1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lộ danh tính nghi phạm xả súng bắn chết 2 cổ động viên Thụy Điển

Sông Lam

(Dân trí) - Danh tính nghi phạm xả súng bắn chết hai cổ động viên (CĐV) Thụy Điển rạng sáng 17/10 (giờ Việt Nam) đã được cảnh sát Bỉ tiết lộ.

Theo tờ The Brussel Times, nghi phạm xả súng bắn chết hai CĐV Thụy Điển trước trận đấu giữa Bỉ và Thụy Điển tại vòng loại Euro 2024 diễn ra vào rạng sáng 17/10 (giờ Việt Nam) được xác định là Abdeselam L, 45 tuổi, người Tunisia và sống bất hợp pháp tại khu đô thị Schaerbeek của thủ đô Brussel (Bỉ).

Lộ danh tính nghi phạm xả súng bắn chết 2 cổ động viên Thụy Điển - 1

Nghi phạm (phải) gây ra vụ xả súng giết chết 2 CĐV Thụy Điển đang bị cảnh sát Bỉ truy lùng gắt gao (Ảnh: Brussel Times).

Vụ xả súng diễn ra khoảng 10 phút trước khi bắt đầu trận đấu giữa đội chủ nhà Bỉ và Thụy Điển tại Brussel, khiến trận đấu vòng loại Euro 2024 phải hủy bỏ dù đã hoàn thành hiệp 1, tỷ số lúc đó vẫn đang là 1-1.

Đoạn video do một người dân địa phương ghi lại cho thấy một người đàn ông, mặc áo khoác màu cam và đội mũ bảo hiểm màu trắng, cầm súng. Sau khi xuống xe, anh ta bắn nhiều phát súng trên đường trước khi đuổi mọi người vào lối vào của một tòa nhà. Ngoài 2 người tử vong, còn có một tài xế taxi bị thương.

Lộ danh tính nghi phạm xả súng bắn chết 2 cổ động viên Thụy Điển - 2

Ảnh chụp màn hình từ một video lan truyền trên mạng xã hội về hình ảnh nghi phạm bắn chết 2 CĐV Thụy Điển ở thủ đô Brussel của Bỉ (Ảnh: Bedga).

Nghi phạm trong vụ xả súng tự nhận là thành viên Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tay súng nói đã bắn ba người Thụy Điển, để trả thù cho vụ một bé trai 6 tuổi người Mỹ gốc Palestine bị đâm chết ở bang Illinois (Mỹ) hôm 14/10.

Truyền thông Bỉ cho biết nghi phạm nhập cư trái phép ở Bỉ và trước đó đã phải đối mặt với phiên tòa ở Tunisia về các hoạt động liên quan đến khủng bố. Cảnh sát Bỉ hiện đã mở một cuộc điều tra truy bắt thủ phạm và thành phố Brussel đã nâng mức cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất.

Theo kênh BFM TV của Pháp, an ninh tại biên giới Pháp - Bỉ đã được tăng cường. Chính quyền Hà Lan cũng đã tăng cường biên giới để phối hợp với Bỉ truy bắt nghi phạm.

"Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới người thân của vụ ám sát ở Brussels. Tôi theo dõi diễn biến cùng với các Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Nội vụ từ trung tâm khủng hoảng quốc gia. Chúng tôi đang yêu cầu người dân Brussels cảnh giác.

Những kẻ khủng bố cố gắng gieo rắc nỗi sợ hãi và chia rẽ, nhưng chúng phải hiểu rằng chúng sẽ không bao giờ khuất phục được xã hội tự do. Chủ nghĩa khủng bố sẽ không bao giờ có thể đánh bại chúng ta", Thủ tướng Bỉ, Alexander De Croo phát đi thông điệp sau vụ việc.