1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Olympic London 2012

Lực sỹ Quốc Toàn nằm ngoài nhóm có huy chương

(Dân trí) - Rạng sáng nay, lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn bước vào thi đấu ở hạng cân 56kg. Dù đã thi đấu rất cố gắng khi nâng được tổng mức tạ 284kg, nhưng chưa đủ để Quốc Toàn lọt vào tốp có huy chương.

Trước giờ thi đấu, đội tuyển cử tạ Việt Nam đã nhận được thông tin 2 đối thủ rất mạnh người Kazakhstan và Trung Quốc vì một số lý do đã không thể thi đấu. Như vậy, đối thủ cạnh tranh huy chương với Quốc Toàn chỉ còn lại lực sĩ người Trung Quốc và Azerbaijan.

 

Tuy nhiên, trước khi nhóm A bước vào tranh tài, tại nhóm  B (dành cho các VĐV đăng ký mức tạ thấp), lực sĩ người Triều Tiên Om Yun Chol đã nâng được tổng mức tạ lên tới 293kg, trong đó, nội dung cử đẩy đạt 168kg, phá kỷ lục Olympic. Thành tích của Om Yun Chol vô hình chung đã tạo ra áp lực không nhỏ với các lực sĩ trong nhóm A, trong đó có Quốc Toàn của Việt Nam.
 
Quốc Toàn không thể mang về huy chương cho doàn Việt Nam
Quốc Toàn không thể mang về huy chương cho doàn Việt Nam

 

Chính vì thế, không chỉ Quốc Toàn mà các lực sĩ khác buộc phải có những thay đổi về chiến thuật, nhằm tìm kiếm cơ hội tranh chấp huy chương cho mình.

 

Dù sức ép là không nhỏ, nhưng Quốc Toàn vẫn rất tự tin khi đăng ký mức cử giật khởi điểm là 125kg. Tuy nhiên, đây không phải là mức tạ khởi điểm cao nhất của nhóm A. Người có mức tạ cử giật cao nhất, không ai khác chính là lực sĩ người Trung Quốc Wu Jingbiao, với mức tạ 130kg. Có lẽ chính Wu Jingbiao cũng không muốn mất tấm HCV vào tay lực sĩ người Triều Tiên.

 

125kg là mức tạ Quốc Toàn thường vượt qua trong tập luyện, tuy nhiên sáng nay, lực sĩ người Việt Nam dường như không có trạng thái tâm lý tốt nhất. Trong cả hai lần cử đầu tiên, Quốc Toàn đều không cử thành công. Chỉ có 3 lần để thực hiện nội dung cử giật, chính vì thế, sức ép càng trở nên rất lớn với lực sĩ người Việt Nam ở lần giật cuối.

 

Đó là lý do, Quốc Toàn không dám đẩy mức tạ lên cao hơn bởi nếu thất bại, anh sẽ trắng tay. Cuối cùng thì nhờ bản lĩnh của mình, Quốc Toàn đã nâng thành công mức tạ 125kg, trong niềm vui của BHL đội tuyển cử tạ Việt Nam phía dưới. Dù hoàn thành mức cử giật nhưng rõ ràng, Quốc Toàn đã đánh mất lợi thế khi không thể nâng cao hơn mức khởi điểm.

 

Cũng ở nội dung cử giật, lực sĩ người Tunisia El Khalil đã thành công ngay ở mức tạ 127kg, trước khi tiếp tục thành công ở mức 130kg ở lần cử thứ 2 và 132kg ở lần thứ 3. Trong khi đó, lực sĩ người Trung Quốc Wu Jingbiao thất bại mức 130kg lần đầu, nhưng đã thành công ở lần thứ 2. Ở lần cử thứ 3, Wu Jingbiao đã xuất sắc nâng được mức 133kg, mức cử giật cao nhất trong số các lực sĩ ở hạng cân 56kg.

 

Sang mức cử đẩy, Quốc Toàn có sự khởi đầu rất thuận lợi khi ngay ở lần cử đầu tiên, anh đã thành công với mức 155kg. Ở lần cử sau đó của lực sĩ người Trung Quốc Wu Jingbiao đã thất bại khi nâng mức tạ khởi điểm 156kg. Tuy nhiên ở lần cử thứ 2, nhà ĐKVĐ thế giới đã thành công mức tạ mà anh đăng ký. Liền sau đó, lực sĩ người Mexico nâng thành công 157kg.

 

Trước sức ép từ các đối thủ, Quốc Toàn quyết định nâng mức tạ lên 159kg. Với động tác mạnh mẽ và dứt khoát, Quốc Toàn đã thực hiện thành công. Tuy nhiên ngay sau đó, lực sĩ Valentin Hristov (VĐV gốc Bungaria mới nhập tịch Azerbaijan) cũng thành công ở mức cân này, vươn lên vị trí thứ 3 với tổng cử 286kg.

 

Điều này buộc Quốc Toàn phải nâng mức tạ lên 162kg ở lần cử thứ 3 mới có cơ hội tranh chấp HCĐ. Tuy nhiên, có vẻ đây là mức tạ quá sức với Toàn và anh đã không thành công.

 

Chung cuộc, Quốc Toàn hoành thành bài thi với mức tổng cử 284kg, xếp ở vị trí thứ 4. Người giành HCV ở hạng cân 56kg là lực sĩ người Triều Tiên Om Yun Chol (293kg), HCB là lực sĩ người Trung Quốc Wu Jingbiao (289kg) và HCĐ là Valentin Hristov người Azerbaijan (286kg).

 

Như vậy, niềm hy vọng huy chương lớn nhất của đoàn TTVN Trần Lê Quốc Toàn đã không thể mang tin vui trong ngày thi đấu thứ 2. Dù còn một vài niềm hy vọng ở taekwondo, TDDC, nhưng rõ ràng đoàn TTVN đang đối mặt với một kỳ Thế vận hội trắng tay là rất lớn.

 

Hiểu Minh

Dòng sự kiện: Olympic London 2012