DNews

Lý do Pochettino chia tay Chelsea: Mặt hồ phẳng lặng, sóng ngầm cuộn chảy

Hạo Minh

(Dân trí) - Bất chấp việc Chelsea đứng vị trí thứ 6 Premier League đầy khích lệ ở mùa giải vừa qua, HLV Mauricio Pochettino vẫn không thể tại vị ở Stamford Bridge. Ông và Chelsea đã đạt được đồng thuận chia tay.

Lý do Pochettino chia tay Chelsea: Mặt hồ phẳng lặng, sóng ngầm cuộn chảy

Pochettino đã dự đoán cái kết "ly tán"

"Không chỉ nếu ông chủ hài lòng hay giám đốc thể thao hài lòng, bạn cũng cần phải hỏi chúng tôi, bởi vì có thể chúng tôi không hài lòng, chấp nhận hoàn cảnh và thấy cần phải chia tay", Pochettino nói trong cuộc họp báo trước chuyến làm khách của Chelsea gặp Nottingham Forest cách đây 2 tuần. "Đây không phải lần đầu tiên một ban huấn luyện quyết định ra đi vào cuối mùa giải".

Những lời nói của Pochettino khiến ban lãnh đạo Chelsea khó chịu, câu nói này khiến chiến lược gia người Argentina phải giải thích thêm về tuyên bố trước đó rằng ông đang lên kế hoạch cho giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới cho Chelsea.

Sau trận đấu với Nottingham, The Blues tiếp tục thắng Tottenham và West Ham, tạo nên bước đột phá muộn màng để cán đích ở vị trí thứ 6 tại Premier League cùng suất dự cúp Châu Âu.

Các giám đốc thể thao Paul Winstanley và Laurence Stewart đã có những trao đổi với Pochettino sau trận đấu tại City Ground, nhấn mạnh sự cần thiết của tinh thần tích cực, cũng như sự đoàn kết toàn đội trong phần còn lại của mùa giải. Vì thế, những bình luận của Pochettino trong cuộc họp báo sau trận đấu đã được cân chỉnh kỹ lưỡng hơn, ít gây kích động hơn trước.

Lý do Pochettino chia tay Chelsea: Mặt hồ phẳng lặng, sóng ngầm cuộn chảy - 1

Pochettino rời Chelsea chỉ sau một năm gắn bó (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, việc Chelsea kết thúc mùa giải với 5 trận thắng liên tiếp đã nâng cao tinh thần của người hâm mộ và tạo ấn tượng rằng đội bóng trẻ của Pochettino cuối cùng đã rẽ sang hướng khác.

Thật đáng tiếc, điều đó không thể giải quyết được các vấn đề đã nảy sinh giữa Pochettino và ban lãnh đạo câu lạc bộ trong nhiều tháng. Sự khác biệt cơ bản ấy đã thuyết phục tất cả các bên liên quan trong cuộc đánh giá nội bộ cuối mùa được thực hiện tại Cobham rằng họ không thể làm việc cùng nhau thêm nữa.

Những vấn đề chính giữa Pochettino và ban lãnh đạo Chelsea tập trung ở các điểm sau:

- Sự sẵn sàng của huấn luyện viên trưởng để phù hợp với cơ cấu do câu lạc bộ áp đặt.

- Sự hoài nghi ban đầu về cặp tiền vệ trị giá 221,7 triệu bảng Moises Caicedo và Enzo            Fernandez.

 - Chủ sở hữu mong muốn có một huấn luyện viên "dạy" bóng đá.

 - Phương pháp tập luyện và danh sách chấn thương của câu lạc bộ.

Một chi tiết bị bỏ qua trong việc Chelsea bổ nhiệm Pochettino vào tháng 5/2023 đã đưa ra lời cảnh báo sớm rằng đây khó có thể là một sự kết hợp lâu dài: thời hạn hợp đồng giữa đôi bên.

Trong quá trình đàm phán, Pochettino yêu cầu về một bản hợp đồng đầy đủ có thời hạn 3 năm, nhưng Chelsea chỉ đưa ra bản hợp đồng có thời hạn 2 năm bao gồm tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng.

Lý do của Pochettino rất rõ ràng, ngoài việc kiếm được nhiều tiền hơn, thách thức trong việc hướng dẫn một đội hình còn rất trẻ mới được tập hợp từ vị trí thứ 12 Premier League khiến ông cần khoảng thời gian dài hơi hơn. Tuy nhiên, Chelsea sau khi bị hớ nặng trong bản hợp đồng 5 năm với Graham Potter đã trở nên hoài nghi, họ không sẵn sàng ký những bản hợp đồng dài hạn khác.

Thỏa thuận đạt được đã gửi đi một tín hiệu cho thấy Pochettino không còn được coi trọng như Potter và ngay lập tức trở thành điểm nhấn cho quyết định chia tay vào mùa hè này. Lý do là các huấn luyện viên hiếm khi được phép bước vào năm cuối cùng của hợp đồng, Chelsea cam kết gia hạn hợp đồng với Pochettino vào cuối mùa giải 2023-24 hoặc chia tay.

Pochettino không dễ dàng để lãnh đạo Chelsea áp đặt

Lý do Pochettino chia tay Chelsea: Mặt hồ phẳng lặng, sóng ngầm cuộn chảy - 2

Pochettino đưa ra những chỉ dẫn cho Moises Caicedo (Ảnh: Getty).

Một số dấu hiệu ban đầu tích cực, ngay cả khi kết quả không như vậy. Chelsea chỉ thắng một trong 6 trận đầu tiên ở Premier League, nhưng dữ liệu cơ bản cho thấy họ chơi tốt hơn những gì đạt được. Thậm chí, một nhân vật cấp cao của câu lạc bộ đối thủ Premier League nói với các quan chức Chelsea rằng theo số liệu nội bộ từ câu lạc bộ của ông ấy, Chelsea đã thể hiện ở cấp độ của một đội top 4.

Ban lãnh đạo Chelsea biết rằng chấn thương đầu gối của bản hợp đồng tấn công trị giá 52 triệu bảng Christopher Nkunku trong trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải đã khiến Pochettino buộc phải điều chỉnh chiến thuật, điều đó sẽ ảnh hưởng đến khả năng chuyển đổi cơ hội của Chelsea.

Tuy nhiên, không lâu sau khi mùa giải bắt đầu, Pochettino bắt đầu nghi ngờ về chất lượng và sự cân bằng trong đội hình Chelsea, trong đó có hai tiền vệ ngôi sao Enzo Fernandez và Moises Caicedo. Mặc dù ca ngợi cầu thủ người đồng hương trước công chúng, Pochettino vẫn tự đặt câu hỏi rằng liệu Fernandez có đủ sức hủy diệt để trở thành số 6 hay đủ sáng tạo để trở thành số 8.

Trong khi đó, ban đầu Caicedo được đánh giá thiếu kỷ luật vị trí để hoạt động như một tiền vệ chuyên nghiệp trước khi thi đấu tốt vào cuối mùa giải. Khi đặt hai cầu thủ cạnh nhau, họ tạo thành một cặp tiền vệ mà Pochettino cảm thấy thiếu tầm nhìn và sức mạnh cho đội bóng.

Chelsea khẳng định Pochettino ủng hộ việc ký hợp đồng với Caicedo từ Brighton với mức phí chuyển nhượng có khả năng đạt kỷ lục 115 triệu bảng, ông chưa bao giờ bày tỏ bất kỳ sự nghi ngờ về cầu thủ người Ecuador hay Enzo Fernandez trong nội bộ đội bóng.

Trên thực tế, tiền vệ Pochettino thích nhất là Conor Gallagher. Ở mùa giải vừa qua, cầu thủ này có số phút thi đấu nhiều nhất tại Chelsea, có vẻ Pochettino muốn câu lạc bộ sớm trao cho Gallagher bản hợp đồng mới dù ông không trực tiếp đi sâu vào vấn đề. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Chelsea không nghĩ vậy, Gallagher vẫn là ứng cử viên hàng đầu bị rao bán vào mùa hè này khi đội bóng cố gắng tuân thủ các quy định tài chính của Premier League và UEFA.

Lý do Pochettino chia tay Chelsea: Mặt hồ phẳng lặng, sóng ngầm cuộn chảy - 3

Palmer đã đáp ứng sự tin tưởng từ Pochettino (Ảnh: Getty).

Hàng tiền vệ không phải mối quan tâm duy nhất của Pochettino. Trong nỗ lực củng cố hàng phòng ngự mà Pochettino cho là quá phụ thuộc vào chất lượng của Thiago Silva, 39 tuổi, ông thường xuyên chọn Levi Colwill ở vị trí hậu vệ trái.

Trong khung thành, Robert Sanchez - người được đưa về dưới thời Potter - nhanh chóng đánh mất niềm tin của huấn luyện viên trưởng. Thay thế Sanchez là Djordje Petrovic, thủ môn mới đến từ câu lạc bộ New England Revolution với thời hạn hợp đồng kéo dài tới 7 năm.

Đến giữa tháng 12, Pochettino đã công khai vận động Chelsea tìm kiếm những bản hợp đồng tấn công vào tháng Giêng, mặc dù câu lạc bộ không có ý định tham gia mạnh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Chất lượng hàng công Chelsea sẽ tồi hơn rất nhiều nếu bộ phận tuyển dụng của câu lạc bộ không đưa ra lựa chọn Cole Palmer vào tháng 9, thuyết phục ban lãnh đạo chi 40 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ người Anh.

Pochettino có thể nằm trong số những người thắc mắc liệu một cầu thủ 21 tuổi (hiện 22 tuổi) chỉ có 3 lần đá chính ở Premier League có thể đáp ứng được kỳ vọng hay không. Dẫu vậy, với sự tín nhiệm của huấn luyện viên trưởng, cầu thủ trẻ người Anh đã phát huy hết khả năng và nhanh chóng trở thành chân sút số một của đội bóng, giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Chelsea mùa giải vừa qua.

Các lãnh đạo cấp cao ở Chelsea khẳng định có sự hợp tác với Pochettino về tuyển dụng cầu thủ và không có bất đồng lớn nào về chiến lược. Tuy nhiên, trên thực tế không hẳn như vậy. Ban lãnh đạo Chelsea bỏ qua lời đề nghị ký hợp đồng với Ansu Fati theo dạng cho mượn từ Barcelona vào mùa hè năm ngoái, bất chấp mong muốn của Pochettino.

Pochettino nhận thấy rằng đội hình trẻ của Chelsea thiếu những cầu thủ có uy tín, có tiếng nói trong phòng thay đồ để thúc đẩy và duy trì các tiêu chuẩn. Nhằm cải thiện tình hình, chiến lược gia người Argetnina đã đề xuất ký hợp đồng với hai cầu thủ giàu kinh nghiệm từng thi đấu dưới quyền ông trước đây, nhưng yêu cầu này cũng bị từ chối.

Điều đó dẫn tới việc một người ít có tầm ảnh hưởng như thủ môn thứ 3 Marcus Bettinelli, người thậm chí còn chưa ra sân thi đấu chính thức cho Chelsea, đã tiến lên thảo luận các vấn đề như ngày nghỉ của cầu thủ và tiền phạt của câu lạc bộ với huấn luyện viên trưởng, trong khi nhiệm vụ này trước đây thuộc về đội trưởng câu lạc bộ Cesar Azpilicueta.

Không phải tất cả mọi người ở Chelsea đều tin tưởng Pochettino 

Pochettino đã chọn Chelsea nhưng không phải tất cả mọi người ở đội bóng này đều tin rằng ông đã phát huy tối đa khả năng của đội. Một yếu tố quan trọng là cuộc khủng hoảng chấn thương đã tàn phá Chelsea trong phần lớn thời gian của mùa giải, tước đi gần như hoàn toàn khả năng cống hiến của đội trưởng Reece James, đội phó Ben Chilwell và Nkunku, cũng như Romeo Lavia hay Wesley Fofana.

Quy mô và mức độ nghiêm trọng của vấn đề dẫn tới việc bộ phận y tế được đại tu. Hai năm gần đây, các nhân viên y tế phục vụ lâu năm, từ thời Roman Abramovich như Dimitrios Kalogiannidis, Paco Biosca và Thierry Laurent lần lượt ra đi, điều đó gây áp lực lên toàn bộ câu lạc bộ.

Chelsea coi vấn đề này là mối quan tâm chung và tất cả mọi người bao gồm cả các trợ lý của Pochettino hay các nhân viên y tế mới cần phải làm tốt hơn. Những cải tiến đó được giám sát bởi người đứng đầu hiệu suất Bryce Kavanagh, người nhanh chóng trở thành nhân vật đáng tin cậy với ban lãnh đạo Chelsea.

Lý do Pochettino chia tay Chelsea: Mặt hồ phẳng lặng, sóng ngầm cuộn chảy - 4

Số ngày vắng mặt do chấn thương của cầu thủ Chelsea tăng đột biến ở mùa giải 2023-24.

Tuy nhiên, Pochettino bác bỏ mạnh mẽ mọi ý kiến cho rằng phương pháp tập luyện của ông có thể đã góp phần gây ra vấn nạn chấn thương.

"Chúng tôi đến từ một câu lạc bộ khác để quản lý các cầu thủ tại đây, chúng tôi không đến từ Sao Hỏa", Pochettino đáp trả những nghi ngờ về phương pháp tập luyện của ông không phù hợp dẫn tới các chấn thương dài hạn. "Thật là thiếu tôn trọng khi những người buồn chán ở nhà sử dụng mạng xã hội để phán xét".

Tuy nhiên, giới lãnh đạo của Chelsea, những người thường theo dõi các buổi tập của Pochettino thấy rằng các buổi tập của đội thường do trợ lý Jesus Perez dẫn dắt diễn ra khá nặng nề khi các cầu thủ làm việc quá sức, phải chạy với cường độ cao quá mức.

Tính chất khắt khe của các buổi tập là chủ đề bàn tán giữa các cầu thủ; làm thế nào mà có quá nhiều những buổi tập, cho dù đó là một đấu một, hai đấu hai... với kết quả mãi mãi là gây sức ép và giành lại bóng.

Một nguồn tin cấp cao tại Chelsea nói về các buổi tập dưới thời Pochettino rằng: "Không hề có sự bỏ cuộc. Mọi thứ phải hoàn thành 100%". Điều đó có thể gây nguy hiểm đối với các cầu thủ, đặc biệt những người vừa bình phục chấn thương, việc phải tập luyện sớm với cường độ cao có thể dẫn đến tái phát chấn thương.

Trong khi đó, các buổi tập của Pochettino được một số cầu thủ coi là thô sơ về mặt chiến thuật, khi có tương đối ít hướng dẫn chi tiết được đưa ra và khuyến khích khả năng ứng biến. Một thành viên của đội một đã được chọn vào một vai trò mà anh ấy chưa từng thi đấu hoặc huấn luyện trước đây và chỉ được thông báo khi Pochettino công bố đội hình ra sân vài giờ trước khi bước vào trận đấu.

Việc lựa chọn bừa bãi các cầu thủ học viện, chủ yếu để bù đắp số lượng trên băng ghế dự bị, đã gây xôn xao khi những cầu thủ trẻ được chọn rồi bị loại trở lại đội U21 mà không có lời giải thích. Mặt khác, việc Pochettino thường xuyên chọn hai thủ môn trong danh sách dự bị thay vì nhường một suất cho một trong những cầu thủ mới nổi từ đội trẻ khiến nhiều người phải ngạc nhiên.

Sự thiếu cấu trúc diễn ra ở những thời điểm quan trọng trên sân, củng cố quan điểm trong hệ thống lãnh đạo Chelsea rằng đội của Pochettino thiếu bản sắc hoặc lối chơi rõ ràng. Màn trình diễn sa sút của toàn đội từ hiệp một đến hiệp hai đã vẽ nên một bức tranh không mấy tốt đẹp về cách quản lý trong trận đấu của chiến lược gia người Argentina.

Lý do Pochettino chia tay Chelsea: Mặt hồ phẳng lặng, sóng ngầm cuộn chảy - 5

Sự điều chỉnh nhân sự trong đội hình xuất phát của Pochettino tại Chelsea.

Pochettino có thể giải thích một cách chính đáng rằng băng ghế dự bị của ông thường xuyên bị cạn kiệt do danh sách chấn thương kéo dài của Chelsea, cũng như sự thiếu kinh nghiệm và non nớt của nhiều cầu thủ có trong đội hình.

Sau khi thực hiện điều chỉnh tích cực để chuyển Marc Cucurella lên đá ở hàng tiền vệ trong giai đoạn cuối của mùa giải, Pochettino nhấn mạnh rằng những bước đi chiến thuật không quan trọng bằng việc đội bóng phải học cách thi đấu theo tập thể. Một quá trình trưởng thành được nhấn mạnh sau sự cố Noni Madueke và Nicolas Jackson tranh sút phạt đền với Palmer trong chiến thắng 6-0 trước Everton vào tháng Tư .

Pochettino chỉ trích gay gắt cả hai cầu thủ trên truyền thông và xông vào phòng thay đồ sau trận đấu với vẻ mặt đầy tức giận, nhưng một số người ở Chelsea cho rằng ông phải chịu trách nhiệm cuối cùng vì không đặt ra một hệ thống phân cấp rõ ràng trong việc thực hiện quả phạt đền và ông vẫn quá mềm mỏng với các cầu thủ trong đội.

Ban lãnh đạo thể thao và quyền sở hữu của Chelsea muốn một huấn luyện viên trưởng "dạy" bóng đá theo đúng nghĩa đen, giáo dục các cầu thủ và cam kết áp dụng phương pháp tiếp cận kỹ thuật cao đối với trận đấu. Không phải lúc nào họ cũng thấy Pochettino đang thành công trong sứ mệnh này ở trên sân. Cũng có những lo ngại rằng thành phần ban huấn luyện của Pochettino không có sự thay đổi, trái ngược với một số đồng nghiệp của ông.

Pochettino vẫn được yêu quý ở Chelsea

Mỗi chút khác biệt về quan điểm, cách nhìn nhận giữa đôi bên đã gom lại thành một mâu thuẫn lớn, dẫn tới kết cục Chelsea và Pochettino đường ai nấy đi. Có một điều chắc chắn rằng Chelsea sẽ không dễ tìm thấy một chiến lược gia được các cầu thủ và nhân viên yêu thích hơn Pochettino.

Lý do Pochettino chia tay Chelsea: Mặt hồ phẳng lặng, sóng ngầm cuộn chảy - 6

Pochettino được nhiều người ở Chelsea yêu quý (Ảnh: Getty).

Pochettino được mọi người ở Cobham quý mến nhờ nỗ lực tạo ra bầu không khí hòa nhập như gia đình tại sân tập. Các cầu thủ được khuyến khích đưa gia đình đi dự tiệc nướng được tổ chức dưới mái che ở bãi đậu xe của đội một vào đầu mùa giải, trước Giáng sinh và trước chiến thắng ở tứ kết FA Cup trước Leicester City vào tháng 3.

Vào cuối trận thắng Bournemouth hôm 19/5, Pochettino đã ôm hôn nồng nhiệt tất cả các cầu thủ của ông, bao gồm cả Jackson và Madueke, cũng như Thiago Silva và vợ Belle, người gây ra tranh cãi với một bài đăng trên mạng xã hội X mà nhiều người cho rằng nhằm kêu gọi Chelsea sa thải huấn luyện viên trưởng sau trận thua trên sân nhà trước Wolves vào tháng Hai.

Chiến lược gia người Argentina vội vã rời khỏi Stamford Bridge sau trận đấu cuối cùng của mùa giải, mặc dù câu lạc bộ đã sắp xếp một buổi gặp mặt cho các cầu thủ và gia đình. Tuy nhiên, ngay khi biết tin Pochettino sẽ rời đội bóng  (21/5), các cầu thủ liên tục thể hiện sự biết ơn với chiến lược gia người Argentina thông qua các bài viết trên mạng xã hội.

Bài đăng của Jackson trên Instagram có kèm theo hai biểu tượng cảm xúc hình lòng bàn tay. Một cầu thủ từng thi đấu ở nhiều câu lạc bộ như Jackson đã khẳng định Pochettino là người quản lý tốt nhất mà anh từng làm việc cùng.

Là một nhân vật thực sự ấm áp, đáng yêu với mọi người đã từng tiếp xúc ở Chelsea, Pochettino sẽ là người vô cùng đáng nhớ.