1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chung kết League Cup

Liverpool - Man City: Bước tới vinh quang

(Dân trí) - Với việc đang dần bị bỏ lại ở Premier League thì League Cup được xem là đấu trường giúp Man City tránh việc trắng tay ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, bên kia chiến tuyến Liverpool cũng đang rất khát khao danh hiệu này.

*Trận đấu diễn ra vào 23h00, 28/2/2016, SVĐ Wembley

Vượt qua rất nhiều đối thủ, Liverpool và Man City hội ngộ tại Wembley vào đêm nay để hướng về chiếc cúp đầu tiên của mùa giải. Mặc dù League Cup không phải đấu trường lớn, thậm chí nhiều đội bóng hàng đầu còn không thực sự mặn mà với giải đấu này, nhưng rõ ràng ở vào hoàn cảnh của Man City và Liverpool hiện tại thì chiếc cúp League Cup thật sự có ý nghĩa.

Các cầu thủ Man City trên sân tập chuẩn bị cho trận chung kết League Cup
Các cầu thủ Man City trên sân tập chuẩn bị cho trận chung kết League Cup

Trước tiên với Man City, đoàn quân của Pellegrini ở mùa giải năm nay đang thi đấu rất phập phù. Họ đang có dấu hiệu sa sút ở Premier League và đang dần bị nhóm đầu bảng bỏ xa, trong khi các đấu trường khác như Champions League (FA đã bị Chelsea loại tuần trước), cửa để Man City vô địch rất thấp. Nhìn chung, League Cup là con đường gần nhất để giúp Man Ciy giành được một chiếc cúp ở mùa giải năm nay, tránh cảnh phải trắng tay.

Thực ra, phần lớn các ngôi sao trong đội hình của Man City hiện nay đều đã từng vô địch League Cup ở mùa giải 2013/14. Nhưng điều đó không có nghĩa họ giảm sự khát khao ở trận đấu đêm nay, mỗi mùa giải mới là một động lực mới và Man City vẫn vẹn nguyên khát vọng đánh chiếm danh hiệu này. Bản thân Pellegrini cũng rất mong muốn Man City vô địch League Cup, bởi sau mùa giải năm nay ông sẽ rời Etihad và rõ ràng chiến lược gia người Chile không muốn phải tủi hổ rời đội bóng này trong cảnh ê chề tay trắng.

Khát vọng của Man City lớn bao nhiêu, khát vọng của Liverpool cũng lớn bây nhiêu. Đoàn quân của Klopp đã thi đấu hay để tiến vào chung kết giải đấu này. Chiến lược gia người Đức chưa thực sự đưa Liverpool trở lại với con đường như người hâm mộ mong muốn. Nhưng ông cũng thổi những luồng sinh khí mới cho đội bóng vùng Merseyside. Và một chiếc cúp sẽ là bước ngoặt lớn để giúp Liverpool tự tin vươn lên trong phần cuối của mùa giải.

Klopp đã khiến nhiều người hâm mộ bóng đá Anh kinh ngạc khi Liverpool của ông hạ gục Man City ngay tại Etihad với tỉ số 4-1. Đó là một trận cầu mà Klopp đã thể hiện sự hơn hẳn người đồng nghiệp về khả năng sắp xếp đội hình cũng như điều chỉnh về chiến thuật, con người. Chiến thắng vào tháng 11/2015 vừa qua, chắc chắn sẽ là điểm tựa lớn giúp Liverpool bước vào trận chung kết đêm nay với mục tiêu chiến thắng.


Klopp thổi luồng sinh khí mới cho Liverpool

Klopp thổi luồng sinh khí mới cho Liverpool

Pellegrini đã phải cúi đầu đầy cay đắng trên sân nhà vào tháng 11 năm trước. Ông không hiểu chuyện gì xảy ra với các học trò của mình. Nhưng nếu nhìn vào phong độ của Man City ở mùa giải năm nay thì những trận cầu của đội bóng này nằm ngoài tầm kiểm soát của Pellegrini không phải là hiếm. Chiến lược gia người Chile cũng không phải người lắm mưu mẹo để giúp đội bóng của mình có những cách tiếp cận trậnd dấu bất ngờ, khiến đối phương ngã gục.

Vậy nên giờ đây người hâm mộ Man City chỉ trông chờ vào việc chiến thắng 3-1 trên sân Dinamo Kiev giữa tuần qua ở vòng 1/8 Champions League sẽ trở thành động lực lớn giúp cho Man City tiếp tục nêu cao tinh thần chiến đấu để bước vào trận cầu đêm nay.

Với lực lượng ra sân của hai bên khá đầy đủ, rõ ràng cuộc chiến tranh cúp League Cup đêm nay sẽ là màn “so găng” trực tiếp của hai huấn luyện viên. Và liệu Klopp tiếp tục vượt mặt Pellgrini hay chiến lược gia Chile sẽ phục hận thì phải chờ vào thực tế trận đấu được bắt đầu vào lúc 23h00 đêm nay (28/2).

Đội hình ra sân dự kiến

Liverpool: Mignolet; Clyne, Toure, Lovren, Moreno; Henderson, Can; Milner, Firmino, Coutinho; Sturridge

Man City: Hart; Zabaleta, Kompany, Otamendi, Clichy; Fernando, Fernandinho; Silva, Toure, Sterling; Aguero

Phù Sa