1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bảng B vòng loại World Cup 2014, 1h45 ngày 8/6

Italia và tham vọng giành vé sớm dự World Cup 2014

(Dân trí) - Sau những khởi đầu thuận lợi ở bảng B vòng loại World Cup 2014 năm nay, Italia muốn giành vé sớm để có thời gian thử nghiệm đội hình. Tuy nhiên, cuộc chiến với CH Séc tại Praha đêm nay hứa hẹn không hề dễ dàng cho đoàn quân HLV Prandelli.

Sau 5 trận đấu vòng loại bảng B, Italia thắng 4, hòa 1 (trước Bulgaria) và bất bại ở bảng đấu này. Nói đúng hơn, Azzurri là ứng cử viên số 1 cho tấm vé chính thức đến Brazil, việc họ hoàn thành chỉ tiêu chỉ là vấn đề thời gian trong khi cả CH Séc và Bulgaria sẽ phải nỗ lực hết mình cho tấm vé còn lại.
 
 
Italia đang thuận lợi trên con đường giành vé dự World Cup 2014

Italia đang thuận lợi trên con đường giành vé dự World Cup 2014

 

Tuy nhiên, chính HLV Prandelli đã lên tiếng khẳng định không có điều gì là dễ dàng cho hoàn cảnh của Italia lúc này. Khoảng cách về điểm số cũng không phải là quá an toàn, mọi thứ hoàn toàn có thể xảy ra nếu các cầu thủ xứ sở mỳ ống có tư tưởng chủ quan hay sa sút phong độ sau mùa giải mệt nhọc.

 

Nhìn vào tương quan hiện nay ở bảng B, Italia đang dẫn đầu bảng với 13 điểm, Bulgaria xếp thứ hai với 10 điểm còn CH Séc mới có được 8 điểm. Nhưng nếu như Bulgaria đã đá 6 trận thì CH Séc và Italia vẫn còn “thừa” một cuộc đối đầu trực tiếp đêm nay. Đội bóng nào chiến thắng sẽ mở ra một cục diện khác ở bảng B.

 

Nếu CH Séc giành chiến thắng, cuộc đua cho 1,5 vé đến Brazil (1 vé chính thức, 1 vé đá play-off) ở bảng B sẽ vô cùng hấp dẫn. Nhưng nếu Italia chiến thắng, con đường đến Brazil của thầy trò HLV Prandelli sẽ trở nên thênh thang hơn còn CH Séc phải nỗ lực hết mình để giành ngôi đầu bảng.

 

Sau ngôi á quân Euro 2012, Italia đang là đội bóng có thực lực khá hoàn hảo ở châu Âu hiện nay. HLV Prandelli xây dựng đội bóng dựa trên sự toàn diện với hàng thủ chắc chắn, tuyến giữa với nhiều cầu thủ chơi sáng tạo, khéo léo. Ngoài ra, hàng công dù không có nhiều gương mặt quá đẳng cấp nhưng với Balotelli, Cassano thì tuyến trên của Italia vẫn luôn chơi hiệu quả.
 
 
Rosicky và đồng đội quyết đánh bại Italia trên sân nhà

Rosicky và đồng đội quyết đánh bại Italia trên sân nhà

 

CH Séc không còn đội ngũ hùng mạnh như thời của Nedved, Poborsky hay Koller trước đây, nhưng họ vẫn là một tập thể không hề dễ bị đánh bại. Với bộ đội tiền vệ đầy kỹ thuật Plasil-Rosicky ở giữa sân, đại diện Đông Âu vẫn sở hữu những cầu thủ đẳng cấp đủ khả năng tạo nên sự khác biệt.

 

Chiến thắng 3-0 trước Armenia cách đây 3 tháng đã mở ra những cơ hội cho CH Séc về cơ hội góp mặt ở Brazil năm tới. Dù không phải là đội bóng quá nhiều ngôi sao, nhưng với việc lọt đến tứ kết Euro 2012 cho thấy CH Séc không hề là đội bóng yếu và biết cách gây bất ngờ trước những đối thủ mạnh hơn.

 

Prandelli hiểu rằng chuyến hành quân đến sân Prandelli Arena (Praha) hứa hẹn sẽ đầy cạm bẫy, bởi CH Séc đã có sự chuẩn bị khá kỹ. Tuy nhiên, Italia là đội bóng hàng đầu châu Âu và dù thiếu vắng Cassano, Montolivo do chấn thương, Azzurri vẫn có lực lượng đủ mạnh để giành 3 điểm trên đất khách.

 

Sự trở lại của Barzagli do chấn thương giúp HLV Prandelli an tâm tuyệt đối về hàng thủ với 4 cái tên trứ danh Abate, Barzagli, Bonucci, Chiellini. Pirlo sẽ đá lùi thấp nhất đảm nhận nhiệm vụ phát động tấn công từ xa, còn De Rossi cùng Marchisio sẽ giúp Italia chiếm lĩnh hoàn toàn khu vực giữa sân.
 
 
Italia từng đánh bại CH Séc tại World Cup 2006

Italia từng đánh bại CH Séc tại World Cup 2006

 

Tiền đạo đang đạt phong độ cao Cerci cùng El Shaarawy sẽ hỗ trợ cho mũi nhọn duy nhất Balotelli. Được chơi trên sân nhà và với nhiệm vụ phải thắng, CH Séc sẽ là đội dồn lên tấn công. Đó là cơ hội để Balotelli có nhiều cơ hội tiếp cận cầu môn Petr Cech bởi Italia luôn là bậc thầy trong các miếng phản công.

 

Italia và CH Séc luôn có những duyên nợ ở các giải đấu lớn. CH Séc thắng Italia 2-1 ở vòng bảng Euro 1996 trước khi vào đến giải đấu này, trong khi Italia cũng hạ CH Séc 2-0 ở vòng bảng trước khi vô địch Euro 2006. Những lần chạm trán đầy gay cấn đó khiến cuộc chiến CH Séc-Italia luôn diễn ra đầy quyết liệt.

 

Tuy nhiên, đẳng cấp giữa hai đội thời điểm này đang có những sự chênh lệch nhất định và nếu chơi đúng sức, chiến thắng hoàn toàn nằm trong tầm tay các cầu thủ Italia trong bối cảnh mùa hè ở Brazil năm 2014 đang vẫy gọi đoàn quân HLV Prandelli.

 

Đội hình thi đấu

 

CH Séc: Cech, Selassie, Sivok, Kadlec, Limberský, Darida, Hübschman, Plašil, Rosický, Lafata, Vydra.

 

Italia: Buffon, Abate, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Marchisio, De Rossi, Pirlo, Cerci, Balotelli, El Shaarawy.
 
 

Bảng B vòng loại World Cup 2014

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Italia

13

5

4

1

0

12-4

2

Bulgaria

10

6

2

4

0

11-4

3

CH Séc

8

5

2

2

1

6-4

4

Đan Mạch

6

5

1

3

1

6-5

5

Armenia

3

4

1

0

3

2-7

6

Malta

0

5

0

0

5

1-14

 

Kiều My