1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Liverpool - MU: Con đường mang hi vọng

(Dân trí) - Liverpool và MU chưa từng chạm mặt nhau tại đấu trường châu Âu và đêm nay mới là lần đầu tiên họ giáp mặt. Xét về danh tiếng, Europa League không phải danh hiệu hai đội bóng thực sự khát khao nhưng trong hoàn cảnh thực tại thì họ sẽ không được phép buông xuôi.

*3h05, 11/3/2016, SVĐ Anfield

Xét về tổng số danh hiệu Champions League/C1 của Liverpool và MU, họ có 8 danh hiệu (Liverpool 5, MU 3). Xét về danh tiếng, Europa League chỉ là sân chơi hạng hai châu Âu không phải nơi MU hay Liverpool - đội bóng sa sút mạnh trong khoảng 5-6 năm trở lại đây, muốn thể hiện bản thân. Rất nhiều lần trong quá khứ, cả hai đều sẵn sàng buông giải đấu này để tập trung cho đấu trường quốc nội, nhưng ở vào hoàn cảnh hiện tại, họ sẽ không phép được buông xuôi.


Henderson tranh bóng với Martial trong trận lượt về Premier League vào 17/1/2016

Henderson tranh bóng với Martial trong trận lượt về Premier League vào 17/1/2016

Tất cả chỉ bởi cả MU và Liverpool đều đang thi đấu không tốt tại đấu trường Premier League. Việc lọt vào tốp 4 của “Quỷ đỏ” khá khó khăn, giờ đây họ đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, kém đội thứ 4 Man City 3 điểm (thi đấu nhiều hơn 1 trận). Liverpool đứng ngay sau MU với ba điểm kém hơn (vẫn còn 1 trận chưa đá). Nhìn chung, cửa để hai đội tìm suất dự Champions League theo “đường chính ngạch” rất khó khăn.

Europa League có liên quan tới Champions League khi đội vô địch giải đấu hạng hai này sẽ được suất dự sân chơi số 1 châu Âu mùa giải tới. Tất nhiên, bây giờ mới là lượt đi vòng 1/8 và còn quá xa để nói về chiếc cúp vô địch khi mà các đội lọt vào vòng đấu này đều là những đội bóng có tiếng ở châu Âu. Tuy nhiên, phải chiến thắng để nuôi hi vọng, đó là nhiệm vụ đầu tiên mà cả Van Gaal và Klopp đã đặt ra.

Với Klopp giờ đây Europa League là giải đấu duy nhất mà Liverpool còn hi vọng có thể giành cúp, họ đã thua Man City ở chung kết League Cup và bị loại khỏi FA Cup. Bản thân Klopp cũng có rất nhiều kinh nghiệm tại đấu trường châu Âu, cho nên sẽ không ngạc nhiên nếu BLĐ Liverpool đặt quyết tâm lớn, dồn toàn sức cho Europa League.

Lần gần nhất làm khách tới Anfield, MU đã thắng dù chơi kém hơn đối phương. Nhưng phải thừa nhận rằng đó là chiến thắng của sự may mắn. Liverpool đã dồn ép đối thủ và tạo được rất nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng họ đã không một lần thành công. Trong khi đó, Wayne Rooney đã chớp nhanh cơ hội ở phút 78 để mang về bàn thắng duy nhất cùng ba điểm cho MU.

Klopp đang dần hướng Liverpool tới sự ổn định
Klopp đang dần hướng Liverpool tới sự ổn định

Đêm nay, MU vẫn không có Rooney. Đoàn quân của Van Gaal gần đây thi đấu rất phập phù, cuối tuần qua họ đã bị West Brom đánh bại tại Premier League. Bất lợi chồng thêm bất lợi, phải thi đấu tại chảo lửa của vùng Merseyside luôn là thử thách khó khăn, cộng thêm phong độ đang ở giải đoạn không tốt khiến thân phận đêm nay của MU được ví như “cừu trước miệng cọp”.

Điểm duy nhất Van Gaal có thể cảm thấy yên tâm khi giờ đây ông đã có trong tay lực lượng khá ổn khi hàng loạt các cầu thủ như Smalling, Schneiderlin, Schweinsteiger, Lingard đã có thể sẵn sàng thi đấu ra sân. Với một lực lượng tốt hơn, MU sẽ có quyền hi vọng vào một kết quả thuận lợi trước khi trở lại sân nhà thi đấu vào tuần tới.

Bản thân Liverpool và MU chẳng còn xa lạ gì nhau, Klopp với Van Gaal cũng khá nhẵn mặt. Vậy nên hai đội sẽ bớt áp lực hơn khi đây đang là giải đấu thuộc tầm vóc của châu Âu. Với phong cách của mình, Klopp chắc chắn sẽ thúc giục các học trò tràn lên tấn công hòng có bàn thắng sớm. Nếu MU tổ chức phòng thủ phản công tốt, họ sẽ có hi vọng giành kết quả thuận lợi, còn cứ phập phù như vài trận gần đây, đội bóng này rất dễ thua đậm.

Liverpool - MU: Con đường mang hi vọng - 3

Liverpool đã bất bại trong 8 trận đấu ở châu Âu mùa này (thắng 3, hòa 5), và đã không thua trong 6 trận đấu sân nhà tại sân chơi châu Âu (thắng 3, hòa 3). Họ đã không bị thua trong 8 trận trên sân nhà ở UEFA Europa League (thăng 5, hòa 3) kể từ trận thua 2-3 trước Udinese trong giai đoạn 2012/13 nhóm.

Thành tích của trong sáu trận ở UEFA Europa League cho đến nay là thắng 2 và thua 4

Liverpool thua Besiktas JK về sau loạt sút luân lưu ở vòng 1/16 năm ngoái và để FC Zenit loại trong cùng giai đoạn tại mùa giải 2012/13 khi họ chơi ở UEFA Europa League. Nhà vô địch UEFA Cup vào các năm 1973, 1976 và 2001 đánh bại AC Sparta Praha ở vòng 1/8 năm 2010/11 trước khi bị Braga loại

MU thi đấu lần gần nhất tại UEFA Europa League 2011/12, họ lọt vào vòng 16 đội. UEFA Cup/UEFA Europa League là giải đấu duy nhất của cấp châu Âu mà “Quỷ đỏ” chưa từng vô địch, cao nhất mùa giải 1984-1985 họ lọt tới tứ kết.

Liverpool - MU: Con đường mang hi vọng - 4

Liverpool: Mignolet; Clyne, Lovren, Sakho, Moreno; Henderson, Can, Milner; Coutinho, Sturridge, Firmino.

Manchester United: De Gea; Darmian, Smalling, Blind, Rojo; Carrick, Schneiderlin; Mata, Herrera, Memphis; Martial.

Phù Sa