1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Liverpool lại áp sát ngôi đầu bảng của Man City

Hạo Minh

(Dân trí) - Liverpool đã rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Man City xuống còn ba điểm khi được thi đấu sớm vòng 29 Premier League. Đội bóng của HLV Jurgen Klopp thắng 2-0 trước Brighton.

Cuộc chiến giành ngôi vô địch Premier League 2021/22 là cuộc đua song mã giữa Man City và Liverpool. Trước vòng 29 Premier League, khoảng cách giữa hai đội là sáu điểm, nhưng Liverpool còn thi đấu thiếu một trận.

Đội bóng của HLV Jurgen Klopp đã biết cách tạo áp lực lớn cho đối thủ khi giành chiến thắng 2-0 trên sân Brighton. Đó sẽ là áp lực không nhỏ cho Man City khi thi đấu với Newcastle vào ngày 15/3 tới đây. Phong độ của Newcastle đang thăng hoa với chuỗi 8 trận liên tiếp không thua, bao gồm 6 chiến thắng và hai trận hòa.

Liverpool lại áp sát ngôi đầu bảng của Man City - 1

Diaz đi bóng trước sự đeo bám của cầu thủ Brighton.

Brighton đã có chuỗi bốn trận thua thảm hại trước cuộc đụng độ với Liverpool, nhưng đội bóng của Graham Potter là những kẻ gây hấn sớm khi The Kop tỏ ra mờ nhạt trong những phút đầu. Lần gần nhất Liverpool thua Brighton trên sân khách là tại FA Cup 1984 và The Kop đã vượt lên dẫn trước sau 19 phút. 

Joel Matip chuyền dài vượt tuyến để Luis Diaz thoát xuống đánh đầu hạ gục thủ thành Robert Sanchez mang về bàn thắng mở tỉ số cho đội khách. 

Trong hiệp một, Liverpool không nhỉnh hơn đội chủ nhà quá nhiều về thời gian cầm bóng (53% - 47%), nhưng dứt điểm nhiều hơn gấp ba lần (9-3). Dẫu vậy, ngoài pha ghi bàn của Diaz, Liverpool không thể ghi được bàn thứ hai.

Liverpool lại áp sát ngôi đầu bảng của Man City - 2

Salah ăn mừng sau khi ghi bàn.

Liverpool không quá hay, nhưng lại may mắn. Phút 61, Liverpool được hưởng phạt đền do Yves Bissouma để bóng chạm tay trong vòng cấm địa, Mohamed Salah sút 11m thành công gia tăng tỷ số lên 2-0. Khoảng cách hai bàn giúp Liverpool ung dung thi đấu tiến tới chiến thắng chung cuộc.

Trong hiệp hai, Liverpool chủ động chơi phòng thủ phản công, nhờ vậy Brighton có bóng nhiều hơn hẳn đội khách (57% - 43%), tuy nhiên Liverpool vẫn có số lần dứt điểm như hiệp một. Brighton có nhiều lần dứt điểm hơn hiệp đầu tiên, nhưng họ không một lần đánh bại thủ thành Alisson.

Trận thắng thứ 8 liên tiếp của Liverpool tại Premier League nâng điểm số của đội bóng này lên 66, kém Man City ba điểm và hơn đội đứng thứ ba Chelsea 10 điểm. 

Đội hình thi đấu (chấm điểm)

Brighton (4-1-4-1): Sanchez 6: Lamptey 6, Veltman 5.5, Dunk 6.5, Cucurella 7; Bissouma 6 (Welbeck 66 6); March 6.5, Mac Allister 6, Alzate 5.5 (Lallana 45, Gross 53 6), Trossard 5.5; Maupay 6.

Liverpool (4-3-3): Alisson 6.5: Alexander-Arnold 7, Matip 8, van Dijk 7, Robertson 7; Keita 7 (Thiago 65 6), Fabinho 6.5, Henderson 7 (Milner 86); Salah 6.5 (Jota 65 6), Mane 6.5, Diaz 7.5.

Liverpool lại áp sát ngôi đầu bảng của Man City - 3