1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Zidane: "Vô địch La Liga khiến tôi hạnh phúc hơn là Champions League"

(Dân trí) - Ngay khi giành chức vô địch La Liga mùa này sau chiến thắng trước Villarreal ở vòng 37, HLV Zinedine Zidane đã chia sẻ ông cảm thấy tự hào hơn cả so với 3 lần vô địch Champions League của mình.

Real Madrid đã chính thức giành chức vô địch La Liga lần thứ  34 sau chiến thắng 2-1 trước Villarreal vào rạng sáng nay, nhờ cú đúp của tiền đạo Kairm Benzema. "Kền kền trắng" đã thắng cả 10 trận kể từ khi mùa giải trở lại sau 3 tháng bị gián đoạn do đại dịch Covid-19.

HLV Zidane: Vô địch La Liga khiến tôi hạnh phúc hơn là Champions League - 1

Benzema lập cú đúp giúp Real Madrid giành chức vô địch La Liga sớm 1 vòng đấu

Phát biểu sau trận đấu, HLV Zinedine Zidane tuyên bố chức vô địch này thật ngọt ngào với bản thân ông, còn hơn cả 3 lần mà ông giành chức vô địch Champions League.

"Champions League là Champions League nhưng La Liga làm tôi cảm thấy hạnh phúc hơn, bởi vì để vô địch La Liga là cả một nỗ lực trên con đường dài", HLV người Pháp nói với tờ Movistar của Tây Ban Nha sau khi giành chiếc cúp thứ 11 với tư cách là huấn luyện viên Real Madrid.

HLV Zidane: Vô địch La Liga khiến tôi hạnh phúc hơn là Champions League - 2

Zidane cảm thấy hạnh phúc với chức vô địch La Liga hơn cả 3 lần vô địch Champions League trước đó

"Chúng tôi vô địch đơn giản là bởi chúng tôi giành nhiều điểm số nhất. Hôm nay chắc chắn là một trong những ngày tuyệt nhất trong sự nghiệp huấn luyện của tôi. Sau tất cả những gì đã xảy ra cộng thêm quãng thời gian gián đoạn ba tháng vì dịch bệnh thì những thứ đã đạt được thực sự tuyệt vời. Đáng tiếc là chúng tôi không thể ăn mừng danh hiệu này cùng người hâm mộ như truyền thống nhưng tôi chắc rằng các CĐV đang rất sung sướng ăn mừng tại nhà".

HLV Zidane: Vô địch La Liga khiến tôi hạnh phúc hơn là Champions League - 3

HLV Zidane nhận được sự tung hô từ các học trò sau chức vô địch vừa giành được

HLV Zidane cũng không quên dành những lời khen ngợi cho các học trò sau những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt mùa giải: "Các cầu thủ đã chiến đấu hết mình. Tôi đã làm đúng phận sự của mình, nhưng họ mới xứng đáng là những người được khen ngợi. Tất cả họ đều là những cá tính đầy ấn tượng. Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc nhìn họ vui sướng".

Trung vệ thủ quân CLB Real Madrid là Sergio Ramos cũng đã không tiếc lời tâng bốc ông thầy Zinedine Zidane sau khi Los Blancos lên đỉnh La Liga 2019/20.

"Không còn nghi ngờ gì mọi thứ Zidane sờ vào đều biến thành vàng. Ông ấy chính là vị vua Midas của Real Madrid. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào ông ấy và công việc mà ông ấy làm. Zidane luôn biết cách tạo ra sự khác biệt.

Ông ấy rất biết cách truyền lửa vào các cầu thủ. Đây là năng lực mà ít người sở hữu được. Chúng tôi hi vọng ông ấy sẽ ở lại đây thêm một thời gian rất lâu nữa. Zidane là độc nhất vô nhị", Ramos nói.

HLV Zidane: Vô địch La Liga khiến tôi hạnh phúc hơn là Champions League - 4

Sergio Ramos không tiếc lời tâng bốc về khả năng cầm quân của HLV Zidane

Nói về chức vô địch vừa giành được, Sergio Ramos tuyên bố đây là phần thưởng cho sự nỗ lực, sự ổn định và tính cân bằng của Real Madrid chứ không có chuyện được VAR "chống lưng" như xôn xao của dư luận thời gian qua:

"Dù mọi người nói gì đi nữa thì chiến tích vừa rồi là quá thuyết phục. Chỉ cần bạn làm đúng thì kiểu gì cũng được tưởng thưởng xứng đáng. Cần nhớ rằng chúng tôi đang sở hữu mạch 10 chiến thắng liên tiếp ở La Liga".

"Đây thật sự là mùa giải tuyệt vời. Chúng tôi đã phăng phăng về đích mà chẳng cần phải trông chờ vào sự sảy chân của bất cứ đối thủ nào. Đội bóng hầu như không mắc phải một lỗi nghiêm trọng nào. Chúng tôi đã có chức vô địch La Liga thứ 34, và đây là danh hiệu VĐQG thứ 5 của tôi với Real Madrid", Ramos nhấn mạnh.

Sông Lam