Kết thúc giải xe đạp xuyên Việt: Petr Rikunov lập kỷ lục mới

Trọng Vũ

(Dân trí) - Hôm qua (30/4), cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình TPHCM năm 2023 diễn ra chặng 25, cũng là chặng đua cuối cùng của giải, từ Tây Ninh về TPHCM, dài 131 km.

Cách đích đến khoảng 30 km, ngoại binh người Tây Ban Nha thi đấu cho đội Nhựa Bình Minh Bình Dương là Javier Perez duy trì được tốc độ cao để về đích (trước Hội trường Thống Nhất - TPHCM) trước tiên.

Kết thúc giải xe đạp xuyên Việt: Petr Rikunov lập kỷ lục mới - 1

Đoàn đua về đến TPHCM trưa qua (30/4) - Ảnh: H.Q.

Về đích chung tốp đông cách Javier Perez không lâu, các tay đua đội Tập đoàn Lộc Trời có niềm vui chiến thắng khi đoạt hattrick danh hiệu, gồm áo vàng (tay đua có tổng thời gian thi đấu ít nhất) cho Petr Rikunov (người Nga), áo xanh - vua nước rút, cũng thuộc về Petr Rikunov, và ngôi vô địch đồng đội.

Petr Rikunov cũng lập kỷ lục chưa từng có ở cúp xe đạp truyền hình TPHCM, khi anh giữ áo vàng xuyên suốt 25 chặng cùng 10 lần thắng chặng.

Kết thúc giải xe đạp xuyên Việt: Petr Rikunov lập kỷ lục mới - 2

Gala trao giải diễn ra hôm qua (Ảnh: H.Q).

Danh hiệu áo cam dành cho tay đua Việt Nam có thành tích thi đấu tốt nhất, vinh danh Nguyễn Thắng (Vinama TPHCM).

Tay đua 18 tuổi Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giành danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc. Danh hiệu áo chấm đỏ - vua leo núi, thuộc về Igor Frolov (người Nga, đội Vinama TPHCM).