, khi Barcelona ra giá cho ngôi sao người Argentina là 220 triệu euro. Tuy nhiên việc chiêu mộ sẽ phụ thuộc vào việc Messi có được phép ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do hay không.

Trong điều khoản hợp đồng với siêu sao người Argentina, Barcelona cho rằng thời hạn để Messi ra đi tự do có hiệu lực trong 20 ngày trước ngày 10/6. Đồng nghĩa Barcelona có quyền rao bán thay vì mất trắng Messi khi thời hạn đó đã hết hiệu lực. Nhưng Messi và đội ngũ tư vấn cho rằng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên anh vẫn được ra đi trước ngày 30/8. 

Ban lãnh đạo Barcelona, trong đó có Chủ tịch Bartomeu, đã tổ chức cuộc họp khẩn trước quyết định gây sốc của Lionel Messi. Họ sẵn sàng bước vào cuộc chiến pháp lý với siêu sao người Argentina.  Tờ Guardian nhận định mối quan hệ giữa Messi và Barcelona đã "hoàn toàn bị đổ vỡ".