1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Liverpool muốn bán Andy Carroll với giá 20 triệu bảng

(Dân trí) - Andy Carroll gần như chắc chắn không có đất diễn trong cuộc cách mạng lối chơi mà tân HLV Brendan Rodgers đang thực hiện tại Anfield, nhưng cái khó cho tiền đạo đội tuyển Anh này là Liverpool không muốn bán anh với giá rẻ.

Khi Liverpool đang ngày càng tiến gần đến việc hoàn tất thương vụ Joe Allen từ Swansea, đã xuất hiện những thông tin rằng The Kop đang muốn bán Carroll với giá khoảng 20 triệu bảng cho Newcastle để chắc chắn có thể chiêu mộ được tài năng trẻ này trước khi mùa giải mới bắt đầu.
 
 
Carroll chưa bao giờ khẳng định được giá trị của mình kể từ khi đến Anfield
Carroll chưa bao giờ khẳng định được giá trị của mình kể từ khi đến Anfield

Tân HLV Rodgers muốn được bơm thêm tiền chuyển nhượng bằng cách bán đi một tiền đạo mà chiến lược gia này cho rằng không phù hợp với phong cách của mình. Tất nhiên Rodgers cũng không hề che dấu ý định bán đi chân sút Andy Carroll ngay từ khi mới được bổ nhiệm làm HLV vì cho rằng ông không thể đảm bảo được tương lai của tiền đạo đội tuyển Anh tại Anfield. Nói một cách khác, tiền đạo cao kều này sẽ rời Liverpool ngay lập tức nếu như đội bóng này nhận được một lời đề nghị hợp lý.

Liverpool đã từ chối lời đề nghị cho Andy Carroll trở lại sân St James’ Park theo một bản hợp đồng cho mượn mặc dù Newcastle sẵn sàng chi ra tới 5 triệu bảng cho hợp đống này kèm theo thỏa thuận mua lại vào mùa giải sang năm. Trong khi đó nếu như không thể đưa mượn được Carroll, nhiều khả năng Newcastle sẽ đưa ra một lời đề nghị có giá trị chuyển nhượng chỉ rơi vào khoảng 10 đến 15 triệu bảng, mức giá chưa đáp ứng được yêu cầu của Liverpool.

Liverpool đã học được quá nhiều bài học từ những hợp đồng cho vay gần đây, đặc biệt là việc không thể bán tiền vệ người Italia Alberto Aquilani với một giá vừa ý sau 2 năm đem cầu thủ này đi cho mượn tại Serie A. Do đó, The Kop không muốn lặp lại sai lầm này một lần nữa. Dù cho Andy Carroll đã nhấn mạnh rằng anh muốn khẳng định tài năng của mình trong màu áo Liverpool nhưng không vì thế mà Rodgers cảm thấy vị thế của mình trong thương vụ này bị giảm sút.

Nếu như chấp nhận bán Carroll, cầu thủ đã được Liverpool chiêu mộ cách đây 18 tháng với mức giá kỷ lục 35 triệu bảng, The Kop se phải đứng trước khoản lỗ lên tới 15 triệu bảng. Tuy nhiên từ lâu, BLĐ Liverpool đã thừa nhận chiêu mộ Carroll là một sai lầm, một quyết định điên rồ như thực tế cả hai người nhận trách nhiệm cao nhất trong việc này là Damien Comolli và Kenny Dalglish đều đã bị sa thải.

Tương lai của chân sút trị giá 35 triệu bảng càng trở nên mờ mịt với sự xuất hiện của Rodgers
Tương lai của chân sút trị giá 35 triệu bảng càng trở nên mờ mịt với sự xuất hiện của Rodgers

HLV Rodgers sẽ xây dựng lại đội bóng theo phong cách của mình và sẵn sàng bán Andy Carroll, mẫu tiền đạo chắc chắn không phù hợp với triết lý của chiến lược gia này. Tiền đạo 23 tuổi này rất mạnh trong những pha bóng theo kiểu chớp thời cơ nhưng lại không có kỹ năng xử lý bóng thực sự tốt, đó là điều Rodgers cảm thấy không phù hợp. Lối chơi mà Rodgers nỗ lực xây dựng cho Liverpool sẽ là một tập thể có sự linh hoạt cao ở mọi vị trí, một lối chơi pressing toàn sân.

Carroll đơn giản là thiêu sự linh hoạt cần thiết để chơi bóng trong sơ đồ 4-3-3 mà Rodgers xây dựng, vị trí mũi nhọn cao nhất từ lâu đã được chiến lược gia này “quy hoạch” cho tiền đạo Luis Suarez. Sau khi chiêu mộ thành công tài năng trẻ Fabio Borini từ AS Roma với giá 11 triệu bảng, Liverpool đang tiến gần tới việc chiêu mộ Allen với mức giá tương tự cũng như tiếp tục đàm phán với Clint Dempsey của Fulham.

Liverpool không muốn bán một cầu thủ từng khiến họ phải chi tới 35 triệu bảng với giá rẻ mạt nhưng nếu ở lại, tương lai của Andy Carroll tại Anfied chắc chắn rằng sẽ là làm bạn với băng ghế dự bị.

Ngọc Trung