1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Ljungberg: “Tôi mãi ám ảnh về thất bại ở chung kết Champions League 2006”

(Dân trí) - Giao lưu với giới truyền thông và người hâm mộ TPHCM sáng nay (4/6), Ljungberg cho biết anh vẫn chưa quên thất bại trước Barcelona năm 2006, và vẫn chưa quên lần đến TPHCM 18 năm trước, khi còn khoác áo Halmstads (Thụy Điển) dự cúp Độc Lập.

Thích Phở bò, bạch tuột nướng

 

Lần thứ 2 đến Việt Nam, cụ thể là đến TPHCM, ấn tượng của anh như thế nào về chúng tôi?

 

Tôi hết sức bất ngờ về tình cảm mà các bạn dành cho tôi. Càng bất ngờ hơn khi được nghe rằng ở đây các bạn có cả triệu fan Arsenal, tức là khoảng 1/9 dân số Thụy Điển quê hương tôi. Tôi đến Việt Nam lần trước cách nay đã 18 năm. Ngày đó, tôi khoác áo CLB Halmstads của Thụy Điển và đá ở cúp Độc Lập trên sân Thống Nhất. Mỗi lần đến đây, tôi đều được đón tiếp hết sức nồng hậu.
 
 
Ljungberg giao lưu với khá giản TPHCM

Ljungberg giao lưu với khá giản TPHCM

 

Ngoài tình cảm của con người, anh còn ấn tượng điều gì ở đây?

 

Thức ăn, tôi được ăn phở bò, ăn món bạch tuột nướng. Tôi cảm thấy thích những món ăn ấy.

 

Anh có thể tiết lộ đôi chút về đội hình của Arsenal sẽ đến Việt Nam vào tháng 7, để đá giao hữu với ĐT Việt Nam?

 

Tôi chưa thể nói những cái tên cụ thể sẽ sang đây, nhưng tôi có thể chắc chắn 1 điều rằng đội hình của Arsenal đến Việt Nam là đội hình 1 của CLB, với nhiều cầu thủ chính thức.

 

Còn lịch trình của anh trong những ngày này thì sao, thưa anh?

 

Sáng nay, tôi nói chuyện với các bạn. Buổi chiều, tôi sẽ ra sân Hoa Lư (TPHCM) xem các em nhỏ đá bóng. Tôi còn lưu lại TPHCM thêm ngày mai, trước khi sang Jakarta (Indonesia) và Tokyo (Nhật Bản), tiếp tục làm đại sứ cho Arsenal xung quanh những chương trình như thế này.

 

Thất bại ở chung kết Champions League 2006 mãi là nỗi đau

 

Hơn 20 năm đá bóng đỉnh cao, đâu là HLV có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của anh?

 

Đấy chắc chắn là Arsene Wenger (Arsenal). Ông ấy biến tôi từ 1 tiền đạo lùi thành một cầu thủ có thể đá cánh và thi đấu bùng nổ ở vị trí ấy. Khoảng thời gian tôi đá cho Arsenal cũng là khoảng thời gian thành công nhất của tôi.

 

Nhưng trong khoảng thời gian 10 năm thành công ấy, có điều gì chưa làm được cho các “Pháo thủ” khiến anh phải tiếc?

 

Tôi tiếc rằng lẽ ra thế hệ của chúng tôi phải đoạt nhiều danh hiệu hơn nữa (Ljungberg có 2 ngôi vô địch Premier League, 3 cúp FA và 3 cúp Community Shield cùng Arsenal). Và thất bại khiến tôi đau nhất chính là việc thua Barcelona trong trận chung kết Champions League 2006. Đêm đó, chúng tôi đã dẫn trước, nhưng bị thua ngược 1-2. Nhiều năm sau, khi nghĩ về thất bại đó, tôi vẫn còn bị ám ảnh.

 

Anh có nghĩ rằng sẽ đến một ngày anh làm HLV cho Arsenal?

 

Đấy luôn là mơ ước của tôi! Nhưng từ mơ ước đến hiện thực luôn có một khoảng cách không hề nhỏ. Arsenal giúp tôi thăng tiến trong sự nghiệp, và giờ tôi là đại sứ của Arsenal, đấy đã là một vinh dự cho tôi.

 

Muốn dành thời gian cho gia đình

 

Nhiều người khá bất ngờ khi nghe tin anh giải nghệ ở Shimizu S-Pulse (Nhật), anh có thể nói rõ hơn về quyết định có phần đột ngột ấy?

 

Tôi đến Shimizu S-Pulse vì lúc đó CLB này phát thảo cho tôi những kế hoạch đầu tư lớn lao, để trở thành thế lực của bóng đá Nhật và châu Á. Nhưng vài tháng sau khi ký hợp đồng, mọi chuyện không diễn ra như kế hoạch ấy, họ không đầu tư lớn như đã hứa, nên tôi không còn động lực và quyết định chia tay.

 

Dự định nào cho Freddie Ljungberg của tương lai?

 

Ngoài chuyện làm đại sứ cho Arsenal, tôi chưa có kế hoạch cụ thể nào khác. 20 năm đá bóng chuyên nghiệp, tôi có quá ít thời gian cho gia đình. Bây giờ, tôi muốn dành khoảng thời gian rãnh rỗi này cho gia đình tôi, sau đó mới tính tiếp.

 

Nếu con anh cũng là cầu thủ, anh có muốn thế hệ tiếp theo của nhà Ljungberg cũng khoác áo Arsenal?

 

Tôi sẽ không có bất cứ can thiệp nào đến sự nghiệp của con tôi. Tôi để con tôi tự do lựa chọn hướng đi, tự do lựa chọn môn thể thao mà nó yêu thích, nếu nó muốn thành VĐV chuyên nghiệp. Con tôi được tự do lựa chọn CLB mà nó sẽ khoác áo, nếu nó muốn thành cầu thủ chuyên nghiệp. Điều tốt nhất tôi có thể làm cho chúng là để chúng được độc lập trong hướng đi của chúng. Tôi chỉ có thể giúp con tôi xem Arsenal thi đấu nếu chúng muốn thành fan của Arsenal. Ngoài ra không có bất cứ sự can thiệp nào khác.

 

Xin cám ơn anh!

 

Trọng Vũ (tổng hợp)