1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Liên đoàn bóng đá Indonesia chờ báo cáo của huấn luyện viên McMenemy

(Dân trí) - Hai trận thua liên tiếp của đội tuyển quốc gia Indonesia ở vòng loại World Cup 2022 khiến chiếc ghế của huấn luyện viên Simon McMenemy đang trở nên rất nóng. Rất nhiều người hâm mộ đội bóng xứ vạn đảo mong muốn Liên đoàn bóng đá Indonesia sa thải chiến lược gia người Scotland.

Hai trận mở màn của đội tuyển quốc gia Indonesia ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 đều diễn ra ở sân nhà Bung Karno và kết quả họ đều trắng tay. Trận ra quân Indonesia thua ngược 2-3 trước Malaysia, trong khi đó trận đấu thứ hai họ thua 0-3 trước Thái Lan.

Thành viên Ủy ban điều hành Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Gusti Randa cho biết họ sẽ quyết định tương lai của Simon McMenemy trong tuần này. Ông cho biết Ủy ban điều hành PSSI (Exco) sẽ tổ chức một cuộc họp với Simon để nghe báo cáo trực tiếp về hai trận thua vừa qua của đội tuyển Indonesia.

Liên đoàn bóng đá Indonesia chờ báo cáo của huấn luyện viên McMenemy - 1

Mới dẫn dắt tuyển Indonesia gần 1 năm nhưng McMenemy liên tục vấp phải thất bại

“Tuần này chúng tôi cũng sẽ thảo luận với Exco và Simon”, ông Gusti nói. Trước đó có một thành viên của Exco cho rằng McMenemy cần phải bị sa thải nhưng ông Gusti cho rằng đó là tuyên bố cá nhân, không đại diện cho một tổ chức.

Theo Gusti việc sa thải McMenemy sẽ là vội vàng nếu không được nghe giải trình trực tiếp từ vị chiến lược gia người Scotland.

Trước đó thành viên của Exco là Yunus Nusi nói rằng Simon McMenemy tốt hơn nên bị cách chức. “Theo tôi, Simon phải bị sa thải”, ông Nusi bức xúc sau khi chứng kiến đội nhà trắng tay sau hai lượt trận.

Hai trận thua liên tiếp trên sân nhà khiến đội tuyển quốc gia Indonesia không còn nhiều hi vọng sẽ cạnh tranh vé vào vòng loại thứ ba, bởi trước mắt họ còn sáu trận và có tới bốn trận đấu trên sân khách. Việc cạnh tranh ngôi  đầu bảng với Indonesia không khả thi, họ hi vọng nhiều nhất ở vị trí nhì bảng, song cũng chỉ có bốn đội nhì bảng xuất sắc nhất mới đi tiếp.

Ngay cả vị trí nhì bảng cũng không dễ dàng khi các đối thủ trong bảng G như Việt Nam, Thái Lan và Malaysia đều nuôi tham vọng lớn. Vì thế việc trắng tay trong cả hai trận đầu tiên khiến Indonesia đang đứng cuối bảng xếp hạng với 0 điểm, kém đội dẫn đầu bốn điểm.

Việc không thể giành vé tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ khiến mục tiêu tham dự Asian Cup 2023 tại Trung Quốc chưa thể thành hiện thực. Nếu Indonesia phải dừng bước ở vòng loại World Cup 2022 ngay sau vòng hai, họ sẽ tham dự các vòng đấu tiếp theo để dành vé dự giải đấu khu vực ở Trung Quốc

Có nhiều thông tin cho rằng PSSI đang lên kế hoạch đưa Luis Milla trở lại dẫn dắt đội tuyển Indonesia. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha được bổ nhiệm vào đầu năm 2017, nhưng đã bị sa thải vào tháng 10/2018 ngay trước thềm AFF Cup 2018.

Trên thực tế có vẻ Luis Milla chủ động bỏ việc khi nghỉ phép quá hạn và cắt đứt liên lạc với PSSI. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha chỉ có hợp đồng tới hết AFF Cup 2018 (tháng 12/2018) cho nên ông đã không chịu làm việc và sau đó buộc PSSI phải mời McMenemy.

Theo ông Gusti cơ hội đưa Milla trở lại chiếc ghế huấn luyện viên trưởng tuyển Indonesia rất mong manh. Nguyên nhân chính nằm ở khoản lương khổng lồ của vị chiến lược gia người Tây Ban Nha, trước khi bị sa thải Milla nhận lương cao ngất ngưởng 160 nghìn USD/tháng.

“Mọi người đều muốn Milla trở lại, nhưng ai muốn trả lương cho ông ấy?”, ông Gusti chia sẻ.

Phù Sa