1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Indonesia gây sốc với kế hoạch “siêu khủng” mời Mourinho

(Dân trí) - Trước báo giới, Bộ trưởng bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia, Imam Nahrawi đã xác nhận LĐBĐ nước này đang có ý định mời HLV Mourinho với lời đề nghị “siêu khủng”.

HLV Mourinho vẫn chưa tìm được bến đỗ nào sau khi rời khỏi Chelsea. Lúc này, ông đang trở thành “món hàng hot” trên thị trường chuyển nhượng. Bản thân Mourinho muốn đến MU nhưng HLV Van Gaal không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ông sắp ra đi.

Indonesia muốn đưa HLV Mourinho về dẫn dắt ĐTQG
Indonesia muốn đưa HLV Mourinho về dẫn dắt ĐTQG

Nắm bắt cơ hội này, LĐBĐ Indonesia đang muốn tạo nên cú sốc với kế hoạch đưa “Người đặc biệt” về làm HLV trưởng ĐTQG đất nước này. Thông tin trên đã được đích thân Bộ trưởng bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia, Imam Nahrawi xác nhận.

Theo ông Imam Nahrawi, vấn đề tiền lương là trở ngại lớn với LĐBĐ Indonesia. Ông đã bàn bạc kỹ vấn đề này với Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, Joko Widodo và Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia, Erick Thohir (ông chủ của CLB Inter Milan). Họ đã thống nhất sẽ trả cho HLV Mourinho mức lương “siêu khủng” lên tới 13 triệu bảng/năm (khoảng 420 tỷ đồng).

Phát biểu trước báo giới, ông Imam Nahrawi cho biết: “Kế hoạch này đã được tôi thảo luận với Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, Joko Widodo và Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia, Erick Thohir. Mọi chuyện không hề dễ dàng.

Khi tôi hỏi Erick Thohir được biết mức lương của HLV Mourinho khoảng 13 triệu bảng/năm. Sự xuất hiện của HLV Mourinho có thể mang tới hiệu ứng lớn ở Indonesia. Chúng tôi cần điều đó để tạo động lực cho các cầu thủ. HLV trưởng đội tuyển Indonesia phải là người nước ngoài. Kèm theo đó, một người bản địa sẽ đóng vai trò trợ lý”.

Cách đây không lâu, HLV Mourinho đã lên tiếng cự tuyệt trước lời mời của ĐTQG Syria. Ngoài HLV Mourinho, LĐBĐ Indonesia cũng ngắm tới mục tiêu khác là HLV Guus Hiddink, người sẽ rời khỏi Chelsea sau mùa giải này.

H.Long