1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Iraq xin hoãn đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam do lo ngại virus corona

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá Iraq đã có đơn đề nghị tạm hoãn trận đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam do lo ngại dịch bệnh virus corona lây lan.

Virus Corona (Covid-19) đang trực tiếp ảnh hưởng đến tuyển Việt Nam khi trận giao hữu dự kiến ngày 26/3 với đội tuyển Iraq tới đây có nguy cơ đổ bể do đội khách lo ngại bệnh dịch.
 
Theo kế hoạch vừa được điều chỉnh, tuyển Việt Nam sẽ tập trung ngày 21/3 tại Bình Dương trước khi bước vào trận đấu giao hữu với Iraq ngày 26/3.
 
Sở dĩ cả Việt Nam và Iraq thống nhất kế hoạch thi đấu giao hữu này vì hai bên đều được nghỉ không thi đấu ở lượt đấu này vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.
 
Sau đó cả Iraq và Việt Nam cùng trở lại vòng loại World Cup 2022 vào ngày 31/3 (đội tuyển Iraq đấu với Hong Kong (Trung Quốc), còn đội tuyển Việt Nam sẽ đấu với Malaysia).
 
Iraq xin hoãn đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam do lo ngại virus corona - 1

Iraq có công văn đề nghị tạm hoãn đá giao hữu khiến VFF rơi vào tình thế khó

Tuy nhiên, mới nhất Liên đoàn bóng đá Iraq đã gửi công văn đề nghị tạm hoãn trận giao hữu này để xem xét vì lo ngại diễn biến phức tạp của Covid-19 tại Việt Nam cũng như Hồng Kông.
 
Những lo ngại của đội bóng ở Tây Á là hoàn toàn có cơ sở khi phía Việt Nam đến nay đã có 15 ca nhiễm virus corona cũng như hàng trăm người đang phải cách ly theo dõi.
 
Đề xuất từ Iraq sẽ khiến VFF rất khó xử do thời gian quá gấp gáp để có thể tìm một “quân xanh” khác thi đấu giao hữu nhằm chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại World Cup 2022. Hiện tại, AFC đã tiếp nhận và tính toán, cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
 
Nếu trận đấu giao hữu này bị hoãn, không chỉ đội tuyển Việt Nam mà ngay cả HLV Park Hang Seo cũng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp khi ông vừa phải nhận án phạt 5.000 USD và cấm chỉ đạo 4 trận đấu giao hữu từ AFC sau tấm thẻ đỏ ở trận chung kết SEA Games 30.
 
Từ nay đến AFF Cup 2020, VFF phải lên kế hoạch để chiến lược gia người Hàn Quốc có đủ 4 trận đấu giao hữu để "thi hành án", bởi nếu không án phạt sẽ có hiệu lực tại giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á này.
Sông Lam