1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hoàng Đức thoát chấn thương nặng vẫn lỡ hẹn đội tuyển Việt Nam

An An

(Dân trí) - Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức may mắn không gặp chấn thương nghiêm trọng, nhưng anh vẫn phải nói lời chia tay với đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tới đây.

Trong trận Viettel tiếp đón Nam Định trên sân Hàng Đẫy tối 14/9, Hoàng Đức chơi rất thăng hoa, đóng góp cú đúp vào chiến thắng đậm 4-0 của đội nhà. Tuy nhiên, tiền vệ CLB Viettel đã gặp chấn thương khiến anh phải rời sân ngay trong hiệp 1.

Cụ thể, phút 37, Hoàng Đức phải nằm sân với vẻ mặt đau đớn. Tiền vệ này phải rời sân bằng cáng, nhường chỗ cho Bùi Quang Khải. Trước đó, sau bàn mở tỷ số, Hoàng Đức cũng đã phải rời sân để các bác sĩ chăm sóc khi bị đau ở vùng đùi.

Hoàng Đức thoát chấn thương nặng vẫn lỡ hẹn đội tuyển Việt Nam - 1

Chấn thương của Hoàng Đức khiến HLV CLB Viettel lo lắng (Ảnh: Mạnh Quân).

Hình ảnh Hoàng Đức ôm mặt nhăn nhó khiến nhiều người lo lắng anh gặp chấn thương nặng. Tuy nhiên, rất may tiền vệ sinh năm 1998 đã nhận được tin tốt lành trong sáng nay.

Sau khi được đưa đi khám ở bệnh viện, Hoàng Đức được các bác sĩ cho biết anh chỉ bị tổn thương dây chằng. Với chấn thương này, Hoàng Đức cần nghỉ ngơi hơn một tuần.

Như vậy, ngôi sao CLB Viettel không gặp chấn thương nặng, dẫu vậy anh đã không thể lên đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung vào ngày 17/9 tới đây.

Với việc Hoàng Đức không lên đội tuyển Việt Nam, danh sách đội tuyển hiện tại còn 30 cầu thủ. Nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ triệu tập bổ sung thay cho vị trí của Hoàng Đức.

Sau khi hội quân, đội tuyển Việt Nam có quỹ thời gian 4 ngày chuẩn bị cho giải bóng đá giao hữu quốc tế do VFF tổ chức diễn ra từ ngày 21 đến 27/9 trên SVĐ Thống Nhất. Giải đấu có sự tham dự của tuyển Việt Nam và hai đội khách mời là đội tuyển Ấn Độ và đội tuyển Singapore.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam gặp Singapore ngày 21/9, gặp đội tuyển Ấn Độ ngày 27/9. Trận đấu giữa Singapore - Ấn Độ diễn ra ngày 24/9. Ba đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng và chọn ra đội vô địch.