1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Leicester có thể vô địch Premier League vào sáng mai

(Dân trí) - Vào 2h00 sáng mai (3/5), Tottenham sẽ thi đấu derby thành London với Chelsea. Đoàn quân của Pochettino buộc phải thắng mới có hi vọng giành ngôi vô địch. Nếu Tottenham không thắng, Leicester sẽ trở thành tân vương Premier League 2015/16.

Vào đêm qua, Leicester City đã có một trận hòa quý giá trên sân của MU. Kết quả ấy giúp cho đội bóng này vươn lên điểm số 77 sau 36 vòng đấu, hơn đội nhì bảng Tottenham tới 8 điểm. Điều đó có nghĩa rằng, nếu ở trận đấu đêm nay trên sân của Chelsea nếu Totetnham không thể giành chiến thắng (hòa hoặc thua), Leicester sẽ chính thức trở thành tân vô địch của Premier League.


Cổ động viên Leicester tại khán đài Old Trafford vào đêm qua (1/5)

Cổ động viên Leicester tại khán đài Old Trafford vào đêm qua (1/5)

Mặc dù Chelsea đang đứng vị trí thứ 9 và không còn mục tiêu phấn đấu trong phần còn lại của mùa giải, nhưng không vì thế mà đội bóng này sẽ thi đấu nương chân vào đêm nay. Các đội bóng thành London chẳng ưa nhau, Tottenham với Chelsea cũng là những đội bóng lớn của thủ đô nước Anh và mỗi lần họ gặp nhau đều rất căng thẳng. Chính vì thế, ngoài việc thi đấu phục vụ khán giả thì cũng không ngạc nhiên nếu Chelsea bung sức để ngăn cản “hàng xóm”, giúp sức Leicester đăng quang ngôi vô địch.

Leicester đang có cơ hội rất cao sẽ đăng quang vô địch ở mùa giải năm nay. Trong trường hợp Tottenham thắng Chelsea vào rạng sáng mai, Leicester sẽ có cơ hội vô địch ngay trên sân nhà vào tuần tới khi họ tiếp Everton trên sân nhà. Ngay cả khi đội bóng này không thắng (thua/hòa) thì cửa vô địch của họ vẫn còn ở lượt cuối khi mà đội bóng này sẽ làm khách trên sân Chelsea.

Khả năng vô địch của Leicester rất cao, nếu đội bóng này đăng quang ngôi vô địch của Premier League, họ sẽ tạo nên một trang sử mới trong lịch sử của Premier League, bởi trong kỉ nguyên của giải đấu này, chỉ duy nhất có một lần đội bóng đăng quang ngôi vô địch không được đánh giá cao, đó là Blackburn Rovers năm 1995. Tuy nhiên, so với "Hoa hồng" vào năm đó thì năm nay "Bầy sói" còn bị đánh giá thấp hơn nhiều. Mục tiêu ban đầu của Leicester chỉ là trụ hạng, không một ai dám tin một đội bóng mà cầu thủ giá trị nhất chưa đến 10 triệu bảng lại có thể đăng quang ở một giải đấu có tính cạnh tranh cao, luôn thường trực 5 - 6 đội đua tranh ngôi vô địch.

Nếu rạng sáng mai Leicester nhận tin vui từ trận derby thành London thì họ không thể tổ chức ăn mừng cùng huấn luyện viên Ranieri ngay sau đó. Chiến lược gia người Italia đã trở về quê có việc gấp nên sẽ chỉ có thể xem kết quả trận đấu giữa Tottenham và Chelsea sau khi về nhà. Trong sự nghiệp cầm quân hơn 20 năm, Ranieri chưa từng vô địch một giải đấu lớn nào dù ông đã có thời gian dài làm việc với nhiều đội bóng lớn ở Italia, Anh, Pháp và cả Tây Ban Nha.

Leicester có thể vô địch Premier League vào sáng mai - 2
Leicester có thể vô địch Premier League vào sáng mai - 3

Phù Sa