Kịch bản khiến Đức và Tây Ban Nha cùng bị loại ở vòng bảng World Cup

H. Long

(Dân trí) - Sau lượt trận thứ hai World Cup 2022, bảng E đang có kịch bản hấp dẫn. Thậm chí, hai "ông lớn" là Đức và Tây Ban Nha có nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.

Bất phân thắng bại với Tây Ban Nha, Đức nuôi hy vọng đi tiếp

Ở lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2022, Costa Rica đã bất ngờ giành chiến thắng trước Nhật Bản, còn Tây Ban Nha và Đức hòa nhau với tỷ số 1-1. Như vậy, tính tới thời điểm này, Tây Ban Nha đang dẫn đầu với 4 điểm. Nhật Bản xếp thứ 2 với 3 điểm (hiệu số 0). Costa Rica đứng thứ 3 với 3 điểm (hiệu số -6). Xếp cuối bảng là đội tuyển Đức với 1 điểm.

Kịch bản khiến Đức và Tây Ban Nha cùng bị loại ở vòng bảng World Cup - 1

Đức và Tây Ban Nha sẽ bị loại nếu cùng thất bại trước Costa Rica và Nhật Bản ở lượt đấu cuối (ảnh: Getty).

Cơ hội đi tiếp vẫn còn nguyên với cả 4 đội bóng. Ở chiều ngược lại, họ cũng đều có nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng. Kịch bản ít người mong đợi nhất chính là việc Đức và Tây Ban Nha đều bị loại ngay từ vòng bảng.

Điều này xảy ra khi cả Đức và Tây Ban Nha đều thua Costa Rica và Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng. Khi ấy, hai "ông lớn" của châu Âu lần lượt chỉ có 1 điểm và 4 điểm, xếp dưới Costa Rica và Nhật Bản (cùng 6 điểm).

Đội tuyển Đức đang đứng cuối cùng ở bảng E nhưng cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Hansi Flick không nhỏ. Điều kiện cần là họ bắt buộc phải giành chiến thắng trước Costa Rica. Đây là đội bóng đã thất bại tới 0-7 trước Tây Ban Nha ở lượt trận mở màn.

Khi ấy xuất hiện những kịch bản như sau:

Nếu Nhật Bản thua Tây Ban Nha, Đức sẽ có vé đi tiếp với 4 điểm, hơn Costa Rica và Nhật Bản 1 điểm. Tây Ban Nha sẽ đứng đầu bảng với 7 điểm.

Nếu Nhật Bản hòa Tây Ban Nha, Đức sẽ có cùng 4 điểm như Nhật Bản. Khi ấy, hiệu số bàn thắng bại sẽ được xét tới. Đức buộc phải thắng Costa Rica với cách biệt từ 2 bàn trở lên.

Nếu Nhật Bản thắng Tây Ban Nha, Đức cần phải thắng Costa Rica với cách biệt từ 7 bàn trở lên mới đi tiếp.

Kịch bản khiến Đức và Tây Ban Nha cùng bị loại ở vòng bảng World Cup - 2

Dù xếp cuối bảng nhưng cửa đi tiếp của Đức không nhỏ (ảnh: Sky Sports).

Trong khi đó, đại diện châu Á là Nhật Bản sẽ phải tự trách mình khi thua Costa Rica. Bởi nếu chỉ cần một trận hòa, cơ hội đi tiếp của đội bóng xứ Mặt trời mọc lớn hơn rất nhiều. Giờ đây, họ chỉ có thể tự quyết định số phận nếu thắng Tây Ban Nha.

Đội rộng cửa đi tiếp ở bảng đấu này nhất là Tây Ban Nha. Họ chỉ cần hòa Nhật Bản là sẽ giành quyền đi tiếp. Nếu thắng đại diện châu Á, Tây Ban Nha sẽ đứng nhất bảng. Còn nếu thua Nhật Bản, cơ hội đi tiếp của La Furia Roja vẫn không nhỏ. Họ chỉ bị loại nếu Đức hòa Costa Rica hoặc Đức giành chiến thắng với cách biệt dưới 7 bàn.

Cuối cùng, Costa Rica sẽ đi tiếp nếu thắng Đức. Trong trường hợp họ hòa Đức thì hy vọng Tây Ban Nha thắng Nhật Bản. Nếu như thất bại trước Đức, Costa Rica chắc chắn bị loại.

Lượt trận cuối bảng E sẽ diễn ra cùng thời điểm vào lúc 02h00 ngày 2/12.