1. Dòng sự kiện:
  2. FIFA Club World Cup 2025
  3. Giải pickleball "Dân trí 20 năm - Rực rỡ ngày mới"

Đề xuất phương án thay thế ĐA.TP và THS.CT:

Huda Huế & QK7 được chọn thay ĐA.TP & THS.CT

Đội đứng thứ 5 giải hạng Nhất 2005 – Huda Huế sẽ thay suất của ĐA.TP ở V.League 2006, đội hạng Nhì, QK7 thế chố THS.CT ở giải hạng Nhất 2006 là phương án mà Ban thi đấu đề xuất lên Thường trực VFF sau sự cố của hai CLB ĐA.TP và THS.CT.

Ngày 25/11/2005, sau rất nhiều lần trì hoàn, VFF đã đưa ra quyết định chính thức tước quyền thăng hạng của ĐA.TP ở mùa giải 2006 và buộc THS.CT phải xuống hạng Nhì.

 

Việc ĐA.TP bị tước quyền thăng hạng khiến V.League 2006 chỉ còn 13 đội, VFF đã tính đến chuyện tổ chức giải với chỉ 12 đội, tuy nhiên giải pháp này không mang tính khả thi bởi nhiều lý do:

 

Thứ nhất, rất khó để xác định sẽ loại bỏ đội nào bởi  trong số 13 đội bóng còn lại, tất cả đều đủ đủ tư cách có mặt ở V.League 2006.

 

Thứ hai, việc tổ chức giải với 13 đội là quá hy hữu, nó có thể gây ra tiêu cực ở những vòng đấu cuối cùng khi các đội có thể đã biết rõ số phận của mình. Chính vì thế, phương án tổ chức V.League 2006 với 13 đội đã bị loại trừ.

 

Trong việc tìm đội bóng thay thế ĐA.TP, VFF đưa ra hai tiêu chí hàng đầu: Phải “sạch” và phải có thành tích cao ở mùa giải 2006. Dựa trên những tiêu chí này, Ban thi đấu VFF đã đề xuất đưa Huda Huế lên thay ĐA.TP. Trước khi đề xuất Huda Huế, Ban thi đấu cũng đã cân nhắc đến các trường hợp của Đồng Tháp và Thể Công.

 

Tuy nhiên, không có ngoại lệ cho đội bóng vừa xuống hạng lại được phép có mặt trở lại và vì thế, Đồng Tháp đã không được chọn. Riêng Thể Công, do CLB này chỉ có thành tích đứng thứ 6 tại giải hạng Nhất 2005 nên cũng không được tính đến.

 

Cuối cùng Huda Huế chính là đối tượng được Ban thi đấu tính đến. Tại giải hạng Nhất 2005, Huda Huế đứng ở vị trí thứ 5 sau Khánh Hòa, Tiền Giang, ĐA.TP, THS.CT với 32 điểm (8 trận thắng, 8 trận hòa và 6 trận thua). Với thành tích này, Huda Huế xứng đáng được chọn là ƯCV thay thế ĐA.TP.

 

Tuy nhiên, ở tiêu chí “sạch” dường như Huda Huế không thỏa mãn. Lý giải về điều này, một thành viên của Ban thi đấu cho biết: Mọi yếu tố đã được xem xét rất kỹ lưỡng. Vụ scandal của Giám đốc Sở TDTT TT.Huế Ngô Văn Trân trước trận đấu giữa K.Khánh Hòa và H.Huế trong khuôn khổ giải hạng Nhất 2005 cũng được “mổ xẻ” kỹ lưỡng.

 

Theo cách nhìn của Ban này, về nguyên tắc hành động của ông Trân không gắn với cả đội Huda Huế bởi ông Trân không đăng ký bất kỳ một chức danh gì trong đội. Và vì vậy, Huda Huế không hề có “vết”. Và như vậy, Huda Huế đủ tư cách để thay thế ĐA.TP.

 

Ở trường hợp của THS.CT, Ban thi đấu VFF cũng tìm ƯCV thay thế dựa trên những nguyên tắc ở trường hợp của ĐA.TP. Sau khi xem xét, Ban thi đấu VFF đã quyết định chọn đội bóng QK7 lên chơi ở giải hạng Nhất năm 2006. Như đã biết, sau khi xuống hạng Nhất 2004, QK7 thi đấu rất chật vật ở giải hạng Nhì 2005 và cuối mùa giải, họ tiếp tục để Lâm Đồng giành vé thăng hạng khi để thua trong trận Playoff.

 

Việc đưa H.Huế và QK7 lên thế chỗ của ĐA.TP và THS.CT không quá bất ngờ bởi thực ra trong hoàn cảnh hiện nay, tất cả đều đồng tình rằng Huế và QK7 xứng đáng với điều đó.

 

Quyết định này đã được Ban thi đấu soạn thảo và trình lên Thường trực VFF xem xét. Theo thông tin riêng của chúng tôi, có đến 90% Thường trực VFF sẽ đồng tình và thông qua đề xuất này. Nếu không có gì thay đổi, Quyết định chọn đội thay thế ĐA.TP và THS.CT sẽ có ngay trong tuần này để Ban thi đấu có thể sớm lên Lịch thi đấu chính thức của hai giải V.League và hạng Nhất 2006.

 

Phản ứng về quyết định này, đội bóng Quân khu 7 tỏ ra rất hồ hởi và nếu được chọn sẽ lập tức “tăng tốc” để chuẩn bị thích ứng với giải hạng Nhất 2006. Riêng CLB Huda Huế (đang tập huấn tại TP.HCM) tỏ ra khá hững hờ bởi hiện đội vẫn chưa ổn định tổ chức, lực lượng.

 

Theo Thái Bình

Vietnamnet