Madame Pang khen thức ăn do chủ nhà SEA Games 31 cung cấp

Trọng Vũ

(Dân trí) - Nữ trường đoàn U23 Thái Lan, bà Nuanphan Lamsam, dành lời khen cho khẩu phần ăn đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng mà Ban tổ chức chủ nhà SEA Games 31 dành cho các đội khách.

Một ngày sau khi tạm rời Việt Nam, về nước giải quyết việc cá nhân, nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Nuanphan Lamsam (thường được gọi với cái tên thân mật "Madame Pang") đã bắt tay vào việc chuẩn bị cho đội U23 Thái Lan bước vào đấu trận thứ ba của họ tại bảng B nội dung bóng đá nam, gặp Campuchia vào ngày 14/5 tới.

Việc mới nhất mà Madame Pang làm cho U23 Thái Lan, đó là tiếp tế khá nhiều đồ ăn Thái cho các cầu thủ và Ban huấn luyện (BHL) đội bóng đất Chùa Vàng.

Madame Pang khen thức ăn do chủ nhà SEA Games 31 cung cấp - 1

Madame Pang bên bữa ăn của các cầu thủ U23 Thái Lan (Ảnh: Siam Sport).

Giải thích cho việc tiếp tế thực phẩm cho U23 Thái Lan, Madame Pang cho biết không phải thức ăn được cung cấp từ phía chủ nhà không tốt, ngược lại thực phẩm tại khách sạn nơi U23 Thái Lan trú ngụ rất ngon và bổ dưỡng, bà chỉ muốn giúp các cầu thủ Thái Lan vơi nỗi nhớ nhà, với việc bổ sung thêm các món ăn quen thuộc.

Madame Pang chia sẻ: "Phải công nhận rằng thức ăn do nước chủ nhà cung cấp tại khách sạn rất tốt. Có rất nhiều món để chúng tôi lựa chọn, các món ăn này cũng có lợi về mặt dinh dưỡng cho các VĐV".

"Chỉ có điều chúng tôi sẽ còn ở đây khá lâu, tôi hiểu các thành viên trong đội của tôi sẽ nhớ quê nhà, nên tôi bổ sung thêm các thực phẩm từ Thái Lan để giúp các cầu thủ ôn lại kỷ niệm, cảm thấy được thoải mái như ở nhà" - Madame nói thêm.

Madame Pang khen thức ăn do chủ nhà SEA Games 31 cung cấp - 2

Các món đặc trưng Thái Lan vừa được Madame Pang bổ sung cho đội bóng đất Chùa Vàng (Ảnh: Siam Sport).

Madame Pang khen thức ăn do chủ nhà SEA Games 31 cung cấp - 3

Tiền vệ Worachit hào hứng thưởng thức một món nướng kiểu Thái ngay tại khách sạn ở Nam Định (Ảnh: Siam Sport).

Việc Madame Pang cung cấp thêm thực phẩm mang hương vị đặc trưng từ quê nhà cho các cầu thủ Thái Lan không phải là việc xa lạ, ngay chính các đội thể thao Việt Nam khi ra nước ngoài thi đấu, ngoài việc sử dụng thực phẩm cho BTC chủ nhà cung cấp, luôn mang theo thực phẩm, nhất là các loại gia vị từ Việt Nam sang, để ăn được ngon miệng hơn.

Madame Pang tỏ ra rất tâm lý, ngay sau trận U23 Thái Lan thắng đậm U23 Singapore 5-0, bà tổ chức một buổi rút thăm trúng thưởng cho các cầu thủ đến từ xứ sở Chùa Vàng, với phần thưởng là tiền mặt, để giúp các cầu thủ Thái Lan vui hơn, hướng đến mục tiêu giành HCV SEA Games 31. 

Vị nữ tỷ phú này cũng đã công khai mức thưởng 5 triệu bath (khoảng 3,3 tỷ đồng) nếu U23 Thái Lan vô địch SEA Games năm nay. Đó chỉ là phần thưởng từ tiền túi của Madame Pang, chưa kể các khoản thưởng từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) và Tổng cục TDTT Thái Lan (SAT).

Madame Pang khen thức ăn do chủ nhà SEA Games 31 cung cấp - 4
Theo www.siamsport.co.th