Lịch sử World Cup 1938: Dấu ấn Leonidas và Italy bảo vệ ngôi vô địch

Kim Anh

(Dân trí) - World Cup 1938 tại Pháp bị bao phủ bởi bóng đen chiến tranh, chứng kiến Brazil với "viên kim cương đen" Leonidas trình diễn thứ bóng đá tận hiến đẹp mắt. Tuy nhiên, đội bóng giành chiến thắng cuối cùng vẫn là Italy.

Vòng chung kết World Cup 1938 là sự kiện thể thao lớn cuối cùng trước khi thế chiến hai nổ ra. Vì vậy, Giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 3 chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi chiến tranh. Điển hình như Tây Ban Nha và Áo quyết định không tham dự.

Ngoài ra, Argentina và Uruguay, hai cường quốc bóng đá thời bấy giờ, cũng từ chối tham dự vòng loại World Cup 1938 để phản đối quyết định chọn Pháp làm nước đăng cai của FIFA.

Các nước này đưa ra lập luận rằng Giải vô địch bóng đá thế giới phải được tổ chức luân phiên, vì vậy giải đấu lần thứ ba này phải được tổ chức tại Nam Mỹ (World Cup 1930 được tổ chức tại Uruguay, World Cup 1934 được tổ chức tại Italy).

Lịch sử World Cup 1938: Dấu ấn Leonidas và Italy bảo vệ ngôi vô địch - 1

Italy vô địch World Cup 1938 và bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới (Ảnh: Sportnet).

Trái ngược với hai nước láng giềng, Brazil vẫn quyết định tham dự World Cup 1938 và cùng với Ba Lan tạo nên một trong những trận cầu hay nhất trong lịch sử bóng đá thế giới (Brazil giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 6-5 sau màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở trong 120 phút).

"Viên kim cương đen" Leonidas

Leonidas được nhắc đến trong lịch sử bóng đá như cầu thủ phát minh ra kiểu dứt điểm "xe đạp chổng ngược" trứ danh. Không những vậy, với kỹ năng xử lý bóng điêu luyện, ông chính là "vũ công samba sân cỏ" đầu tiên phổ biến tinh hoa và nét đặc sắc của bóng đá Brazil trên toàn cầu.

Leonidas trải qua giải đầu cực kỳ ấn tượng trên đất Pháp khi dẫn dắt Brazil giành chiến thắng trong tất cả những trận đấu ông góp mặt và giành ngôi vua phá lưới với 7 pha lập công.

Lịch sử World Cup 1938: Dấu ấn Leonidas và Italy bảo vệ ngôi vô địch - 2

Leonidas chinh phục người hâm mộ với lối chơi kỹ thuật và đầy quyến rũ (Ảnh: Guardian).

Trận đấu duy nhất mà Leonidas vắng mặt chính là trận bán kết giữa "hiện tượng" Brazil và các nhà đương kim vô địch Italy. HLV Ademar Pimenta tự tin chiến thắng đến nỗi quyết định "để dành" Leonidas cho trận chung kết. Lẽ dĩ nhiên, sự chủ quan của vị chiến lược gia này đã khiến Brazil trả cái giá quá đắt với thất bại 1-2 trước Azzurri.

Italy bảo vệ thành công chức vô địch thế giới

Vượt qua đối thủ đáng gờm nhất World Cup 1938 ở vòng bán kết là Brazil, Azzurri không mấy khó khăn hạ gục Hungary trong trận chung kết với tỷ số 4-2, qua đó trở thành đội tuyển đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới.

Cho đến nay, kỳ tích của thầy trò HLV Vittorio Pozzo chỉ có duy nhất Brazil tái hiện được với hai chức vô địch liên tiếp vào các năm 1958 và 1962.

Thông tin khái quát về World Cup 1938:

Số đội tham dự: 15

Thời gian diễn ra: 4/6/1938 đến 19/6/1938

Số trận: 18

Số bàn thắng: 84 (trung bình 4.7 bàn/trận)

Số lượt khán giả đến sân: 375700 lượt người (trung bình 20872 lượt người/trận)

Vua phá lưới: Leonidas (7 bàn)

Đội vô địch: Italy

Lịch sử World Cup 1938: Dấu ấn Leonidas và Italy bảo vệ ngôi vô địch - 3