1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Liverpool lập vô số kỷ lục sau chiến thắng kịch tính trước Villarreal

Sông Lam

(Dân trí) - Ngược dòng giành chiến thắng 3-2 ở trận bán kết lượt về đã giúp Liverpool có lần thứ tư trong lịch sử tham dự chung kết Champions League cũng như lập nhiều kỷ lục ấn tượng.

Để Villarreal dẫn trước hai bàn trong hiệp một, thế nhưng Liverpool đã lấy lại được đẳng cấp của mình trong hiệp hai của trận bán kết lượt về Champions League bằng ba bàn thắng do công của Fabinho, Luis Diaz và Sadio Mane.

Ngược dòng giành chiến thắng kịch tính với tỷ số 3-2 giúp thầy trò HLV Jurgen Klopp giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 5-2 sau hai lượt trận, qua đó có lần thứ tư trong lịch sử tham dự Champions League.

Liverpool lập vô số kỷ lục sau chiến thắng kịch tính trước Villarreal - 1

Liverpool lập kỷ lục với 139 bàn thắng sau 57 trận, thành tích chưa từng có trong lịch sử CLB lập được trong một mùa giải.

Theo thống kê của Opta, "The Kop" là CLB đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh góp mặt ở 3 trận chung kết Champions League, FA Cup và League Cup trong cùng một mùa giải. Liverpool cũng đứng trước cơ hội trở thành đội bóng nước Anh đầu tiên hoàn tất cú ăn tư lịch sử trong cùng một mùa giải (gồm Champions League, Premier League, League Cup, FA Cup).

Với 3 bàn thắng vào lưới Villarreal ở trận bán kết lượt về Champions League, Liverpool đã ghi được 139 bàn sau 57 trận ở mùa này, thành tích chưa từng xuất hiện trong lịch sử CLB áo đỏ vùng Merseyside kể từ khi thành lập vào năm 1892. Riêng tại Champions League, các cầu thủ áo đỏ đạt 30 bàn thắng trong 12 trận, chỉ một lần im tiếng (0-1 trước Inter), ghi 11 bàn trong 4 trận gần đây.

"Lữ đoàn đỏ" cũng đánh dấu 10 lần góp mặt ở chung kết European Cup/Champions League, thành tích chỉ kém Real Madrid (16 lần), AC Milan và Bayern Munich (cùng 11 lần). 3 trong số đó đến ở 5 mùa gần nhất.

Liverpool lập vô số kỷ lục sau chiến thắng kịch tính trước Villarreal - 2

HLV Jurgen Klopp cân bằng thành tích 4 lần tham dự chung kết Champions League của Sir Alex Ferguson, Marcello Lippi và Carlo Ancelotti (Ảnh: Getty).

Với việc lần thứ tư tham dự chung kết Champions League, HLV Jurgen Klopp đã cân bằng thành tích với Sir Alex Ferguson, Marcello Lippi và Carlo Ancelotti. 

Sadio Mane cũng lập kỷ lục cho riêng mình khi tỏa sáng với bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 cho Liverpool ở những phút cuối trận. Khoảnh khắc rê bóng qua thủ môn rồi sút vào lưới trống giúp Mane trở thành cầu thủ châu Phi ghi nhiều bàn nhất ở vòng knock-out Champions League (15 bàn), nhiều hơn một bàn so với huyền thoại của Chelsea là Didier Drogba.

Tiền vệ Fabinho cũng ghi bàn thắng đầu tiên cho Liverpool ở Champions League sau lần đầu tiên ghi bàn ở giải đấu này trong màu áo Monaco vào lưới Man City năm 2017.