HLV Troussier: "Tôi hài lòng về trận thắng Lào và không bị thủng lưới"

Kim Anh

(Dân trí) - U22 Việt Nam nhọc nhằn thắng 2-0 trước U22 Lào trên sân Prince ở trận mở màn bảng B bóng đá nam SEA Games 32. Sau trận đấu, HLV Troussier hài lòng với chiến thắng của đội nhà.

U22 Việt Nam nhọc nhằn đánh bại Lào ở trận mở màn SEA Games 32

Xuất hiện trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Philippe Troussier chia sẻ: "U22 Việt Nam chiến thắng, nên tất cả mọi người đều cảm thấy ổn. Hòa hoặc thua mới là kết quả tệ.

Tôi rất hài lòng về kết quả trận đấu. Ở trận đấu này, U22 Việt Nam không để thủng lưới, cả hai bàn thắng đều được ghi bằng tình huống bóng sống. Kết quả này cũng giúp chúng tôi có vị thế tốt ở 3 trận còn lại. Mục tiêu của U22 Việt Nam là nằm trong nhóm hai đội dẫn đầu ở bảng B".

HLV Troussier: Tôi hài lòng về trận thắng Lào và không bị thủng lưới - 1

HLV Troussier hài lòng vì U22 Việt Nam không thủng lưới trước Lào (Ảnh: Mạnh Quân).

Với việc U22 Việt Nam có màn trình diễn kém thuyết phục ở ngày mở màn SEA Games 32, HLV Troussier hiểu rõ những vấn đề cần cải thiện để đội chơi tốt hơn các trận sắp tới: "Khởi đầu giải đấu bằng chiến thắng là điều tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi không thể hài lòng về một số chi tiết của trận đấu.

Các cầu thủ có thể chơi tốt hơn ở nhiều tình huống. Mặc dù vậy, tôi muốn bảo vệ các cầu thủ bởi các trận mở màn luôn rất khó khăn. Tôi chỉ nhìn vào kết quả, bởi đó mới là nền tảng cho các trận đấu tiếp theo".

Trước phát biểu của HLV Michael Weiss về việc U22 Lào xứng đáng có một trận hòa, HLV Troussier phản bác: "Trong sự nghiệp của tôi, không có chuyện chiến thắng từ trên trời rơi xuống. Các cầu thủ của tôi đã nỗ lực để ghi bàn, hàng thủ và thủ môn nỗ lực để giữ sạch lưới.

Mặt cỏ không tốt ảnh hưởng đến lối chơi của U22 Việt Nam. Trận này chúng tôi có bàn thắng sớm, tôi không biết điều đó là bất lợi hay có lợi, bởi khi đó các cầu thủ tôi bối rối là tiếp tục áp đặt lối chơi hay bảo vệ thành quả. Tôi đồng ý với quan điểm là U22 Lào đã chơi tốt, họ đã có những cơ hội rõ rệt.

Nhưng U22 Việt Nam chiến thắng vì đã tận dụng cơ hội tốt hơn. Chiến thắng là điều quan trọng, dù trận đấu này không dễ dàng. Ai cũng biết các trận mở màn luôn không dễ dàng. Ngay cả Argentina cũng thua Saudi Arabia ở trận đầu tiên. Tôi nhấn mạnh lại là U22 Việt Nam thắng Lào và tôi chúc mừng các cầu thủ vì điều đó".

HLV Troussier: Tôi hài lòng về trận thắng Lào và không bị thủng lưới - 2

HLV Troussier đứng ngồi không yên trong suốt 90 phút trận đấu U22 Việt Nam với U22 Lào (Ảnh: Mạnh Quân).

Chiến lược gia người Pháp chia sẻ ông hiểu rõ nhiệm vụ phải thắng Lào: "Khi gặp Lào thì ai cũng nghĩ là phải thắng vì chúng ta hơn họ và lịch sử đối đầu hai đội. Tôi thì nghĩ bóng đá không phải toán học. Với nhiều cầu thủ họ có áp lực nhất định, phải thắng tích cực. U22 Lào không hề yếu và họ phòng ngự đầy tổ chức.

Hôm nay, thủ môn Văn Chuẩn bắt rất hay, có nhiều pha cứu thua nên U22 Việt Nam mới có chiến thắng. Dù chúng ta chơi không tốt nhưng thắng thì sẽ thoải mái. Trước SEA Games, chúng tôi bắt đầu từ số không nên chiến thắng này rất quan trọng".

Về những áp lực từ cái bóng quá lớn của người tiền nhiệm Park Hang Seo, HLV Troussier thừa nhận sức ép dành cho mình: "Tôi hiểu áp lực với tôi từ nhiều phía. Nhưng tôi thích áp lực vì tôi có nhiều kinh nghiệm đa quốc gia. Tôi mới làm 2 tháng thôi, mọi thứ không thay đổi nhanh được.

Tôi cố truyền tải triết lý bóng đá mới, bóng đá Việt Nam trước đây là tập trung vào lối chơi phòng ngự phản công. Nhưng khi chúng ta ra vòng loại thứ ba World Cup thì chúng ta thua nhiều trận. Nếu bóng đá Việt Nam muốn tiếp cận tầm cỡ châu Á thì phải thay đổi.

Nhiều hậu vệ cho rằng họ chỉ cần phá bóng, tiền vệ chỉ cần chuyền, tiền đạo thì ghi bàn, nhưng không phải vậy. Tôi kỳ vọng cầu thủ toàn diện hơn và nâng cấp hơn nhưng tôi cần thêm thời gian. Trước mắt, chúng tôi cần tập trung cho SEA Games để duy trì vị thế chúng ta. Tôi đã trang bị cho họ những kiến thức mới, triết lý mới để cải thiện hơn. Có thể tôi sẽ gặt hái thành công, có thể tôi phải trả giá".

Kết thúc cuộc họp báo, HLV Troussier khoác vai và chia sẻ về thủ môn Quan Văn Chuẩn: "Cậu ấy giúp tôi ngẩng cao đầu hôm nay. Nếu ai hỏi cầu thủ nào hay nhất trận này thì tôi phải nói là Văn Chuẩn".

HLV Troussier: Tôi hài lòng về trận thắng Lào và không bị thủng lưới - 3

HLV Troussier đánh giá cao màn thể hiện của thủ môn Quan Văn Chuẩn trước U22 Lào (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước U22 Lào bị đánh giá thấp hơn, U22 Việt Nam nhập cuộc hứng khởi và ngay ở phút thứ 2, Thanh Nhàn có tình huống tạt bóng để Văn Tùng đánh đầu chính xác, mở tỷ số 1-0 cho đoàn quân HLV Troussier.

Tưởng như U22 Việt Nam sẽ có thế trận dễ dàng, tuy nhiên U22 Lào đã chơi đầy quyết tâm, tổ chức được nhiều pha bóng tấn công nguy hiểm, nhiều thời điểm họ suýt gỡ hòa, nhưng thủ môn Quan Văn Chuẩn đã có nhiều pha cứu thua xuất sắc.

Đến phút bù giờ của trận đấu, Quốc Việt dứt điểm cận thành ấn định chiến thắng 2-0 cho U22 Việt Nam. Đây là chiến thắng nhọc nhằn của đoàn quân HLV Philippe Troussier, tuy nhiên điều quan trọng là U22 Việt Nam có được 3 điểm đầu tiên, cùng chia sẻ ngôi đầu bảng với U22 Thái Lan (thắng Singapore 3-1).