1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kinh ngạc VĐV cụt hai tay, chơi bóng bàn bằng miệng ở Paralympic Tokyo

(Dân trí) - VĐV người Ai Cập Ibrahim Hamadtou khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy kinh ngạc và nể phục khi tham dự Paralympic Tokyo 2020 ở môn bóng bàn mặc dù ông bị cụt cả hai tay khi mới 10 tuổi.

Ibrahim Hamadtou, vận động viên (VĐV) của đoàn thể thao người khuyết tật Ấn Độ, năm nay 48 tuổi, tham dự Paralympic Tokyo 2020 ở môn bóng bàn và đây là lần thứ hai ông tham dự Thế vận hội dành cho người khuyết tật.

Kinh ngạc VĐV cụt hai tay, chơi bóng bàn bằng miệng ở Paralympic Tokyo - 1

VĐV người Ai Cập Ibrahim Hamadtou tham dự nội dung bóng bàn ở Paralympic Tokyo 2020 dù cụt cả hai tay.

Năm 2014, một đoạn video của Ibrahim Hamadtou được đăng tải trên YouTube đã gây sốc cả thế giới và khiến ông nổi tiếng, khi ông bất chấp nghịch cảnh mất cả hai cánh tay vẫn có thể chơi bóng bàn bằng miệng. Tài năng của ông thậm chí còn lọt vào danh sách những tay vợt xuất sắc nhất thế giới tại Giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới năm 2014 cũng ở Tokyo, Nhật Bản.

Trong một bộ phim tài liệu có tựa đề "Không có gì là không thể" trước thềm Paralympic Tokyo 2020, ông Ibrahim Hamadtou - người bị mất cả hai tay trong một vụ tai nạn xe lửa khi mới 10 tuổi - đã nói: "Thật là một phần thưởng lớn cho tôi khi được gặp gỡ những VĐV xuất sắc nhất thế giới ở Tokyo và tôi hy vọng điều này cho thấy không có gì là không thể miễn là bạn làm việc chăm chỉ".

Kinh ngạc VĐV cụt hai tay, chơi bóng bàn bằng miệng ở Paralympic Tokyo - 2

Ông Ibrahim Hamadtou tung bóng bằng chân và giao bóng bằng miệng.

Ibrahim Hamadtou là một trong những hình ảnh truyền cảm hứng nhất của Thế vận hội người khuyết tật năm nay, với lối chơi giữ vợt giữa hai hàm răng và hất bóng lên bằng chân để giao bóng. Ibrahim Hamadtou chia sẻ: "Lúc đầu, tôi đã thử kẹp vợt dưới cánh tay, hoặc một số cách cầm khác nhưng không hiệu quả cho lắm. Cuối cùng, tôi đã thử sử dụng miệng của mình".

Kinh ngạc VĐV cụt hai tay, chơi bóng bàn bằng miệng ở Paralympic Tokyo - 3

Hình ảnh truyền cảm hứng của VĐV 48 tuổi người Ai Cập ở Paralympic Tokyo 2020.

Ở nội dung bóng bàn tại Paralympic Tokyo 2020, ông Ibrahim Hamadtou được xếp loại hạng C6. Theo đó, hạng C1 đến C5 dành cho VĐV ngồi xe lăn. Hạng C6 đến C10 dành cho VĐV đứng. Cuối cùng, hạng C11 dành cho vận động viên thiểu năng trí tuệ.

Trong các hạng xe lăn và đứng, số càng nhỏ thì tác động của sự suy giảm đối với khả năng thi đấu của VĐV càng lớn. Ông Ibrahim Hamadtou nằm trong nhóm khó khăn nhất của hạng đứng.

Kinh ngạc VĐV cụt hai tay, chơi bóng bàn bằng miệng ở Paralympic Tokyo - 4

Ông Ibrahim Hamadtou đã gặp thất bại ở trận đầu tiên thuộc vòng bảng.

Đáng tiếc, ông Ibrahim Hamadtou đã để thua trước tay vợt Park Hong Kyu (Hàn Quốc) ở vòng bảng với tỷ số 0-3 trong ngày hôm qua (25/8). Dù vậy tay vợt người Ai Cập hy vọng sẽ giành chiến thắng trong trận đấu thứ hai để tiến vào vòng đấu loại trực tiếp lần đầu tiên ở giải đấu này.

"Sau trận đấu hôm nay, tôi cảm thấy khá đắng khi để thua", ông Ibrahim Hamadtou chia sẻ sau thất bại trước đối thủ Park Hongkyu (với tỷ số 6-11, 4-11, 9-11). "Tôi thậm chí không có gì để nói về mình nữa. Tôi đã chơi và thể hiện tốt nhưng vẫn thất bại, giờ chỉ hi vọng vào trận đấu tiếp theo", VĐV người Ai Cập chốt lại.

Hình ảnh truyền cảm hứng của VĐV người Ai Cập cụt hai tay chơi bóng bàn

Sông Lam