1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lý do cựu HLV đội tuyển Anh tới làm việc ở Philippines

(Dân trí) - Không lâu sau khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Philippines, HLV Sven-Goran Eriksson đã có chia sẻ nguyên nhân khiến ông quyết định lựa chọn dẫn dắt đội tuyển Philippines.

Ngay trước thềm AFF Cup 2018, LĐBĐ Philippines đã quyết định bổ nhiệm HLV Sven-Goran Eriksson. Đây là thông tin khá sốc. Nó cho thấy tham vọng của bóng đá Philippines ở AFF Cup 2018 cũng như Asian Cup 2019.


HLV Sven-Goran Eriksson muốn tìm thử thách mới ở Philippines

HLV Sven-Goran Eriksson muốn tìm thử thách mới ở Philippines

Chia sẻ trên tờ Fotbollskanalen, HLV người Thụy Điển đã chia sẻ về quyết định tới cầm quân ở Philippines. Ông nói: “Ngay khi nhận được lời mời của LĐBĐ Philippines, tôi đã dành thời gian để xem trận đấu của họ với Oman. Tôi đã gặp gỡ và nói chuyện với khá nhiều cầu thủ và thành viên trong đội. Tôi thấy đây là một thử thách rất thú vị.

Tôi lựa chọn Philippines thay vì cơ hội làm việc ở Brazil hay Tây Ban Nha dù cho số tiền tôi nhận được không nhiều bằng khi làm việc ở Trung Quốc. Nhưng với tôi, điều đó không quá quan trọng.

Không giống như ở châu Âu, bóng đá tại Philippines không thực sự phổ biến. Sau khi lần đầu giành vé tham dự Asian Cup, sự thu hút của môn thể thao này tại đây đã tăng đáng kể. Tôi hi vọng sẽ có thể tiến sâu cùng ĐT Philippines tại giải đấu sắp tới”.

HLV Sven-Goran Eriksson cũng cho biết ông xem AFF Cup 2018 là giải đấu chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Ở giải đấu cấp độ châu lục, Philippines nằm chung bảng với những đối thủ mạnh như Trung Quốc, Hàn Quốc và Kyrgyzstan.

H.Long