1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City chia điểm cay đắng với Crystal Palace

Hạo Minh

(Dân trí) - Man City không thể giành chiến thắng trong trận đấu muộn vòng 29 Premier League trước Crystal Palace. Có thêm một điểm từ trận hòa 0-0, Man City chỉ còn hơn Liverpool 4 điểm và thi đấu hơn một trận.

Trước khi thi đấu với Crystal Palace, Man City chỉ còn hơn Liverpool ba điểm, hai đội cùng thi đấu 28 trận. Đoàn quân của Pep Guardiola hiểu rằng khoảng cách ba điểm không phải khoảng cách an toàn, để duy trì chút lợi thế trong cuộc đua giành ngôi vô địch, Man City cần tiếp tục chuỗi trận chiến thắng.

Vào tháng 10 năm ngoái "Đại Bàng" đã giành chiến thắng 2-0 tại Etihad, vì vậy một chiến thắng "phục hận" là điều người hâm mộ Man City rất mong mỏi. Tuy nhiên, The Citizens chỉ có được một trận hòa không bàn thắng dù chơi một trận đấu áp đảo toàn diện trước đối thủ.

Man City chia điểm cay đắng với Crystal Palace - 1

Man City (áo trắng) gặp khó trước Crystal Palace.

Man City kiểm soát bóng 74% thời gian, tung ra 18 lần dứt điểm. Tỷ lệ dứt điểm trúng cầu môn của đội bóng tới từ thành Manchester rất thấp, vỏn vẹn bốn lần bóng trúng cầu môn. Hai pha bóng đáng kể nhất đội khách tạo ra đó là những lần bóng đập cột dọc. 

Phút 27, Joao Cancelo tung ra cú sút uy lực từ ngoài vòng cấm địa, bóng đập cột dọc khung thành Crystal Palace bật ra, Aymeric Laporte lao vào đá bồi nhưng bóng lại đi vọt xà. Phút 57, Kevin De Bruyne cũng không thể ghi bàn khi cú sút chéo góc của anh bị cột dọc từ chối.

Crystal Palace có được 7 lần dứt điểm trong trận đấu này. Đó không phải số lượng dứt điểm ít khi chỉ cầm bóng 26% thời gian. Ở trận lượt đi, "Đại bàng" chỉ có 8 lần dứt điểm và đã thắng 2-0. Thực tế ở trận lượt về, Crystal Palace cũng không ít lần khiến các cổ động viên đội khách phải thót tim.

Man City chia điểm cay đắng với Crystal Palace - 2

Man City chia điểm cay đắng trên sân Crystal Palace.

Tuy nhiên, điểm giống nhau giữa các chân sút của hai đội là không một lần đưa bóng vào lưới. Vì vậy, mỗi đội giành được một điểm.

Man City có 70 điểm sau vòng 29 Premier League, hơn đội nhì bảng Liverpool bốn điểm, nhưng đã thi đấu hơn một trận. Man City không còn an toàn trước Liverpool, đoàn quân của Pep Guardiola hoàn toàn có thể đánh mất ngôi đầu bảng nếu còn đánh rơi điểm số. Crystal Palace đang có 34 điểm, vì vậy đội bóng này không còn phải lo chiến đấu trụ hạng.

Man City chia điểm cay đắng với Crystal Palace - 3