1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Italia và Tây Ban Nha bất phân thắng bại

(Dân trí) - Dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng cả Tây Ban Nha lẫn Italia đều chơi quyết tâm tại Udinese. Insigne mở tỷ số cho đội chủ nhà, nhưng Aduriz lại ấn định kết quả hòa 1-1 chung cuộc cho Tây Ban Nha.

Khi Euro 2016 đang cận kề, cả Tây Ban Nha lẫn Italia đều coi trận đấu này là cơ hội để kiểm nghiệm chất lượng đội hình. Hai HLV Del Bosque và Conte đều sử dụng khá nhiều cầu thủ mới nhằm có được sự lựa chọn tốt nhất cho giải đấu tại nước Pháp tháng 6 tới.

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng và hấp dẫn
Trận đấu diễn ra khá căng thẳng và hấp dẫn

Với lợi thế sân nhà, Italia là đội chơi áp đảo hơn nhưng mãi đến phút 67, Insigne mới mở tỷ số cho Italia. Tuy nhiên trong lần hiếm hoi được đá chính, Aduriz đã tỏa sáng đúng lúc mang về kết quả hòa 1-1 chung cuộc cho Tây Ban Nha.

Đây là trận đấu được đánh giá là có chất lượng chuyên môn cao, khi cả hai đội đều thể hiện lối chơi tấn công đẹp mắt. Mặc dù vậy, khả năng tận dụng cơ hội vẫn là điều khiến cả Conte lẫn Del Bosque chưa thể hài lòng, khi các chân sút chưa thể hiện được phong độ cao nhất.

Trước trận đấu, người hâm mộ đã giành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ huyền thoại bóng đá Johan Cruyff vừa ra đi ngày hôm qua. HLV Conte đã khiến nhiều người bất ngờ khi sử dụng đội hình thiên về tấn công với ba tiền đạo là Parolo, Citadin Martins và Pelle.

Tây Ban Nha bất ngờ tỏ ra thận trọng hơn, khi HLV Del Bosque sử dụng đội hình 4-4-2 với cặp tiền đạo Morata-Aduriz, 4 cầu thủ đá phía sau là San Jose, Thiago, Fabregas, Juan Mata. Trận đấu diễn ra với tốc độ cao ngay từ đầu, khi cả hai đội đều muốn có bàn thắng sớm.

Cơ hội sớm đến với Italia ở phút thứ 3 khi Darmian chuyền ngang để Candreva đi bóng tốc độ vượt qua Ramos rồi chọc khe cho Pelle dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc. Đến phút 15, thủ thành De Gea đã có cơ hội trổ tài khi phản xạ cứu thua tình huống dứt điểm cận thành của Candreva.

Insigne mở tỷ số cho Italia ở phút 67
Insigne mở tỷ số cho Italia ở phút 67

Tây Ban Nha cố gắng chơi chậm và chắc ở khu vực giữa sân, khiến Italia không còn áp đảo ở khoảng thời gian tiếp theo. Về phía đội khách, đoàn quân HLV Del Bosque chơi khá thiếu sắc nét và có quá ít cơ hội tiếp cận cầu môn của Buffon.

Tình huống đáng kể đầu tiên mà người Tây Ban Nha tạo ra ở phút 38 khi Aduriz phá bẫy việt vị rồi chuyền ngang để Morata dứt điểm nhưng bóng đi chệch cột dọc. Bước sang hiệp 2, trận đấu vẫn diễn ra với tốc độ cao và hai đội đều quyết tâm ghi bàn.

Phút 50, Elder đi bóng dũng mãnh vượt qua Juanfran nhưng cú sút từ cự ly 20m của anh chưa đủ khó để hạ De Gea. Ngay sau đó, Alessandro Florenzi đá phạt góc chuẩn xác để Bonucci đánh đầu cận thành nhưng bóng đi quá thiếu chính xác.

Nỗ lực của Italia đã được cụ thể hóa ở phút 67 khi xuất phát từ Florenzi, bóng đến chân Emanuele Giaccherini và tiền vệ này có đường chuyền chuẩn xác để Insigne băng vào cắt mặt đánh bại De Gea, mở tỷ số 1-0 cho Italia.

Aduriz ấn định kết quả hòa 1-1 của trận đấu này
Aduriz ấn định kết quả hòa 1-1 của trận đấu này

Tuy nhiên niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài được 3 phút. Fabregas đá phạt chuẩn xác để Morata băng vào đánh đầu bị Buffon cản phá, nhưng Aduriz băng vào đá bồi chính xác, san bằng tỷ số 1-1 cho Tây Ban Nha.

Về cuối trận, Silva có cơ hội đẹp nhưng anh không đánh bại được Buffon ở tình huống đối mặt, 1-1 là kết quả chung cuộc của trận đấu. Giữa tuần tới, Tây Ban Nha sẽ đá giao hữu trên sân của Romania còn Italia sẽ có cuộc đối đầu kinh điển với Đức.

Đội hình thi đấu

Italia (3-4-3): Buffon, Florenzi, Darmian, Bonucci, Astori, Giaccherini (Antonelli 79) Candreva (Bernardeschi 61), Parolo (Frello Filho 89), Motta, Citadin Martins (Insigne 51),Pelle (Zaza 60)

Tây Ban Nha (4-4-2): De Gea, Juanfran (Alba 79), Pique, Ramos (Nacho 45), Azpilicueta, San Jose, Mata (Koke 45),Thiago Alcantara (Isco 61), Fabregas, Morata (Alcacer 86), Aduriz (Silva 71)

K.A