1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lùi ngày bầu chọn danh hiệu VĐV tiêu biểu năm 2013

(Dân trí) - Thông tin từ BTC cuộc bình chọn danh hiệu HLV, VĐV tiêu biểu; HLV, VĐV Người khuyết tật toàn quốc 2013, cuộc bình chọn sẽ không diễn ra vào dịp cuối năm, mà phải lui lại gần 1 tháng sang đầu năm mới.

Lý do được BTC đưa ra là Đại hội thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á (Paragames) sẽ diễn ra từ ngày 14-20/1/2014, nên BTC chưa thể tiến hành cuộc bầu chọn vào dịp cuối năm như những năm trước. Phải hai ngày sau khi Paragames kết thúc, cuộc bình chọn mới chính thức diễn ra vào sáng ngày 22/1/2014 tại 3 địa điểm là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.
 
Ánh Viên đang trải qua một năm thi đấu đầy xuất sắc

Ánh Viên đang trải qua một năm thi đấu đầy xuất sắc

Như thường lệ, cuộc bình chọn sẽ có sự tham gia bỏ phiếu của các cơ quan báo đài, với danh sách các HLV, VĐV được BTC lựa chọn. Danh hiệu HLV, VĐV tiêu biểu có giá trị vật chất không đáng kể, nhưng lại là sự ghi nhận xứng đáng với những nỗ lực của HLV, VĐV suốt 1 năm.

Theo dự đoán của giới chuyên môn, VĐV tiêu biểu 2013 gần như chắc chắn sẽ là kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên. Trong năm 2013, Ánh Viên được đầu tư rất lớn, với chuyến tập huấn dài ngày tại Mỹ có kinh phí lên tới hơn 1 tỷ đồng. Những thành tích trong năm 2013 cho thấy, kình ngư người Cần Thơ đã tiến bộ vượt bậc. Tại giải bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á 2013, Ánh Viên đã xuất sắc giành 11HCV, 2HCB, phá 7 kỷ lục lứa tuổi Đông Nam Á.

Đặc biệt, cô còn phá 2 kỷ lục SEA Games ở nội dung 200m ngửa của Yessy Yosaputra (Indonesia) lập tại Palembang, Indonesia vào năm 2011. Tại Đại hội Thể thao trẻ Châu Á 2013, Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành được 3 HCV, 1 HCB, với những thông số tiệm cận châu lục. Đặc biệt, tại SEA Games 27, Ánh Viên giành tới 3 tấm HCV (phá 1 kỷ lục SEA Games), đóng góp vào thành tích 5 HCV cho đội tuyển bơi lội Việt Nam.

Ngoài Ánh Viên, những gương mặt như: Vũ Thị Hương, Đỗ Thị Thảo (điền kinh), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Trường Sơn (cờ vua), Thạch Kim Tuấn (cử tạ)…cũng chắc suất nằm trong tốp 10 cuộc bình chọn.

Trong khi đó, những HLV của các VĐV đạt thành tích xuất sắc trên, cũng có cơ hội được bầu chọn là HLV tiêu biểu của năm.

Năm nay tiếp tục là một năm buồn với bóng đá nước nhà, khi cả đội tuyển U23 và ĐTVN đều thi đấu bết bát tại SEA Games và vòng loại Asian Cup 2015. Bên cạnh đó, dù đội tuyển nữ được động viên rất nhiều, nhưng tấm HCB SEA Games 27 cũng không hoàn thành chỉ tiêu. Chỉ duy nhất có U19 trở thành điểm sáng của bóng đá Việt Nam và khả năng những cái tên như Văn Toàn, Công Phượng…sẽ góp mặt trong tốp 15 của cuộc bình chọn.

An An