1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City mất hai thủ môn, dùng hậu vệ gác đền bất đắc dĩ

(Dân trí) - Trong trận đấu với Atalanta, Man City đã mất cả hai thủ thành Ederson và Bravo. Điều đó khiến cho HLV Pep Guardiola phải sử dụng Kyle Walker là thủ môn bất đắc dĩ.

Man City đăng ký hai thủ môn Ederson và Bravo trong trận đấu với Atalanta. Trong đó, Ederson là người bắt chính. Tuy nhiên, người gác đền này đã dính chấn thương và buộc HLV Pep Guardiola sử dụng Bravo ở hiệp 2.

Man City mất hai thủ môn, dùng hậu vệ gác đền bất đắc dĩ - 1

Thủ thành Bravo nhận thẻ đỏ ở phút 81

Nhưng tới phút 81, Man City đã rơi vào tình thế dở khóc dở cười khi thủ thành Bravo đã lao ra ngoài vòng cấm và thực hiện pha cản phá trái phép với Ilicic trong tình huống tấn công nguy hiểm của Atalanta.

Ngay lập tức, trọng tài Aliaksei Kulbakou đã rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi thủ thành người Chile. Điều đó khiến cho CLB thành Manchester mất sạch thủ môn trong khoảng hơn 10 phút cuối trận.

Man City mất hai thủ môn, dùng hậu vệ gác đền bất đắc dĩ - 2

Kyle Walker bất đắc dĩ phải xỏ găng bắt gôn

Không còn cách nào khác, HLV Pep Guardiola đã sử dụng người gác đền bất đắc dĩ… Kyle Walker. Hậu vệ người Anh được tung vào sân thay Mahrez và đảm nhiệm vai trò thủ môn của Man City.

Sau đó, Kyle Walker đã phải đối diện với pha sút phạt của Atalanta. Dù lóng ngóng nhưng cuối cùng hậu vệ người Anh vẫn làm chủ tình hình.

Trong thời gian cuối trận, do mối lo ở vị trí thủ môn, HLV Pep Guardiola đã chỉ đạo các học trò giữ bóng, hạn chế tối đa để cho Atalanta cầm bóng. Điều đó đã giúp Man City tránh khỏi việc thủng lưới.

Man City mất hai thủ môn, dùng hậu vệ gác đền bất đắc dĩ - 3

Dù lóng ngóng nhưng Kyle Walker vẫn làm chủ tình hình

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Với kết quả này, Man City vẫn chưa thể giành vé đi tiếp ở bảng C. Họ dẫn đầu bảng với 10 điểm, hơn đội xếp thứ 3 là Dinamo Zagreb 5 điểm. Chỉ cần hòa Shakhtar Donetsk ở lượt sau, Man “xanh” sẽ giành quyền đi tiếp.

Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola đã chia sẻ về chấn thương của thủ thành Ederson. Ông nói: "Ederson gặp vấn đề ở cơ bắp. Cậu ấy cảm thấy mọi thứ không ổn nên tôi mới quyết định thay người.

Thực sự thì tôi vẫn chưa rõ tình hình của cậu ta ra sao. Chúng tôi sẽ xem xét vào ngày mai. Nếu ổn, tôi vẫn để Ederson bắt chính vào cuối tuần này nhưng mọi thứ vẫn phải chờ".

Nếu Ederson không ổn, HLV Pep Guardiola buộc phải sử dụng thủ thành Bravo trong trận đại chiến với Liverpool. Tuy nhiên, người gác đền này chưa mang tới cảm giác chắc chắn như Ederson.

H.Long