1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Liverpool hòa Newcastle trong thế hơn người

(Dân trí) - Hai lần bị đội chủ nhà vươn lên dẫn trước, Liverpool đã rất nhọc nhằn có được bàn gỡ hòa, dù họ có cả hiệp 2 thi đấu hơn người và được hưởng một quả phạt đền, một chút thất vọng cho CĐV The Kop với việc chỉ giành được 1 điểm.

 

Mặc dù Newcastle không có được phong độ thi đấu tốt gần đây, nhưng họ đã thi đấu một trận khá hay trên sân nhà trước một đối thủ đang có được phong độ tốt. Newcastle đã chơi ngang ngửa với Liverpool và bất ngờ mở tỷ số trước nhờ cú xa ở phút 23 của Cabaye. Nỗ lực của đội khách cũng đã đem cho họ cơ hội ở phút 40.

 

Suarez đi bóng vào trong vòng cấm địa trong sự theo kèm chặt chẽ của Yanga-Mbiwa. Sau đó tiền đạo người Uruguay ngã và trọng tài nhanh chóng rút thẻ đỏ cho hậu vệ của đội chủ nhà. Xem lại pha quay chậm thì có thể thấy trọng tài Andre Marriner đã quá nặng tay trong tình huống này. Suarez có phần chủ động ngã để đòi phạt đền, tất nhiên cắt còi trong tình huống này cũng dễ hiểu, nhưng thẻ đỏ là quá nặng.

 

Gerrard thực hiện thành công quả phạt 11m để đem lại bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Đây là bàn thắng thứ 100 của tiền vệ người Anh tại Premier League. Thi đấu hơn người nhưng trong hiệp 2, Liverpool lại bất ngờ bị đối phương vượt lên. Phút 57, từ quả phạt bên cánh phải trái, bóng treo sâu xuống vòng cấm địa và cầu thủ vào sân thay người ở đầu hiệp 2, Dummett đã thoát xuống để đệm bóng chéo góc nâng tỷ số lên 2-1.

 

Liverpool vùng lên và cuối cùng họ cũng đã tìm được bàn gỡ hòa ở phút 72, Suarez căng ngang chính xác để Sturridge đánh đầu vào lưới trống. Về cuối trận đội khách cố gắng dồn ép và họ cũng đã có thêm cơ hội, nhưng không thể ghi bàn. Hòa ở trận đấu này, Liverpool đã mất ngôi nhì bảng vào tay Chelsea

 

Đội hình thi đấu

 

Newcastle United (4-2-1-2-1): Krul 7; Debuchy 6, Williamson 7, Yanga-Mbiwa 5, Santon 6; Tiote 6, Cabaye 7 (Sammy Ameobi 78), Sissoko 5 (Dummett 45, 7); Gouffran 6, Remy 6; Ben Arfa 5 (Anita 78).

 

Liverpool (3-4-1-2):Mignolet 6; Toure 6, Skrtel 7, Sakho 6 (Luis Alberto 64, 7); Johnson 6 (Sterling 83), Gerrard 7, Henderson 7, Cissokho 6; Moses 7; Suarez 6, Sturridge 6.

 

 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Arsenal

19

8

6

1

1

18-9

2

FC Chelsea

17

8

5

2

1

14-5

3

FC Liverpool

17

8

5

2

1

13-7

4

Manchester City

16

8

5

1

2

20-9

5

FC Southampton

15

8

4

3

1

8-3

6

Everton

15

8

4

3

1

12-10

7

Tottenham Hotspur

13

7

4

1

2

6-5

8

Manchester United

11

8

3

2

3

11-10

9

Hull City

11

8

3

2

3

7-9

10

Newcastle United

11

8

3

2

3

11-14

11

Swansea City

10

8

3

1

4

12-11

12

Aston Villa

10

7

3

1

3

9-8

13

West Bromwich Albion

10

8

2

4

2

7-6

14

West Ham United

8

8

2

2

4

8-8

15

Stoke City

8

8

2

2

4

4-7

16

Cardiff City

8

8

2

2

4

8-13

17

FC Fulham

7

7

2

1

4

5-9

18

Norwich City

7

8

2

1

5

6-13

19

Crystal Palace

3

7

1

0

6

5-13

20

AFC Sunderland

1

8

0

1

7

5-20

Phù Sa