1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam lợi thế hơn Indonesia ở SEA Games 31

An An

(Dân trí) - U23 Việt Nam có lợi thế nhất định so với đối thủ cạnh tranh tấm vé đi tiếp ở bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 là Indonesia.

Theo lịch thi đấu được Ban tổ chức (BTC) SEA Games 31 công bố, ở trận ra quân ngày 6/5, U23 Việt Nam chạm trán Indonesia. Đây chính là đối thủ chính của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Đến ngày 8/5, U23 Việt Nam gặp Philippines. Sau khi được nghỉ ở lượt trận thứ 3, U23 Việt Nam sẽ kết thúc giai đoạn vòng bảng bằng 2 trận đấu với Myanmar và Timor Leste vào ngày 13 và 15/5.

Các trận đấu của U23 Việt Nam đều rơi vào khung giờ 19h00. Đây được xem là khung giờ đẹp, có thời tiết mát mẻ và đông người hâm mộ tới sân cổ vũ hơn so với trận đấu diễn ra vào lúc 16h00.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam lợi thế hơn Indonesia ở SEA Games 31 - 1

U23 Việt Nam có lịch thi đấu thuận lợi Ảnh VFF).

Toàn bộ các trận đấu của U23 Việt Nam tại vòng bảng SEA Games 31 sẽ thi đấu trên SVĐ Việt Trì (Phú Thọ), có sức chứa khoảng 2 vạn chỗ ngồi.

Trong trường hợp thầy trò HLV Park Hang Seo vào bán kết, đội chủ nhà tiếp tục được thi đấu tại SVĐ này vào lúc 19h00 ngày 19/5, cặp đấu bán kết còn lại sẽ diễn ra trên sân Thiên Trường (Nam Định). Trận chung kết và tranh HCĐ SEA Games 31 sẽ thi đấu trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình vào lúc 19h00 ngày 22/5.

Trong khi đó, U23 Indonesia sau cuộc chạm trán trực tiếp thầy trò HLV Park Hang Seo, sẽ nghỉ ở lượt 2 rồi trở lại thi đấu liên tiếp 3 trận trong vòng 5 ngày (từ ngày 10/5 đến 15/5). 

Nếu thầy trò HLV Shin Tae Yong vào đến chung kết, họ phải thi đấu 5 trận trong vòng 12 ngày (từ 10 đến 22/5). Trong khi đó, U23 Việt Nam thi đấu liên tiếp 4 trận trong vòng 9 ngày (từ ngày 13/5 đến 22/5).

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam lợi thế hơn Indonesia ở SEA Games 31 - 2
Tuyển nữ Việt Nam quyết bảo vệ tấm HCV SEA Games. Ảnh AFC.

Cũng theo lịch thi đấu chính thức của SEA Games 31, môn bóng đá nữ sẽ có sự thay đổi địa điểm thi đấu. Toàn bộ các trận đấu sẽ được tổ chức tại SVĐ Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Ở môn bóng đá nữ, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Philippines, Campuchia và Indonesia. Thầy trò HLV Mai Đức Chung ra quân trận đầu gặp Indonesia ngày 9/5, sau đó tiếp tục gặp các đối thủ Philippines ngày 11/5, gặp Campuchia ngày 14/5.

Trong khi đó, tuyển futsal nam Việt Nam thi đấu với thể thức vòng tròn 1 lượt với các đối thủ Indonesia ngày 11/5, Malaysia ngày 14/5, Myanmar ngày 18/5 và gặp Thái Lan ngày 20/5. Toàn bộ các trận đấu sẽ diễn ra tại Hà Nam.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ chạm trán các đối thủ Malaysia ngày 10/5, Indonesia ngày 13/5, Myanmar ngày 17/5 và Thái Lan ngày 19/5 tại Hà Nam.